Điểm đến đầu tiên tại Kyoto gọi là chùa Sanjusangen-Do , nghĩa là Tam Thập Tam Gian Đường.
Đôi nét về chùa Sanjusangen-do
Sanjusangen-do nổi tiếng về 1000 tương phật Quan Âm nghìn tay được sắp sếp ngay ngắn. Ngôi chùa có tên gọi chính thức là Rengeouin, do Pháp viện Myoho Tendai quản lý. Chùa Sanjusangen-do chính là chính điện của Pháp viện Myoho Tendai. Năm 1164, thượng hoàng Goshirakawa đã xây dựng ngôi chùa dựa vào hợp tác vốn của Taira no Kiyomori, tại Viện Ngự Sở (nơi ở của thiên hoàng sau khi thoái vị) được gọi là Hojujidono. Tuy đã bị hỏa hoạn thiêu rụi, nhưng năm 1266, đã được khôi phục lại.
Nguồn gốc tên gọi ngôi chùa từ việc có 33 trụ nằm giữa chánh điện dài 120m theo hướng Bắc Nam. Mặt khác, từ Sanjusan còn có nguồn gốc khác là do Quan Âm Bồ Tát biến hóa thành 33 hình dạng khác nhau.
1001 tượng phật Quan Âm nghìn tay
Trong chính điện có 1000 tượng phật Quan Âm nghìn tay (tài sản văn hóa quan trọng) đứng bao quanh bức tượng ngồi của phật Quan Âm nghìn tay (quốc bảo). Người ta cho rằng, trong số những bức tượng phật này, nhất định sẽ có gương mặt giống với người mình muốn gặp, và có cả gương mặt giống hệt mình, nên hãy thử tìm chính mình và người thân trong đấy nhé! Sẽ là một trải nghiệm rất vui đấy!
Các bức tượng Phật Quan Âm nghìn tay thực sự là một kiệt tác, mỗi bức đều có 11 gương mặt và 400 cánh tay, tất cả được xếp hàng ngay ngắn, nghiêm trang. Trong 1000 bức tượng, có 124 bức được tạc vào thời đại Heian (794-1185), những bức còn lại là tượng đã được phục hưng lại qua 16 năm dưới thời đại Kamakura (1185-1333). Có 500 bức còn lưu lại tên tác giả. Bên cạnh đó, ở phía trước tượng Phật Quan Âm nghìn tay, còn có đặt tượng của 28 Bộ chúng (là những tùy tùng của Quan Âm Bồ Tát) và Phong Thần, Lôi Thần, được chỉ định là bảo vật Quốc gia.
IMG_20200215_0016 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
IMG_20200215_0017 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
IMG_20200215_0017A by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS