Trang 2 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 22

Chủ đề: VN sắp có ô tô tự trồng.

  1. #11
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Quote Được gửi bởi truth View Post
    ...muốn cho công dân của một quốc gia có ý thức cao, điều cơ bản nhất bắt buộc phải có là một nền luật pháp công chính nghiêm minh.
    Luật pháp do ai đặt ra nhể ? Luật pháp phải do con người đặt ra. Vậy nên: muốn có một nền luật pháp công chính nghiêm minh, thì trước phải có công dân có ý thức cao cái đã ! Rõ chửa ?

    - Đặt vấn đề như Truth, là ngược ngạo, và sẽ rơi vào tình trạng "không tưởng" (kiểu vô sản chuyên chính, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, tối ngủ khỏi đóng cửa hỏng sợ ăn trộm! Lương anh bác sĩ và chị quét rác bằng nhau thì gọi là công bằng vì anh bác sĩ nhu cầu ăn cũng vài bát cơm, chị quét rác ăn chắc chừng đó nên anh bác sĩ khỏi cần lương cao hơn. Hihi)

    Ví dụ liền:

    - Các quới zị chống cộng cho tới lúc chống gậy, muốn lời nói hô hào của mình ( ra rả ra rả về ba cái gọi là "tự do dân chủ"
    tự do bất đồng chính kiến" "không được đàn áp đối lập" "bớ người ta chống độc tài" v.v..) , có người nghe thì trước tiên bản thân quí zị phải luyện tập cái ý thức của quí vị, chấm dứt màn chửi bới gọi người khác là súc vật, súc sinh v.v.. vì những người này có chính kiến khác quí vị. Từ đây, mới hình thành một cộng đồng "chống Cộng cho tới lúc chống gậy" tương đối có chất lượng, rồi từ đó mới đặt ra các nội qui "luật pháp" gia nhập đoàn/băng đảng chống Cộng/đội quân chống gậy v..v.. người ta mới tin và theo !

    - Còn nói theo Truth, làm ngược, nghĩa là không đi từ yếu tố "con người có ý thức" trước, mà lo "làm luật" trước, thử hỏi, luật được làm ra bởi những con người hở ra là chửi bới người khác ý kiến mình là "súc sinh" thậm chí trên diễn đàn này coi như "còn khách sáo đó nha", ở chỗ khác là "đào cả mả cha mả mẹ ông bà tổ tiên" người ta ra chửi, thì làm sao mà "nghiêm minh" được.

    Cho nên ý tui vẫn là : ý thức đi đầu.
    Phải lồng những bài học Đức dục vào trong những tiết học, dạy dỗ sao đó cho thấm. Tự khắc ra đường không có đèn xanh đỏ vẫn nhường nhau mà chạy. Bớt tai nạn liền

  2. #12
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    "kiểu vô sản chuyên chính, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, tối ngủ khỏi đóng cửa hỏng sợ ăn trộm! Lương anh bác sĩ và chị quét rác bằng nhau thì gọi là công bằng vì anh bác sĩ nhu cầu ăn cũng vài bát cơm, chị quét rác ăn chắc chừng đó nên anh bác sĩ khỏi cần lương cao hơn. Hihi"

    Đoạn trên làm tui nhớ thời ngồi ghế nhà trường, nghe "giảng đạo" kiểu đó, tui hỏi thầy:
    - Thưa thầy, thế cho em hỏi: vị bác sĩ mất bao nhiêu năm mới học thành tài bác sĩ vậy ạ ? Học bác sĩ khó hay dễ ? Mọi người đều có thể dễ dàng học bác sĩ hay sao? Chị lao công học mất bao năm thì làm được lao công quét rác ? ( không coi thường chị lao công nhé ! ).
    - Nếu vị bác sĩ tốn sơ sơ 20 năm đèn sách đổ mồ hôi sôi nước mắt, mà ra trường lương cũng như chị lao công ( có khi chả cần biết chữ luôn), sợ rằng tương lai sẽ chả còn ai hứng thú đi học bác sĩ nữa. Lương bác sĩ = lương chị lao công, theo em đó là bất công, không phải công bằng.

    Câu trả lời của thầy là: giờ nghỉ thầy sẽ gặp riêng em !

    Cho nên, tui rất sợ những màn "hô khẩu hiệu" và "sống trong ảo mộng" hoặc các trạng thái "cực đoan" kiểu "khen mình chê người" "chỉ có mình là đúng, người khác là sai, là súc vật" . Kinh nghiệm của tui cho thấy, rơi vào các màn này, thì tự phí thời gian vô ích, và chắc chắn 99% không đạt được mục đích của việc mình làm, chỉ lãnh hậu quả xấu.

  3. #13
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Về ô tô, đương nhiên nước nhà tự sản xuất được là RẤT MỪNG. Không riêng ô tô, nội địa hóa bất kỳ món gì khỏi cần mua từ ngoài đều mừng hết, vì nó góp phần tạo ra công ăn việc làm cho người dân !

  4. #14
    Tham gia
    01-07-2014
    Bài viết
    67
    khi nào ra... chạy 1 năm là bà con sẽ có đánh giá 9 xác thôi.... thị trường ngon bổ rẻ thì bán chạy còn ko thì tự đào thải thôi...
    Chữ ký vi phạm: Quảng cáo

  5. #15
    Tham gia
    07-07-2016
    Bài viết
    106
    Quote Được gửi bởi NaTra
    Luật pháp do ai đặt ra nhể ? Luật pháp phải do con người đặt ra. Vậy nên: muốn có một nền luật pháp công chính nghiêm minh, thì trước phải có công dân có ý thức cao cái đã ! Rõ chửa ?
    Nói về chuyện VN muốn làm xe hơi nội địa, theo như bài trước thì ý của NaTra rằng hiện thời do ý thức công dân VN còn thấp, nên còn nhiều bất cập trong giao thông ở VN.

    Quả thật vậy, đường phố VN như một đống người rừng ích kỷ chạy đông tây tán loạn vậy, không coi đèn hiệu cũng chẳng cần biết nhường nhau. Người dân quả thật chẳng có ý thức gì cả.

    Và đến câu trên thì NaTra tới luôn: "muốn có một nền luật pháp công chính nghiêm minh, thì trước phải có công dân có ý thức cao cái đã! Rõ chửa ?".

    Tui không có rõ, và cũng không có chửa, vì nghe xong là muốn té ngửa rồi!

    Chẳng khác nào sau mấy chục năm cai trị, thì hôm nay Đảng ta chỉ mặt nhân dân mắng rằng: "Do vì dân đen chúng bay vẫn còn vô ý thức, cho nên các ông đây vẫn không thể nào có được một nền luật pháp công chính nghiêm minh!"

    Quyết định chống Cộng trường kỳ hả NaTra? Đảng ta bị NaTra mắng cho như vậy, tui không biết cứu cách nào đây hehe...

  6. #16
    Tham gia
    07-07-2016
    Bài viết
    106
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Về ô tô, đương nhiên nước nhà tự sản xuất được là RẤT MỪNG. Không riêng ô tô, nội địa hóa bất kỳ món gì khỏi cần mua từ ngoài đều mừng hết, vì nó góp phần tạo ra công ăn việc làm cho người dân !
    Rất đồng ý.

    Cần phải xóa đói giảm nghèo, phá bỏ giấc mơ làm người ở cho Samsung mới được, ô tô thì bự hơn cell phone là cái chắc. Vả lại đã không ra biển được thì khỏi cần đóng tàu nữa, đóng xe chạy trong đất liền cho nó chắc ăn.

    Chứ bao nhiêu thập kỷ nay chúng ta chẳng sản xuất được món gì "ma gie in viet nam" ra hồn cả, giờ phải vùng lên mới được... Tui sẽ ủng hộ mua xe này khi có giá thành hợp lý so với chất lượng xe.

  7. #17
    Tham gia
    07-07-2016
    Bài viết
    106
    Hỏi: Chúng ta chạy ô tô hao nhiều xăng dầu, vậy sẽ mua xăng dầu từ đâu?

    Đáp: Thì mua từ Trung Cộng sang. Ngày mà chúng ta ra hàng được chiếc ô tô ở trong đất của VN, thì cũng là ngày Trung Cộng đã khai thác được dầu khí ở trong biển của VN. Ngày nào đến trước thì bà con dư sức đoán ra!

  8. #18
    Tham gia
    20-05-2010
    Bài viết
    4,504
    Vả lại đã không ra biển được thì khỏi cần đóng tàu nữa, đóng xe chạy trong đất liền cho nó chắc ăn.
    Quote Được gửi bởi truth View Post
    Hỏi: Chúng ta chạy ô tô hao nhiều xăng dầu, vậy sẽ mua xăng dầu từ đâu?

    Đáp: Thì mua từ Trung Cộng sang. Ngày mà chúng ta ra hàng được chiếc ô tô ở trong đất của VN, thì cũng là ngày Trung Cộng đã khai thác được dầu khí ở trong biển của VN. Ngày nào đến trước thì bà con dư sức đoán ra!
    Bác ăn gì mà ăn nói thâm..độc địa thế bác?
    Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!

  9. #19
    Tham gia
    22-07-2009
    Location
    Ho Chi Minh city
    Bài viết
    1,204
    Quote Được gửi bởi phanhung View Post
    Bác ăn gì mà ăn nói thâm..độc địa thế bác?
    Em thấy bác truth nói đúng sự thật mà bác phanhung ơi.
    Sony alpha A100 + Sal 18 - 55

  10. #20
    Tham gia
    04-07-2010
    Bài viết
    2,657
    Cái mà dân VN thiếu nhất là lòng tin. Ngẫm lại, rất ít thứ made in VN mà làm tốt sau 1 tg. Ban đầu có thể tốt, nhưng sau đó là ẩu và tham.
    Tụi Nhật nổi tiếng là nguyên tắc và có sp chất lượng tốt, nhưng qua VN là học ngay thói Việt, vì ngu gì tốn tiền tốn công khi mà người Việt ko đòi hỏi? Điển hình nhất là Toy, túi khí cực bền, va chạm ko bao giờ bung. Xe thì hầu như ko bao giờ bị lỗi, trong khi ở xứ Tây thì phải thu hồi ầm ầm.

    Từ đó suy ra tương lai xe Việt rất tối. Chắc cũng cở cái Bphone của Quảng nổ.

Trang 2 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •