VÌ SAO PHẢI CHO BÉ CHƠI THỂ THAO TỪ NHỎ?
Phụ huynh có con nhỏ (đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi) thường tự hỏi không biết làm cách nào để cung cấp cho trẻ những kỹ năng cơ bản về một môn thể thao nào đó nhằm mang lại cho trẻ sự dẻo dai và tạo thuận lợi cho việc chơi thể thao sau này. Chạy, nhảy, ném và đuổi bắt là những kỹ năng cơ bản để bé bước đầu làm quen với thể thao. Bất kỳ phụ huynh nào cũng có thể rèn luyện con mình tham gia vào các môn thể thao một cách vui vẻ và lành mạnh.
Vì sao phải cho bé chơi thể thao từ nhỏ?
Ngay từ rất nhỏ, trẻ đã tỏ ra rất hứng thú và thường nài nỉ bố mẹ để được tham gia các trò chơi vận động nhưng hầu hết các bậc phụ huynh đều từ chối vì nhiều lý do khác nhau, cơ bản nhất là họ lo con mình sẽ bị té ngã, bị đau hoặc làm bẩn quần áo. Nhưng các bậc phụ huynh lại quên mất một điều rằng chính thể thao, dù là một trò chơi vận động nhỏ đi chăng nữa cũng có thể dạy cho trẻ nhiều kỹ năng sống giá trị như: làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm, khả năng phối hợp, khả năng thích nghi, lòng tự trọng, tự tin và nhiều hơn thế nữa. Hiện nay, trẻ em thừa cân, béo phì có xu hướng gia tăng, vì vậy, thể thao chính là cách tốt nhất để con bạn tránh được tình trạng này.
Đối với những bé còn quá nhỏ, nhiều cha mẹ lo lắng không biết nên cho con mình tham gia những môn thể thao như thế nào và liệu rằng các kỹ năng ấy có tự phát triển dần theo tuổi của bé không. Câu trả lời mà các chuyên gia thuộc Hiệp hội Thể thao và Giáo dục Thể chất Hoa Kỳ (NASPE) đưa ra là : "Trẻ sẽ không thể tự phát triển các cơ và kỹ năng thể chất cần thiết nếu không được tham gia vào các hoạt động thể thao cơ bản". Như vậy, các bậc cha mẹ không nên chờ đợi sự phát triển tự nhiên của trẻ mà hãy chủ động tập cho con mình chơi thể thao từ sớm để trẻ có thể phát triển tốt nhất về thể chất cũng như trí tuệ.
ST
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.