Được gửi bởi
ngocrebel
@ASAV, TC không làm thay đổi MFD nhé bác. Đó là bí mật nho nhỏ và độc đáo của TC.
Về BBF và AF On thì em không hiểu ý bác. Thông thường khi nói BBF người ta ngầm bao gồm AF-ON. Sở dĩ gọi BBF vì có 1 số body không có nút AF-ON. Nói về AF thì chỉ có 2 chế độ khác nhau đáng kể đó là AF-S và AF-C hay AI Servo theo ngôn ngữ Canon. Chẳng lẽ Canon cho phép cài đặt 1 nút (*) cho AFS và một nút cho AFC. Vì Nikon không làm được điều này và cũng không cần thiết.
Sự độ đáo của BBF hay AF-On là: bấm 1 cái rồi buông thì là AFS, bấm giữ là AFC, không bấm thì là MF. Cả 3 tính năng có sẵn mà không cần thêm bất cứ 1 thao tác nào.
Cám ơn bác ngocrebel đã chỉ ra cái sai của em, nghĩa là TC không làm thay đổi MFD. Đa tạ bác chia sẽ kiến thức.
Về BBF thì có nhiều cách set up, tùy theo các options mà Canon cho phép và tùy theo sở thích cá nhân. Em chỉ nói về cách set up của riêng em, trên máy Canon 7D2 mà thôi, và trong M-mode
Nút shutter release của em chỉ để metering và chụp, không còn AF.
Nút (*) làm phận vụ AF mà thôi, bấm bằng ngón tay cái. Em chụp chim nên luôn luôn xài AI Servo, và High speed continuous. Dĩ nhiên khi nhấn (*) thì máy sẽ focus, và nếu thả ra thì máy sẽ giữ focus như thế. Tuy nhiên con chim không bao giờ đứng yên, và luôn luôn nhúc nhích chuyển động. Để con chim vẫn được focus thì em vẫn nhắm điểm focus vào mắt con chim và bấm (*) không buông tay ra. Khi có khoảng khắc hay thì chụp bằng cách bấm shutter release bằng ngón trỏ.
Nút (AF-ON) thì em assign cho nó "recall shooting functions" (cái icon có hình giống cái máy ảnh). Ở đây em chọn shutter speed và focus area phù hợp để chụp chim bay. Khi em lướt ngón tay cái sang (AF-ON) thì, cho dù trước đó máy đang có những settings khác, các setting chụp chim bay mà em đã định sẵn sẽ được recalled, và nút (AF-ON) lúc đó sẽ làm nhiệm vụ AF và khi muốn chụp thì em bấm shutter release.
Như thế, khi Mode Dial ở vị trí M, thì em có 2 presets {một là dùng (*), hai là dùng (AF-ON)} để chụp trong hai tình huống khác nhau, mà các thông số là hoàn toàn do mình xác định.
Trên Mode Dial còn có C1, C2, C3. Như thế em có thể register cặp presets nói trên vào một trong 3 (C1, C2, C3). Cộng với M, như vậy em có thể có 4 cặp, hoặc 8 presets sẵn sàng trong máy, và có thể đổi từ preset này qua preset khác chỉ bằng cách vặn Mode Dial. Em cũng set cho Mode xuất hiện tron viewfinder, nên em có thể kiểm chứng em đang xài Mode nào mà không cần rời mắt khỏi viewfinder. Em nghĩ các máy Canon đều có thể set up như vậy.
Nếu các bác thấy em sai chổ nào thì xin cho em biết, để cùng nhau học hỏi. Cám ơn các bác.
Focus dùng
(*): Con chim
Goldfinch này chỉ lớn hơn ngón tay cái một chút
Focus dùng
(AF-ON) Vịt
Gadwall