Công ty Samsung hiện có hai nhà máy ở phía bắc là Samsung Electronics Vietnam (SEV) tại Bắc Ninh có diện tích 110 ha, và Samsung Electronics Vietnam – Thai Nguyen (SEVT) với diện tích lớn hơn là 200 ha. Hai nhà máy này hiện cung cấp khoảng 30% các loại smartphone, máy tính bảng của nhãn hàng Samsung trên toàn cầu.
Trong một dịp được tháp tùng cùng đoàn các Nhà Báo, Đại diện các diễn đàn Công nghệ đi thăm nhà máy SEVT vào tháng Tư vừa qua, em đã được mắt thấy, tai nghe về quy trình hiện đại sản xuất những sản phẩm cao cấp nhất của Samsung, trong đó bao gồm những chiếc điện thoại Galaxy S8 & S8+, những sản phẩm sẽ được bán ra chính thức từ ngày 05/05/2017 sắp tới.
Mặc dù đã được đọc những bài viết về SEVT trước đây, nhưng quả thực khi được tiếp cận một cách thực tế, em mới thấy rằng nó to lớn, hoành tráng và hiện đại hơn những gì mình nghĩ.
Một góc SEVT (hình do Samsung cung cấp)
Trước tiên, xin nói một chút về chiếc ĐT Galaxy S8 để chúng ta có thể hiểu hơn về những đặc điểm cũng như những yêu cầu khắt khe của nó trong quá trình sản xuất.
Giá trị mới được tạo từ một thiết kế duy nhất
Galaxy S8 là biểu hiện của sự hòa hợp toàn diện. Các yếu tố cảm nhận cơ học không cần thiết đã được loại bỏ để chỉ tập trung vào bản chất của thiết bị, kết quả mang lại sự kết hợp giữa người dùng và thiết bị. Công nghệ vượt trội đại diện cho hình ảnh sáng tạo của thiết bị cũng như cung cấp cho người dùng một trải nghiệm mở rộng.
Màn hình vô cực
Galaxy S8 sử dụng toàn bộ tấm nền phía trước làm màn hình hiển thị, tạo nên một màn hình bóng bẩy và liền mạch vượt qua giới hạn của các thiết bị hiện tại. Nút Home đã được loại bỏ để tận dụng không gian kỹ thuật nhằm mở rộng không gian cho người dùng tối ưu hóa ranh giới giữa thiết bị và đời thực. Tỷ lệ màn hình 18.5:9 tối đa sự sâu sắc của hình ảnh mang lại một trải nghiệm mới cho người dùng.
Màn hình cong liền mạch
Thiết kế với độ cong liền mạch được thiết kế sao cho những đường cong của thiết bị có thể vừa trong lòng bàn tay. Độ cong tinh vi của mặt trước, mặt sau và giữa ở mỗi cạnh để tạo thành một đối xứng hoàn hảo, do đó hầu như loại bỏ được viền. Các đường cong được hài hòa đồng bộ với các cạnh tròn vừa vặn với tay người dùng.
Mặt kính long lanh chảy như dòng nước
Vật liệu thủy tinh có kết cấu bóng, kết hợp tự nhiên tạo ra sự phản chiếu rực rỡ của thế giới xung quanh bạn, ngay cả khi thiết bị được tắt. Mặt kính trong suốt với vật liệu thủy tinh và ống kính máy ảnh ẩn phía sau tạo ra cảm giác thống nhất trên thiết kế Galaxy S8.
Những gam màu trung tính sang trọng
Gam màu trung tính hòa lẫn vào cuộc sống của chúng ta một cách dễ dàng nhờ tính chất cân bằng tự nhiên. Màu trung tính cung cấp sự thoải mái bằng cách làm giảm cường độ bão hòa màu sắc, và đôi khi cũng có thể tạo ra vẻ đẹp không tưởng khi ánh sáng chạm vào kính ở các góc độ khác nhau. Midnight Black có độ sâu sắc và gợi nhớ đến trạng thái rắn chắc, nhấn mạnh đến một sự thống nhất mạnh mẽ. Sự ấm cúng của Arctic Silver và tràn ngập sắc vàng từ Maple Gold bảo toàn tính nguyên vẹn của màu sắc ban đầu trong khi vẫn mang lại sự thoải mái tự nhiên của gam màu trung tính. Màu Orchid Gray huyền bí và độ sáng của Blue Coral là sự tái hiện lại cảm giác trẻ trung là màu sắc hợp thời trang nhưng vô cùng cân bằng.
Những đặc điểm trên của ĐT Galaxy S8/S8+ đòi hỏi phải có quy trình, máy móc sản xuất hiện đại, và yếu tố con người cũng quan trọng không kém. Vậy họ đã làm điều đó như thế nào tại SEVT?
Để có được những chiếc ĐT chắc chắn, đầu tiên ta phải nói đến khung sườn của nó. Đây là cả một quá trình gồm nhiều bước từ công đoạn phay CNC, xử lý bề mặt, gia cố, nhuộm màu sản phẩm....tất cả đều được làm trên những thiết bị hiện đại. SEVT hiện có khoảng 4200 máy phay CNC làm việc hoàn toàn tự động bằng những cánh tay máy, các nhân viên chỉ phải xử lý khi máy bị lỗi mà thôi.
Những cánh tay robot hiện đại do chính Samsung phát triển, giúp tự động hóa quy trình tiện cơ khí thông qua máy tính (CNC).
Những khung máy này sau đó còn phải trải qua công đoạn hóa cứng kim loại bằng phương pháp điện hóa (phủ lên bên ngoài một lớp oxit bảo vệ), ngoài ra chúng còn được nhuộm màu và gia cố tùy theo chủng loại sản phẩm.
Bên trong cơ sở hóa cứng kim loại bằng phương pháp điện hóa.
Những tấm kính dùng cho S8 cũng được sản xuất và kiểm định kỹ lưỡng.
Quy trình bao phủ lớp ngoài bằng kỹ thuật chưng cất chân không để chống bám dấu vân tay trên mặt kính.
Mặt kính màn hình Galaxy S8 phải trải qua thử nghiệm giọt nước với độ chính xác cao.
Quy trình xử lý bo mạch (PCB), công đoạn này được làm hoàn toàn tự động bằng máy trong qui trình khép kín. Từ những bản mạch lớn trên đó là 4 bản mạch chính của ĐT, chúng sẽ được xử lý bề mặt để có thể dán link kiện lên ở giai đoạn sau.
Những link kiện dùng trong ĐT, máy tính bảng đa phần đều có kích thước rất nhỏ do đó những cánh tay robot là điều không thể thiếu ở công đoạn này. Những cuộn link kiện của các sản phẩm được gắn sẵn vào máy, tùy theo chương trình tùy chọn máy sẽ chọn đúng link kiện cần thiết cho sản phẩm đó. Đây cũng là công đoạn khép kín và hoàn toàn tự động, nhân viên chỉ can thiệp khi máy báo lỗi bằng đèn màu đỏ.
Sau khi qua công đoạn gắn link kiện, những bo mạch chính sẽ được qua hệ thống kiểm tra trước khi vào máy hàn bằng nhiệt. Sau khi rời hai công đọan cuối cùng thì ta đã có những bo mạch chính để chuyển qua công đoạn lắp ráp thủ công với khung máy và những link kiện khác.
Tại công đoạn này, những nữ nhân viên sẽ ráp bo mạch chủ, camera, pin, màn hình vào khung sườn của máy để cuối cùng sẽ có một sản phẩm hoàn chỉnh. Việc kiểm tra cũng được thực hiện tại mỗi công đoạn, nhằm phát hiện những lỗi phát sinh ngay tại chỗ.
Khi đã có sản phẩm hoàn chỉnh, máy sẽ được kiểm tra lại tất cả thông số kỹ thuật một lần nữa. Sau đó những sản phẩm này sẽ qua công đoạn chạy thử liên tục trong 72 giờ rồi kiểm tra lại các thông số kỹ thuật một lần nữa để xem độ lão hóa của các link kiện. Tại đây, đoàn tham quan đã thấy những chiếc ĐT Galaxy S8 với logo của AT&T ở mặt sau của máy đang được đóng gói. Như vậy, ta có thể hiểu chính sách chất lượng của Samsung là nhất quán trên toàn cầu, không phân biệt về thị trường.
Những sản phẩm hoàn chỉnh này, sẽ được chọn ngẫu nhiên và đem đi kiểm dịnh đại diện với những bước khắt khe hơn như:
- Độ bền của những phím bấm vật lý và màn hình.
- Khả năng kháng nước của sản phẩm.
- Khả năng chịu lực tác động bằng cách thả rơi sản phẩm.
- Sự tương tác với các hóa chất khác như mỹ phẩm....
Từ sau sự cố của Note 7, tại phòng kiểm định này đã có thêm bộ phận phân tích lỗi của pin bằng các máy chụp xuyên thấu bên trong pin, nhằm xác định nguyên nhân gây lỗi.
Đến đây, ta có thể hình dung được quy trình sản xuất và kiểm tra sản phẩm một cách nghiêm ngặt tại nhà máy SEVT vì những sản phẩm làm ra tại đây sẽ được xuất đi trên toàn thế giới. Tuy nhiên, những yếu tố trên sẽ không thể thực thi tốt nếu không có những con người với trình độ nhất định.