Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Hiển thị kết quả từ 11 đến 14 / 14

Chủ đề: [Hỏi ] Chụp ảnh bãi biển không hắt sáng, không HSS/auto FP

  1. #11
    Tham gia
    01-03-2017
    Bài viết
    70
    tks a đã hướng dẫn tận tình

  2. #12
    Tham gia
    01-03-2017
    Bài viết
    70
    1.Cho em hỏi thêm kinh nghiệm chụp áo trắng, áo đỏ, cát trắng.
    Khi chụp chế độ A thì +-EV, nếu chụp chế độ M thì làm sao ạ.
    Em hay bị tình trạng chụp áo đỏ thì mặt bị ám đỏ, hoặc bị kiểu bầm bầm, không được màu ảnh teong.
    tks
    2.Flash đánh xa hay gần phụ thuộc vào khẩu độ hay iso? ví dụ chụp 1 người chỉ cần flash đánh gần tầm 1m, chụp đám đông cần xa hơn chẳn hạn.
    Được sửa bởi blueskyuit lúc 04:22 PM ngày 31-07-2017

  3. #13
    Tham gia
    10-12-2012
    Bài viết
    442
    Quote Được gửi bởi blueskyuit View Post
    1.Cho em hỏi thêm kinh nghiệm chụp áo trắng, áo đỏ, cát trắng.
    Khi chụp chế độ A thì +-EV, nếu chụp chế độ M thì làm sao ạ.
    Em hay bị tình trạng chụp áo đỏ thì mặt bị ám đỏ, hoặc bị kiểu bầm bầm, không được màu ảnh teong.
    tks
    2.Flash đánh xa hay gần phụ thuộc vào khẩu độ hay iso? ví dụ chụp 1 người chỉ cần flash đánh gần tầm 1m, chụp đám đông cần xa hơn chẳn hạn.
    1a. Bác đo sáng rồi trong mode M chủ động mở/khép khẩu thêm hay tăng/giảm tốc là thành +/- Ev.

    1b. Mặt bị ám màu đỏ của áo, màu xanh của cỏ...:
    - Vùng bị ám thường không được chiếu sáng đủ. Thêm sáng bằng hắt sáng chẳng hạn.
    - Cải thiện hoặc làm suy giảm nguồn sáng chiếu vào áo bằng cách che tản sáng, che bẳng hắt sáng như gobo, hoặc có khi đơn giản chỉ là thay đổi góc chụp, đổi posing...
    - Xử lý hậu kỳ vùng bị ám.

    2. Bác xem lại về GN và zoom của flash. Tuỳ đám đông, không phải cứ zoom wide và đánh hết công suất là được, mà có khi phải đánh nhiều flash cho sáng đều. Còn tuỳ theo bác dùng tản sáng thế nào nữa...
    D90 bung keo...

  4. #14
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,351
    Quote Được gửi bởi teth View Post
    1a. Bác đo sáng rồi trong mode M chủ động mở/khép khẩu thêm hay tăng/giảm tốc là thành +/- Ev.

    1b. Mặt bị ám màu đỏ của áo, màu xanh của cỏ...:
    - Vùng bị ám thường không được chiếu sáng đủ. Thêm sáng bằng hắt sáng chẳng hạn.
    - Cải thiện hoặc làm suy giảm nguồn sáng chiếu vào áo bằng cách che tản sáng, che bẳng hắt sáng như gobo, hoặc có khi đơn giản chỉ là thay đổi góc chụp, đổi posing...
    - Xử lý hậu kỳ vùng bị ám.

    2. Bác xem lại về GN và zoom của flash. Tuỳ đám đông, không phải cứ zoom wide và đánh hết công suất là được, mà có khi phải đánh nhiều flash cho sáng đều. Còn tuỳ theo bác dùng tản sáng thế nào nữa...
    Đồng ý với teth & xin bổ sung thêm về đánh manual vs. A:
    - khi dùng A, và để ISO auto, thì khi chuyển +- EV, máy sẽ đo sáng và tự động chuyển tốc độ màn trập dựa trên bao nhiêu +-EV bạn thay đổi.
    - Dùng Manual thì bạn sẽ tự chuyển tốc độ màn trập và ISO thay vì máy tự chuyển. Bạn nhìn vào khung ngắm, sẽ thấy bar bù sáng ghi -2 đến +2. Khi thay đổi tốc độ màn trập, vd chậm hơn thì bạn sẽ thấy nó chạy về bên phải (+EV).
    - Nếu bạn để auto ISO khi chụp M, thì máy sẽ tự chọn ISO sau khi bạn chỉnh khẩu và tốc độ, và +-EV.
    hm...

Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •