Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Hiển thị kết quả từ 11 đến 16 / 16

Chủ đề: Đạp Xe Bicycle Motocross (BMX)

  1. #11
    Tham gia
    11-04-2013
    Bài viết
    22
    làm thế nào để ảnh trong thế nhỉ :3

  2. #12
    Tham gia
    25-03-2009
    Location
    South California
    Bài viết
    1,289
    @Van Khoa: 21-22-23 Oct at Huntington Beach có Air Show http://www.hbairshow.com/,
    Bác có time đi chụp nghe
    Start at noon, đi sớm kiếm chổ đậu xe,
    ngay góc Beach Blvd + Pacific Cost Hightway
    Mình định ra coi show hai ngay, Practice day 21th Oct and first day Show 22nd Oct, Sunday 23rd busy không đi đươc

  3. #13
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Cám ơn bác dienson. Em sẽ có mặt hôm 10/23. Kỳ này sẽ có Breitling và Thunderbirds của không quân Mỹ.

  4. #14
    Tham gia
    25-03-2009
    Location
    South California
    Bài viết
    1,289
    kinh nghiệm của bác, đứng chổ nào tiện nhất, vì lần đầu tiên đi chụp thử,
    đang tính mang theo 100-400mm fujifilm lens,
    theo bác thì nên chú ý điểm nào những dụng cụ nào cần mang theo ?
    thank bác

  5. #15
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi dienson View Post
    kinh nghiệm của bác, đứng chổ nào tiện nhất, vì lần đầu tiên đi chụp thử,
    đang tính mang theo 100-400mm fujifilm lens,
    theo bác thì nên chú ý điểm nào những dụng cụ nào cần mang theo ?
    thank bác
    Theo em chỗ đứng thuận tiện nhất là xuống nước. Mực nước quá cổ chân là Okay, sóng có đập vào cũng không ướt quần áo và máy ảnh. Nhưng tùy bác có đứng nổi 4 tiếng liền không! Nếu không thì thỉnh thoảng lên bãi cát ngồi. Xách theo ghế thì càng tốt, nhưng sẽ đông nghẹt người, nhiều khi không có chỗ để ghế.

    Khán đài chính ở góc Beach & PCH, xa Hungtinton Beach Pier nên không bị Pier che khuất đường bay.

    Bác mang theo mũ nón, bôi sun block vì ánh nắng ở bãi biển có lượng UV rất mạnh. Mang theo ba lô đựng nước, snacks, và spare batteries, memory cards, ...

    Nói về dụng cụ, 400mm là đủ vì máy crop sẽ cho 600mm. Em để ISO tự động và mở khẩu lớn nhất của ống kính. Với setting này, bộ D500+200-500mm của em có khi cho vận tốc cao tới 1/8000s. Em để AF-C (continuous) và 153-point dynamic-area AF (của D500), 153 điểm này hầu như phủ hết sensor. Máy bác chắc cũng tương đương.

    Em không mang tripod vì nó cản trở thao tác rất nhiều. Ống kính của bác nhẹ, cũng không cần tripod. Nhớ focus máy bay từ xa và đừng nheo mắt kia khi ngắm. Em nhận thấy không nheo mắt dễ track máy bay hơn và zoom thật nhanh tay khi cần. Máy bay nhanh lắm, theo nó cũng mệt, nhiều khi mình quay 180 độ.

    Chúc bác vui và có nhiều ảnh!

  6. #16
    Tham gia
    25-03-2009
    Location
    South California
    Bài viết
    1,289
    Cám ơn những lời khuyên kinh nghiệm của bác,
    Chúc bác luôn vui khoẻ

Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •