Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 20

Chủ đề: Rủ rê cắm trại Hồ Suối Giai cho nhóm xe cân bằng

  1. #1
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985

    Rủ rê cắm trại Hồ Suối Giai cho nhóm xe cân bằng

    Mời các phụ huynh tham gia buổi offline cắm trại ngủ lều cho các bé chơi nhé.





    Chương trình này phù hợp cho PH nào thích cho bé tham gia cắm trại ngủ lều, đạp xe trong rừng, tắm hồ, ăn các món thiên nhiên. Địa điểm này là của người bạn mình nên yên tâm thoải mái ở đây.

    Khu cắm trại bảo đảm vệ sinh, sạch sẽ cho các bé và ba mẹ. Nơi hạ trại là sàn gạch, có mái che nên không lo mưa gió. Có khu toilet, vệ sinh cho đoàn. Nơi đây có 4 phòng máy lạnh chỉ dành riêng cho gia đình có em bé nhỏ xíu. Còn lại tất cả phải ngủ lều. Nếu ai không có lều thì BTC cho mượn.

    Về đi lại thì tự túc xe cá nhân (xe ô tô). Nếu gia đình nào không có xe thì thông báo để BTC thuê xe đi chung.

    Thứ Bảy 19/8
    - Khởi hành 8h00 sáng, tập trung tại vòng xoay Điện Biên Phủ/ Nguyễn Bỉnh Khiêm (chỗ McDonald đậu xe rộng rãi). Đoàn sẽ khởi hành đúng giờ nên mọi người đến sớm 30 phút để chuẩn bị và dán decal cho xe. Các xe tự túc khuyến khích đi chung cả đoàn tại địa điểm tập kết này.
    - Dừng trong rừng cao su gần TP Mới Bình Dương để nghỉ ngơi 15-20 phút cho các bé thư giãn
    - Tiếp tục chạy thẳng tiến Hồ Suối Giai, dự kiến đến nơi sau 2 giờ chạy xe
    - Ăn trưa với các món ăn đồng quê
    - Buổi chiều 15h tổ chức đua xe địa hình 1000m trong rừng cao su. BTC sẽ có quà cho 3 bé về nhanh nhất.
    - Chèo thuyền và chạy vỏ lãi tham quan hồ
    - Tắm hồ tự nhiên
    - Hạ lều, cắm trại
    - Ăn tối các món đặc sản Hồ Suối Giai
    - Tiết mục hát (hét) cho nhau nghe. Thi giọng ca nhí "Suoi Giai got talent"
    [PH chuẩn bị cho mỗi bé 1 món quà, gói lai để chúng ta sẽ trao đổi quà cho các bé, làm tiết mục Open box - Open surprise]

    Chủ Nhật 20/8
    - Ăn sáng (bún cá lóc rất ngon)
    - Thăm vườn trái cây
    - Dọn dẹp lều trại
    - 10h30 khởi hành về SG, dự kiến đến nhà tầm giữa trưa
    [Nếu các gia đình máu thì chúng ta ăn trưa xong, cho các bé ngủ trưa rồi chiều mới về lại SG]

    Chi phí cam pu chia, dự kiến khoảng 500,000 đồng/ người lớn cho 3 bữa ăn ngon bổ rẻ.

    Thông tin về Hồ Suối Giai: Có thể các bạn chưa từng nghe qua về địa danh này nên mình xin phép giới thiệu một chút nhé. Hồ Suối Giai nằm ở địa phận xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, cách TP. HCM khoảng 80km về phía Tây Bắc. Hồi xa xưa thì nơi đây là đầu nguồn của một dòng suối nhỏ, đến năm 1978 tỉnh Bình Phước cho xây dựng một con đập thủy lợi để trữ nước và cung cấp nước cho người dân địa phương. Kể từ đó thì Hồ Suối Giai được hình thành.

    Cái tên Suối Giai có nghĩa là Suối của Giai Nhân, ý nói cảnh đẹp như những nàng tiên giai nhân giáng trần. Hồ nước rất sạch và ấm, tắm tiên thì thật tuyệt vời.







    Các gia đình nào tham gia thì đăng ký tên và xe bên dưới, chưa có xe thì cũng ghi ra để BTC lo liệu nhé.
    Được sửa bởi apham lúc 09:30 PM ngày 16-08-2017
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  2. #2
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    CHỌN MUA LỀU:
    Khí hậu VN rất ôn hòa. ở Miền Nam thời tiết về đêm chỉ mát và có hôm nóng và rất nóng vậy khi chọn lều AE chú ý những điểm sau:
    - Lều phải đủ thoáng mát (dù sau khi đã phủ tấm tăng) (phải có tấm bạt phủ ở trên -lều 2 lớp) để chống sương đêm. Vậy nên khi mua lều, mình luôn chọn những lều 3 seasons có diện tích lưới càng nhiều càng tốt để thoáng mát. Và tấm phủ phải có đường thông hơi. Rất nhiều AE thuê hay mua lều lần đầu không có kinh nghiệm, chọn lều dày rất nóng, ban đêm bị mất ngủ do nóng quá, hầm hơi ngột ngạt trong lều.
    - Lếu phải có khả năng đứng mà không cần phải đóng cọc. Loại lều này thường có trụ (Free-standing two-pole). Vì lều này sẽ dựng rất dễ và rất nhanh.
    - VN mưa nhiều và ẩm ướt, lều phải chịu được mưa lớn. Có nhiều đêm, cắm trại đến sáng tấm tăng ướt sũng dù đêm đó không mưa.

    Lều minh họa là Kelty Grand Mesa 4 persons của apham



    Được sửa bởi apham lúc 01:12 PM ngày 04-08-2017
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  3. #3
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    KINH NGHIỆM CẮM LỀU TRẠI VÀO MÙA MƯA
    Vào những ngày trời mưa, việc cắm trại có thể trở nên hết sức kinh khủng khi mà dưới lều là một vũng nước lớn, làm cọc lều lung lay. Trong thực tế, bạn sẽ gặp phải những ngày mưa trong chuyến cắm trại của mình, thay vì cảm thấy khốn khổ và không tận hưởng được gì, hãy tham khảo trước những kinh nghiệm mình tích lũy và thấy có ích cho việc cắm Lều khi trời mưa.
    ** (I.) Việc chọn và kiểm tra lều:
    - Các bạn không nên phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc Lều đã mua hay thuê, bản thân mình đã từng sử dụng nhiều loại Lều chính hãng nhưng thực tế Lều chống mưa cũng có giới hạn và đặc biệt chống thấm rất hạn chế.
    - Mùa mưa thì nên sử dụng loại Lều 2 lớp ( Lều có lớp phủ che mưa ), đáy lều dày, các đường chỉ của lớp che mưa phải được ép keo chắc chắn và đảm bảo độ che phủ hoàn toàn lên lều.
    ** (II.) Chuẩn bị vật dụng kèm theo khi trời mưa:
    - 2 Vật quan trọng mà mình luôn chuẩn bị kèm theo Lều khi vào mùa mưa là: TẤM BẠT CHE TRÊN và TẤM TRẢI LỀU, 2 tấm này chỉ cần ra chợ mua 2 tấm nylon trong kích thước lớn hơn đáy Lều tí là ok, nếu các bạn không chuẩn bị trước thì có thể sử dụng áo mưa cánh dơi, nói chung 2 tấm này chỉ cần chống thấm tuyệt đối là được
    ** (III.) Cắm Lều ở đâu:
    - Địa điểm cắm trại: là chỗ cao nhất trong khu vực cắm, khuất gió, hạn chế cắm dưới tàn cây vì sao khi mưa xong nước sẽ còn đọng trên lá và nhiểu tưng giọt xuống, nếu bắt buộc cắm dưới cây thì tuyệt đối không để Lều tiếp xúc với cây đề phòng sét đánh. Không cắm dưới lòng suối, ven sông, sát biển vì khi trời mưa nước sẽ dâng cao rất nguy hiểm.
    - Chọn nơi cao ráo bằng phẳng nhưng gần nguồn nước.
    - Chọn nơi có gió vừa phải sẽ giúp chống muỗi.
    - Hạ trại tránh hướng gió thổi thẳng vào lỗ mũi vì sẽ bịnh. Có thể dùng tấm phủ để lái gió vào lều nhưng cẩn thận kẻo mưa cũng vào theo.
    - Tránh quay mặt về Hướng Đông vì sẽ bị mặt trời đánh thức!
    - Chú ý những khu vực ăn uống có thể có kiến vì ban ngày người ta ăn ướng, ném đồ ăn thừa xuống cát. Kiến còn bu ở đó.
    - Bạt trải lều là bắt buộc vì đáy lều sẽ bị thấm khi trời mưa, gấp phần mép tấm trải xuống bên dưới lều, sao cho tấm trải lều không lộ ra ngoài, như vậy nước sẽ không tràn vào phần giữa tấm trải và sàn lều.
    - Bạt che lều, khi trời mưa thì nên phủ lên Lều vì Lớp che lều mưa lớn thì vẫn thấm vào trong. Nếu trời mưa trước khi cắm Lều thì thiết kế buộc tấm bạt vào cây, cọc hc thậm chí là chiếc xe của bạn để tạo thành mái che ở trên lều, đảm bảo phủ hết các mép lều và nước không chảy xuống, ngăn mưa dội trực tiếp lên lều.

    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  4. #4
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Để hiện thực cho chuyến offline, các gia đình sẽ [PHẢI] đóng phí "quyết tâm" và phí này sẽ không hoàn lại nhé. Phí 500,000 đồng cho 1 gia đình và mình sẽ khóa sổ vào ngày 10/8. Các gia đình gặp mình trực tiếp đóng tiền mặt hay CK đều được.
    TK nhận phí quyết tâm. Nhớ ghi rõ nội dung [Gđ XXX tham gia offline] nhé.
    A/c name: Pham An Duong
    Bank: Vietcombank – Chi nhánh TP. HCM
    A/c No.: 007.100.3422459

    Danh sách đã đóng phí quyết tâm:
    1. Gia đình An Nguyên: 2NL + 1 bé (xe tự túc), đã có lều 4 pax
    2. Gia đình AIKO: 2NL + 1 bé (xe tự túc), có đủ các thể loại lều
    3. Nhà Mickey's House: 2NL + 3 bé (xe tự túc), lều to vật vã
    4. Nhà Smile Tsan: 1NL + 1 bé (xe của BTC), mượn lều của hồ Suối Giai
    5. Nhà Jackson Hoang: 1NL + 1 bé (xe của BTC), mượn lều của hồ Suối Giai
    6. Gia đình LeNam: 1NL + 1 bé (xe của BTC), đã có lều
    7. Gia đình Hieu An Tran: 2NL + 2 bé (xe tự túc), mượn lều của hồ Suối Giai
    8. Gia đình ANTI: 2NL + 1 bé (xe tự túc), đã có lều
    9. Gia đình Đoàn Văn Huy: 2NL + 2 bé (Xe của BTC), Đăng ký phòng cho bé nhỏ dưới 2t, Đã có lều
    10. Gia đình Hung Tran: 2NL + 2 bé (Xe tự túc), nhà bán lều nên loại nào cũng có, haha
    11. Gia đình Ngo Phuong: 2NL + 2 bé (xe của BTC), mượn lều của hồ Suối Giai
    12. Gia đình Van Tran: 2NL + 2 bé (xe tự túc), mượn lều của hồ Suối Giai
    13. Gia đình Mocha: 2NL + 1 bé (xe của BTC), đã có lều
    14. Gia đình Ha Le: 1NL + 1 bé (xe tự túc), mượn lều của hồ Suối Giai
    15. Gia đình Trần Văn Quang: 2NL + 1 bé (xe tự túc), đã có lều


    Như vậy có tổng cộng 14 gia đình tham gia, trong đó:
    - 8 gia đình đi xe riêng
    - 6 gia đình đi xe của BTC thuê (xe 16 chỗ), chi phí thuê xe sẽ cam-pi-chia cho 6 gia đình này tính theo số lượng người lớn
    - 2 gia đình ở phòng trên gác do có con nhỏ
    - 2 phòng còn lại sẽ dùng để sử dụng chung, đặc biệt cho các chị em phụ nữ trong việc tắm, vệ sinh, chăm sóc bé
    - Khu toilet (4 toilet) sẽ sử dụng chung
    - Khu lều trại thì của nhà ai người đó tự trang trí

    Chi phí:
    - Dự kiến chi phí cho mỗi người tham gia chuyến này chừng 500,000 đồng/người lớn và 200,000 đồng/ em bé.
    - Thuê xe: phí thuê xe 16 chỗ là 3,5 triệu cho 2 ngày. Chia ra cho 6 gia đình đi xe của BTC sắp xếp (9 người lớn) thì tính ra là mỗi người sẽ đóng phí thuê xe là 380,000 đồng. Các PH chuẩn bị xiền nhé.
    Được sửa bởi apham lúc 09:44 PM ngày 16-08-2017
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  5. #5
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Thông báo: Hồ Suối Giai có 5-6 lều như vầy. Lều cỡ 3-4 người ngủ ngon lành. Lều hàng xịn nên ngủ mát rượi nha. Mình chọt ngay ổ dân phượt nên cái gì cũng có, hahaha


    Còn tấm lót thì PH yên tâm, dưới đây có tấm lót xịn (lót ngoài lều) nên bà con khỏi mang theo.

    Hành lý các PH cần tự túc mang theo:
    - Đồ dùng cá nhân, nên mang quần áo thể thao, gọn nhẹ và thoáng mát. Loại mỏng mau khô thì càng hay.
    - Thức ăn riêng, sữa cho em bé nhà mình (nếu bé còn nhỏ và ăn uống chuyên biệt).
    - Xe cân bằng + bọc tay chân + helmet cho em bé nhà mình
    - Đèn pin, quạt trong lều
    - Chăn nệm gối dùng trong lều (có một số người chỉ ngủ được với nệm gối thân thuộc)
    - Áo phao, kính bơi cho bé
    - Mũ nón che nắng
    - Máy ảnh
    - Thuốc, kem chống muỗi/ côn trùng cắn
    - Tiền mặt mang theo vừa đủ (thẻ tín dụng ko có giá trị ở đây)

    Thiết bị có sẵn ở Suối Giai:
    - Lều
    - Tấm trải ngoải lều
    - Áo phao cho người lớn
    - Loa kẹo kéo (hát Karaoke)

    Menu ăn uống:

    Trái cây đặt trước:
    - 5 trái sầu riêng mua tại vườn
    - 2 trái mít (Suối Giai trồng)
    - 10kg chôm chôm
    Được sửa bởi apham lúc 09:49 AM ngày 09-08-2017
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  6. #6
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Hỏi các ba mẹ: Trò chơi gì mấy bé thích? Xin liệt kê ra rồi cái nào hay mình hiện thực luôn.

    1. Kéo co
    - Cần chuẩn bị: Dây thừng (ai mua?)

    2. Gala đêm với chủ đề hát (hét) cho nhau nghe. Thi giọng ca nhí "Suoi Giai got talent"
    - Suối Giai đã có sẵn dàn loa kẹo kéo + micro để các bé trổ tài

    3. Đua xe cân bằng 1000m trong rừng cao su
    - Cần chuẩn bị thêm: 4 cuộn dây cờ và 4 cuộng băng keo công trình để làm đường chạy (ai mua?).
    - Cần mua quà cho các bé tham gia (cần mua)
    - Quà to cho 3 bé về nhanh nhất (đã có).

    4. Tiết mục trao đổi quà - Open box & Open surprise
    - Mỗi PH chuẩn bị trước món quà, cứ 1 bé mua 1 món, gói lai để BTC sẽ đánh số rồi trao đổi quà ngẫu nhiên cho các bé, làm tiết mục Open box - Open surprise.
    Được sửa bởi apham lúc 06:43 AM ngày 09-08-2017
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  7. #7
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Soạn đồ đi Suối Giai, không biết nên mang bao nhiêu món đây ;)

    DSCF2264 by an_duong_pham, on Flickr
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  8. #8
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Hướng dẫn đường đi Hồ Suối Giai

    Hồ Suối Giai nằm ở địa phận xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, cách TP. HCM khoảng 80km về phía Tây Bắc.

    Đoàn tập trung và xuất phát lúc 8h sáng tại vòng xoay ĐBP. Dưới đây là chỉ đường đi theo Google Map, rất chính xác. Bà con cứ theo các địa điểm này mà chạy, khỏi lo lạc đường.

    McDonald's Đa Kao
    2-6 Bis Điện Biên Phủ, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

    Đi dọc theo Điện Biên Phủ đến Xô Viết Nghệ Tĩnh/QL13 tại phường 17
    3 p (1,7 km)

    Đi dọc theo QL13 đến Thuận Giao, Thị xã Thuận An
    40 p (20,8 km)

    Từ QL 13, quẹo phải Nguyễn Thị Minh Khai hướng về TP. Mới Bình Dương. Đi đến cuối đường quẹo phải vào ĐT743 đi khoảng chừng 1km đến ngã tư thì quẹo trái vào Mỹ Phước - Tân Vạn (Tạo Lực 1).

    Quẹo phải vào Điện Biên Phủ, đi hết đường thì quẹo trái vào Nguyễn Văn Linh, đến Tỉnh lộ 742 chạy thẳng suốt đến Sở Xanh (27,5 km)

    Chuyển vào ĐT741/Tỉnh lộ 741 chạy 1 lèo 30km đến trạm thu phí Tân Lập.
    37 p (30,2 km)

    Chú ý không qua trạm thu phí mà dừng ở phía trước để Apham dẫn vào Hồ Suối Giai.

    Lái xe đến điểm đến của bạn
    5 p (2,1 km)
    Hồ Suối Giai, Đồng Phú, Bình Phước, Việt Nam
    Được sửa bởi apham lúc 06:58 AM ngày 15-08-2017
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  9. #9
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Quote Được gửi bởi apham View Post
    KINH NGHIỆM CẮM LỀU TRẠI VÀO MÙA MƯA

    ** (I.) Việc chọn và kiểm tra lều:
    - Các bạn không nên phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc Lều đã mua hay thuê, bản thân mình đã từng sử dụng nhiều loại Lều chính hãng nhưng thực tế Lều chống mưa cũng có giới hạn và đặc biệt chống thấm rất hạn chế.
    - Mùa mưa thì nên sử dụng loại Lều 2 lớp ( Lều có lớp phủ che mưa ), đáy lều dày, các đường chỉ của lớp che mưa phải được ép keo chắc chắn và đảm bảo độ che phủ hoàn toàn lên lều.
    ** (II.) Chuẩn bị vật dụng kèm theo khi trời mưa:
    - 2 Vật quan trọng mà mình luôn chuẩn bị kèm theo Lều khi vào mùa mưa là: TẤM BẠT CHE TRÊN và TẤM TRẢI LỀU, 2 tấm này chỉ cần ra chợ mua 2 tấm nylon trong kích thước lớn hơn đáy Lều tí là ok, nếu các bạn không chuẩn bị trước thì có thể sử dụng áo mưa cánh dơi, nói chung 2 tấm này chỉ cần chống thấm tuyệt đối là được
    ** (III.) Cắm Lều ở đâu:
    - Địa điểm cắm trại: là chỗ cao nhất trong khu vực cắm, khuất gió, hạn chế cắm dưới tàn cây vì sao khi mưa xong nước sẽ còn đọng trên lá và nhiểu tưng giọt xuống, nếu bắt buộc cắm dưới cây thì tuyệt đối không để Lều tiếp xúc với cây đề phòng sét đánh. Không cắm dưới lòng suối, ven sông, sát biển vì khi trời mưa nước sẽ dâng cao rất nguy hiểm.
    - Chọn nơi cao ráo bằng phẳng nhưng gần nguồn nước.
    - Chọn nơi có gió vừa phải sẽ giúp chống muỗi.
    - Hạ trại tránh hướng gió thổi thẳng vào lỗ mũi vì sẽ bịnh. Có thể dùng tấm phủ để lái gió vào lều nhưng cẩn thận kẻo mưa cũng vào theo.
    - Tránh quay mặt về Hướng Đông vì sẽ bị mặt trời đánh thức!
    - Chú ý những khu vực ăn uống có thể có kiến vì ban ngày người ta ăn ướng, ném đồ ăn thừa xuống cát. Kiến còn bu ở đó.
    - Bạt trải lều là bắt buộc vì đáy lều sẽ bị thấm khi trời mưa, gấp phần mép tấm trải xuống bên dưới lều, sao cho tấm trải lều không lộ ra ngoài, như vậy nước sẽ không tràn vào phần giữa tấm trải và sàn lều.
    - Bạt che lều, khi trời mưa thì nên phủ lên Lều vì Lớp che lều mưa lớn thì vẫn thấm vào trong. Nếu trời mưa trước khi cắm Lều thì thiết kế buộc tấm bạt vào cây, cọc hc thậm chí là chiếc xe của bạn để tạo thành mái che ở trên lều, đảm bảo phủ hết các mép lều và nước không chảy xuống, ngăn mưa dội trực tiếp lên lều.

    Tớ thì làm khác bác. Tớ mua tấm trải lớn hơn cái lều chút xíu . Phần dư tớ để ngay cửa lều và bên hông lều.

    Lý do là đám con nít giầy dép dính sình sẽ có chõ ngồi cởi giầy trước khi mò vô lều. Rồi để cho một cái khăn cho lau chân trước khi chui vô. Trước khi ngủ thì tớ nhét hết giầy vô bên cạnh lều rồi dùng phần bạt dư để phủ lên nếu biết sẽ có mưa lơn. Còn phần bạt dư trước lều thì có thể cuộn lại xát vô vách lều. Còn vùng nào biết là có con nhím thì tớ nhét vô lều trong mấy bao ny lông. Lý do là nhím hay gặm chỗ nào có mùi muối (mồ hôi) Sáng ra thì đập giầy trước khi thò chân vô, vì mấy em bọ cạp hay chui vô nằm lắm.


    Bác sợ ướt đáy lều thì đào một cái rãnh nhỏ quanh lều (như hào thành) và thêm đường thoát nước từ hào ra tới vùng đất thấp hơn chỗ đặt lều. Rộng chừng 5-10cm, sâu chừng 4-5 cm. Vùng mưa nhiều thì rãnh lớn hơn.


    Và luôn luôn đặt lều xa nhau hơn 10 mét. Lý do là khỏi nghe lều bên cạnh ngáy hay nói chuyện

  10. #10
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Quote Được gửi bởi apham View Post
    Soạn đồ đi Suối Giai, không biết nên mang bao nhiêu món đây ;)

    DSCF2264 by an_duong_pham, on Flickr
    Bác là dân Intel hả ?

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •