Pentax K-1 là chiếc máy ảnh fullframe đầu tiên của hãng Pentax - Ricoh được ra mắt vào đầu năm 2016 sau một thời gian dài bỏ qua phân khúc này mà chỉ tập trung vào dòng cảm biến crop APS-C và Medium Format 645. Điểm đáng lưu ý là máy được tích hợp nhiều công nghệ cao cấp so với các đối thủ cùng phân khúc nhưng lại có 1 mức giá chỉ bằng 2/3.
Đối với các dòng máy ảnh fullframe thì 70-200mm F2.8 là một tiêu cự bắt buộc phải có bởi tính đa dụng cho thể loại ảnh chân dung đòi hỏi chất lượng hình ảnh cao kèm với hiệu ứng xóa phông mịn màng, khả năng lấy nét nhanh. Pentax D FA* 70-200mm F2.8 là một lens mới hoàn toàn của Pentax được tung ra để đáp ứng các nhu cầu nhiếp ảnh chất lượng cao của chiêc Pentax K-1 Fullframe
Đây là ảnh chụp trong buổi chạy thử chương trình tại nhà hát lớn thành phố, buổi biểu diễn có 3 tiết mục. Theo đánh giá có nhân của gà mờ như mình thì tiết mục đầu dễ chụp nhất, dễ chọn được khoảnh khắc nhất với ánh sáng khá thuận lợi, 2 tiết mục còn lại mà đặc biệt là màn sau cùng ánh sáng gắt và chênh sáng rất mạnh nên khá là khó khăn để thu hoạch được ảnh như ý muốn
Dải tiêu cự 70-200mm với khẩu lớn F2.8 có thể nói là hoàn toàn lý tưởng cho nhu cầu chụp ảnh ở các sân khấu biểu diễn. Thể loại múa Ballet và múa đương đại bao giờ cũng là những thể loại khó để thử thách khả năng của chiếc máy ảnh bao gồm: tốc độ bắt nét, chống rung, xử lý noise, Auto WB cho môi trường ánh sáng phức tạp ...
Mình có cập nhật file gốc ở topic này: Pentax K-1 với HBSO Ballet Dance - Tchaikovsky & Ravel (ảnh SOOC). Mời mọi người tham khảo thêm.