Hiển thị kết quả từ 1 đến 7 / 7

Chủ đề: Tips du lịch Hòn Sơn, Kiên Giang

  1. #1
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985

    Tips du lịch Hòn Sơn, Kiên Giang

    Apham xin copy từ blog anh ducdenthui để lưu lại cho chuyến đi sắp tới nha.

    Hòn Sơn Rái hay Hòn Sơn tên gọi hành chính đảo Lại Sơn là một trong bốn xã đảo của huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, nằm giữa Hòn Tre và quần đảo Nam Du cách thành phố Rạch Giá chừng 55km theo đường chim bay, diện tích khoảng 11.5km. Đảo được bao phủ bởi rừng nguyên sinh khá lớn đến 80% diện tích (nguồn: Wikipedia).

    Đảo Lại Sơn có tên dân gian là Hòn Sơn Rái vì theo cư dân truyền miệng thì nơi này từng có rất nhiều rái cá sinh sống.
    Trên đảo có 5 bãi biển chính đều có thể tắm, tính từ cầu tàu chính nhìn vào đảo theo hướng ngược chiều kim đồng hồ lần lượt là: Bãi Nhà (gần cầu cảng), Bãi Xếp (còn gọi là bãi Cây Dừa Nằm vì có cây dừa mọc nghiêng nằm tựa vào tảng đá to), Bãi Bàng( ở đây có một cây dừa cong gần giống cây dừa cong ở Phan Thiết nay đã không còn), Bãi Bấc , Bãi Giếng, Bãi Thiên Tuế.

    Theo Đức Đen Thui thì bãi Xếp và Bãi Bàng là hai bãi đẹp nhất đảo, mỗi bãi có một vẻ đẹp riêng, bãi Xếp có nhiều hòn đá tảng rải rác du khách có thể leo lên tạo dáng chụp hình hay ngồi câu cá, lặn bắt nhum hay ngắm cá và san hô dưới biển (lưu ý tắm ở bãi Xếp nên mang thêm xăng đan có quai hậu để chân không giẫm phải san hô sắc cạnh, còn nếu bạn biết bơi thì không quá cần thiết). Bãi Bàng với chiều dài non 1km có mực nước sâu thoai thoải , ra xa khỏi bờ non 50m mực nước vẫn chừng tới vai (đối với người cao trên 1m68) rất thích hợp cho những gia đình có con nhỏ và người lớn tuổi đi cùng. Cả hai bãi này đều có rất nhiều cây dừa xen kẽ mát rượi. Bãi Bấc và bãi Giếng là nơi tập trung hai xóm chài lớn nhất đảo, tại đây bạn có thể chạy xe máy len lỏi vào khu dân cư, hòa mình cùng nhịp sống của cư dân trên đảo, mọi người đều thân thiện và vui vẻ, chỉ cần bạn mở lời trò chuyện là có thể biết được bao nhiêu là chuyện hay ho ở nơi này. Bãi Thiên Tuế (từ cầu cảng chính nhìn về hướng đảo nằm hướng tay trái theo chiều kim đồng hồ) cũng có xóm chài nhỏ, bãi này khá đẹp và cũng vắng vẻ, du khách tha hồ vẫy vùng, tha hồ tắm nude nếu thích ;).

    Điện lưới quốc gia 24/24 có ở Hòn Sơn từ 26 Tết Nguyên Đán 2017 góp phần phát triển dịch vụ du lịch trên đảo rất nhanh, ở Hòn Sơn chúng ta không lo ngại tệ nạn chặt chém, thành thật có lời khen ngợi chính quyền xã đảo lẫn đồng bào nơi này có tầm nhìn xa, giá cả ăn uống đều có niêm yết rõ ràng, giá cho thuê xe gắn máy đồng nhất 200 ngàn/ ngày bao 2 lít xăng, thậm chí thuốc lá trên đảo mua ở bất kỳ nơi nào cũng có giá như nhau.

    Giá cả phòng trọ thì tùy vào tiên ích, phòng quạt hay máy lạnh, số giường mà dao động trong khoảng 150 ngàn - 350 ngàn/ ngày (thời điểm 4.2017), đa số phòng trọ tập trung ở hai bên cầu cảng chính tại bãi Nhà, một số ít ở trong chợ phía trên bãi Nhà, đơn cử như nhà nghỉ Hồng Cúc 0297.3688009 (297 là mã vùng mới của Kiên Giang) hoặc 0917888933 chị Cúc - nhà trọ này mới mặt tiền nhìn ra Bãi Nhà, nhớ hỏi thuê phòng trên tầng lầu để nhìn ra biển, Nhã Kỳ 0939211313 kế cà phê DuBy bên tay phải nếu đứng từ cầu tàu nhìn vào đảo, em giá chủ nhà trọ này, trắng nõn cao và đẹp hơn người mẫu (tới đây dừng tơ tưởng đi mấy cha nội, ẻm là má của 2 đứa gái sinh đôi rồi), Kim Ngân (0297.3830527)... quán cà phê DuBy là quán cà phê đẹp nhất đảo, giá cả dễ chịu, chủ quán rất nhiệt tình, vui vẻ, tùy tài ngoại giao mà bạn có thể gửi balo quần áo và xin tắm nhờ nếu muốn trải nghiệm du lịch bụi đem lều theo hạ ở bất cứ nơi nào thấy thích.

    Sẽ là một thiếu sót lớn nếu như bạn đến Hòn Sơn mà không leo lên đỉnh núi Ma Thiên Lãnh để ngắm toàn cảnh bãi Bàng từ trên cao. Trên đỉnh núi này có một tảng đá rất to và rộng thoai thoải gọi là Sân Tiên (từ dưới bãi Bàng nhìn lên thấy hai tảng đá to chính là chỗ này), khung cảnh đúng như là xứ thần tiên giữ núi rừng. Bạn đừng lo không đủ sức khỏe nếu như bạn có tập gym chừng 15 phút hàng ngày, đường không khó đi và là đường độc đạo nhiều người đi thường xuyên nên không sợ lạc, chỉ cần đem theo hai chai nước suối nhỏ loại 300ml cho nhẹ, uống hết thì giữ chai lại để dọc đường đi thì lấy nước uống từ các bình nước sạch dành cho du khách tham quan được đặt dọc hai bên đường (bạn lưu ý các bình nước này đến gần chùa Phổ trên đường đi là hết, từ chân núi leo đến chùa Phổ là 2/3 đoạn đường rồi). Nếu có thể được bạn hãy chuẩn bị túi xốp đựng rác để nhặt rác nhựa và kim loại (rác có nguồn gốc hữu cơ sẽ tự hủy theo thời gian heng) trên đường leo xuống núi tùy theo sức khỏe của bạn và gửi lại sư thầy ở chùa Phổ, sư thầy sẽ giúp bạn đốt hoặc đào hố chôn. Bất cứ ai dừng chân ở chùa Phổ đều có cơ may sẽ được sư thầy thết đãi nước đá lạnh, trái cây theo mùa hoặc mì chay, nếu có thể bạn hãy gửi chút tiền công quả tùy tâm.

    Lưu ý là sân Tiên khá dốc, trước khi đi xuống phía dưới để ngắm cảnh, bạn nên xiết chặt lại dây giày, tháo bỏ balo để tạm trên đỉnh , lưu ý hiện tại (4.2017) có một dây thép mảnh ai đó căng ngang cách mặt đá chừng 10cm thành ra các bạn tuyệt đối không chạy ào xuống phía dưới lỡ vấp dây là té ngã do độ dốc cũng như không có gì để bám víu lại thì chắc chắn sẽ rơi tan xác xuống vực. Đường xuống sân Tiên rất khuất, ai không để ý sẽ không tìm ra, khi bạn đến mốc cuối cùng của cung đường, phía tay trái là hòn đá to tướng có sơn chữ đỏ và đen các câu đối (chui vào bên trong cục đá gặp một thang gỗ, từ đó có đường luồn vào trong lòng tảng đá để leo lên đỉnh cao nhất mà dân gian gọi là Sân Thượng, đã lên đến đây cũng nên leo lên cho biết nhe các bạn, cẩn thận trơn trợt nha), nhìn sang bên tay phải cũng có một hòn đá to, từ hòn đá này lùi lại chừng 5m phía tay phải có đường mòn xuống sân Tiên, lưu ý là không phải đi vòng về phía trước hòn đá này mà con đường mòn đó nằm bên tay phải nhé.

    Cách di chuyển từ Sài Gòn đến Hòn Sơn tiết kiệm thời gian di chuyển nhất như sau:
    - Tổng đài xe Phương Trang 19006067 ( số phone đặt xe chiều về Sài Gòn từ Rạch Giá: 02973691691, tổng đài xe Vũ Linh 19007070: đi chuyến 12h đêm xuất bến từ bến xe miền Tây, đến Rạch Giá khoảng 6h sáng, đi xe trung chuyển/taxi/xe ôm đến bến tàu Rạch Giá rồi đi tàu cao tốc chuyến 7h30 xuất phát đi Hòn Sơn.
    - Từ Rạch Giá đi Hòn Sơn bằng tàu cao tốc Super Dong hoặc Ngọc Thành mất khoảng 1h45 phút, cùng giờ khởi hành từ bến Tàu Rạch Giá lúc 7h30 sáng, chiều về từ Hòn Sơn - Rạch Giá xuất bến lúc 12h trưa tàu Super Dong: 0297.3877742, 0914877743, 0914877843, 0988631850, xuất bến lúc 1h trưa tàu Ngọc Thành: 0918914188, 02973691888.

    Tàu từ Hòn Sơn về đến bến tàu Rạch Giá mất gần 2 tiếng do đó tùy bạn đi hãng xe nào mà tính toán giờ để mua vé chiều về từ Rạch Giá - Sài Gòn cho thích hợp (Phương Trang yêu cầu nếu đi xe trung chuyển từ bến tàu Rạch Giá thì phải có mặt trước giờ xe chạy 90 phút)

    Thuê xe máy ở đảo Hòn Sơn, liên hệ anh Hai Chinh bằng tuổi Đức Đen Thui nhưng đẹp trai ít hơn xíu: 0968773076. Muốn đặt món ăn uống, liên hệ thuê phòng nghỉ (phòng tập thể 10 người, phòng riêng 2 người) tại bãi Xếp (bãi Cây Dừa Nằm) liên hệ anh Sáu : 01287841893, ở đây có cho thuê lều hoặc bạn cũng có thể đem theo lều cắm trại nếu thích, có cả chòi cao ngủ võng hướng biển. Dịch vụ tại bãi Bàng liên hệ Kiệt: 0942130014. bãi Bàng và bãi Xếp cách cầu tàu ở bãi Nhà là nơi các bạn đi tàu cao tốc ra chừng 4km thôi, rất gần.

    Mùa biển êm nhất, thời tiết trời xanh mây trắng nắng vàng anh với cô nàng tay nắm tay nhau hí hí là trung tuần tháng 3 Âm Lịch hàng năm. Đầu tháng 4 Âm lịch biển còn khá êm mặc dù bắt đầu mùa gió Nam, nếu đi vào thời điểm này ( rơi vào hai tuần đầu tháng 5 dương lịch) từ vị trí Sân Tiên trên đỉnh Ma Thiên Lãnh nhìn xuống bãi Bàng sẽ thấy cơ man tàu đánh cá đậu tránh gió Nam rất đẹp.Đức Đen Thui chúc các bạn du lịch Hòn Sơn vui vẻ, an toàn và góp phần giữ gìn môi trường, vẻ đẹp cảnh quan chung. ( muốn mua hình đẹp về đảo này thì inbox mình nha haha.

    Ai đó share thông tin về nhớ trích nguồn của tui nha chớ đừng cắt gọt hí hí
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  2. #2
    Tham gia
    12-01-2016
    Bài viết
    7
    Cám ơn bạn đã chia sẻ , cũng muốn đi nam du lắm

  3. #3
    Tham gia
    06-08-2017
    Bài viết
    5
    không có hình ảnh nào để xem trước sao bạn

  4. #4
    Tham gia
    15-08-2017
    Bài viết
    5
    Sau khônh có cái ảnh nào chủ thớt, định vào xem review một số cảnh.

    Ăn uống ko biết mình đọc thiếu hay ko nhưng sao ko thấy, ẩm thực là cái mình rất quan tâm khi đến một nơi nào đó.

  5. #5
    Tham gia
    09-05-2012
    Bài viết
    287
    Chẳng có tấm ảnh nào là sao!!!
    Lưu giữ khoảnh khắc thời gian!

  6. #6
    Hix, show hàng lên chứ, toàn nói như vậy làm người ta tưởng tượng mệt
    mạng w88 mới

  7. #7
    Tham gia
    04-08-2017
    Bài viết
    8
    Cho tí hình ảnh để xem nó đẹp cỡ nào đi thớt ơi

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •