1) góp thêm với mọi người là thay đổi chỉ có thể xảy ra từ bên trong VN. Trong hàng ngũ ĐCSVN chắc chắn có những người tốt, cũng chắc chắn là họ thấy và hiểu những cuộc cách mạng gần đây trên tg là do chế độ suy đồi, dân chúng chịu áp bức hết nổi nên lật đổ chế độ. Hy vọng là những người CS tốt vì sự tồn vong của họ mà thay đổi theo cách ôn hòa như Miến Điện, đừng như Lybia, chốn xuống cống cũng bị moi lên.
2) mọi người cũng biết là XH Dân Sự ở VN chỉ mới chập chững bước đầu, họ cần thời gian để phát triển, và dân trí của VN cũng cần phát triển vì bao lâu nay (80 năm) bị nhồi óc, tuyên truyền.