Trang 3 / 6 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 58

Chủ đề: Sequoia National Park, California.

  1. #21
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Chung quanh museum.

    # 38.




    # 39.




    Thân cây sequoia bên lối đi

    #40.




    # 41. Đường kính của thân cây này chắc phải hơn 6-7 ft (2 mét). Phía cuối là cây Sentinel.





    Một số cây lớn trong khu museum

    # 42.




    # 43.




    # 44.




    # 45.





    Khách muốn leo thử

    # 46.




    # 47.





    Một cây khác bên kia đường. Em chờ có xe chạy ngang để thấy kích cở của cây này.

    # 48.




    # 49.




    # 50.




    # 51. Nhìn khô khan nhưng vẫn ra cành non.





    Big Trees Trail bắt đầu từ Giant Forest Museum.

    # 52.




    # 53. Có hikers đang đi trên đường để so sánh.




    # 54.





    Sequoia rất mạnh để vươn lên sau những đám cháy rừng. Khi những cây nhỏ chung quanh đang tranh giành chất dinh dưỡng trong đất và không gian để lấy ánh sáng bị cháy rừng thiêu hủy, những cây sequoia sống sót sẽ có thêm cơ hội để vươn mạnh lên.
    Hai cây này còn mang vết thương từ những đám cháy.

    # 55.




    # 56.




    # 57. Những cây có ngọn nhọn như spire thì có tuổi khoảng 25-100 năm.



    # 58.




    # 59. Một gốc khác từng bị cháy.





    #60.




    #61.




    #62.




    #63.




    #64.




    #65.




    #66.


  2. #22
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Cám ơn bác ASAV nhiều. Thế nào cũng phải làm một chuyến cắm trại tại đây.

    Tớ có vài tấm mượn post của bác cho bà con xem chơi về cây gỗ đỏ (red wood). Hình này chụp tại công viên Big Basin Redwood gần San Jose, bang California.

    Giống cây gỗ đỏ này đoán chừng là cùng loại với cây Sequoia của bác. Hình như tiếng VN kêu là họ cây Cà Tùng (theo sách sinh vật học của ban Hàn Thuyên).



    Hình trên là thân cây chết được cưa ngang và đóng mấy miếng kim loại cho biết những mốc lịch sử của loài người. Như ngày sinh của Mohammed, Jesus, hay năm Columbus kiếm ra châu Mỹ, v.v. Cây này lúc chết là hơn 2000 tuổi (vài chục năm trước).






    Hình trên là cây còn sống. Vì cháy rừng nên trong ruột cây bị cháy hết, nhưng cây vẫn tiếp tục mọc. Nên nhớ rằng giống mộc thì ruột cây chết, chỉ có vỏ cây là còn sống.

  3. #23
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Bác LN2017: Bác cứ tự nhiên treo hình. Cám ơn bác đã cho thêm thông tin về cây redwwod. Mặc dù ngày xưa em có sống ở Bay Area một thời gian khá lâu, nhưng chưa nghe về Big Basin Redwwod. Khi nào có dịp em sẽ ghé tham quan. Cây redwwod đa số mọc theo ven bờ Thái Bình Dương. Em đoán Redwood City lấy tên từ đó.

  4. #24
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Trên Big Trees Trail có một cặp cây sequoia mọc rất gần nhau, đến nỗi chúng dính liền vào nhau như song sinh. Vào năm 1906, hai người John và James Jordan đặt tên cho cặp sequoia này là "Ed by Ned". Hai gốc cây dính liền nhau có kích thước 34 ft dài và 25 ft rộng (10.3 m x 7.6 m).


    #69. Gốc của Ed by Ned




    #70. Ngọn của Ed by Ned




    #71. Một tấm bảng bằng đồng ghi rằng những dãi đất chung quanh nơi này đã được National Geographic Society và Quốc Hội Hoa Kỳ mua lại ( chứ không phải cướp) từ các chủ đất tư nhân, và được hiến lại cho quốc gia Hoa Kỳ ngày 30/12/1916 "... cho lợi ích và để phục vụ nhân dân của đất nước này" (for the benefit of and to serve the people of the nation.)





    #72





    #73.




    #74


  5. #25
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    Ảnh đẹp quá , cám ơn các bác LN2017 và ASAV đã chia sẻ. Đọc chỗ thân cây redwood khá là thú vị , cái cây là nhân chứng sống qua hơn 20 thế kỷ , chứng kiến bao thăng trầm, thay đổi của trái đất
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  6. #26
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Cám ơn bác windypham đã ghé thăm và ghi lại comments. Mời bác tiếp tục theo dõi.

  7. #27
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Bây giờ em lấy shuttle đi qua cây sequoia có tên General Sherman.

    Trong khuôn viên này có một thân cây ngã xuống và họ cắt một lối đi ngang qua thân cây.


    #75




    #76. Người ta có thể đi qua thoải mái




    #77. Nhìn từ bên kia




    #78 Nhìn về gốc của thân cây




    #79 Một nữ ranger đi qua gốc của thân cây đó (xin lỗi, em không biết dịch chữ này)




    Ranger: nhân viên của các công viên (thường là của National Park Service) có nhiêm vụ gìn giữ (preserve) và bảo vệ (protect) cây cỏ và đất đai trong công viên, cũng như trông nom trật tư và giúp đỡ khách tham quan.
    Được sửa bởi ASAV lúc 11:54 AM ngày 08-09-2017

  8. #28
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    General Sherman

    Được đặt theo tên của Tướng William Tecumseh Sherman (February 8, 1820 – February 14, 1891) trong cuộc Nội Chiến (Civil War) của Hoa Kỳ, cây General Sherman là cây có thể tích lớn nhất trên thế giới. Khoảng 2500 năm tuổi. Cao 275 ft (84 m), đường kính gốc cây tại mặt đất là 36.5 ft (11.1 m), thể tích là 1487 mét khối, nặng 1256 metric tons (tấn), hay 1,256,000 kg.


    #80. Đây là vị trí có thể thấy toàn thân của General Sherman, từ gốc đến ngọn (Cây giữa hình)




    #81




    #82 Chính diện




    #83 Ngọn





    Một vài ảnh nhìn từ nhiều hướng khác nhau:

    #84




    #85




    #86




    #87




    #88




    #89




    #90




    #91




    #92 Cao độ 7000 ft.


  9. #29
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Nhân bác LN2017 nhắc đến cây redwood, em treo bảng so sánh hai loại cây này (lấy trên mạng)


    #93 Sequoia vs. Redwood




    Trong Giant Forest Museum có một mô hình so sánh {tính từ tượng Liberty} (a) cây Sugar Pine, (b) cây redwood), (c) cây General Sherman, và (d) cây Tule cypress, cũng như so với tàu Titanic và dàn phóng phi thuyền của NASA.

    #94




    Có nhiều yếu tố giúp cây sequoia có thân thể to lớn và tuổi thọ cao. (1) Hoá chất Tannin (vị chát) trong vỏ và ruột của cây sequoia chống các loại bệnh, sâu bọ, và quá trình mục nát. (2) Vỏ cây có thể dày đến 2 ft làm thành một lớp cách nhiệt bảo vệ. (3) Nhựa của cây sequoia không dễ bén lửa. (4) Rễ vươn lan ra xa giúp kiếm nước và chất dinh dưỡng dễ hơn.

    #95

    Được sửa bởi ASAV lúc 09:03 PM ngày 09-09-2017

  10. #30
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Thêm vài ảnh trong khu vực General Sherman

    #96




    #97




    #98 Hai người đó chui vào đây




    #99




    #100




    #101 Conjoined twins




    #102




    #103 Thằn lằn ôm cột đình


Trang 3 / 6 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •