Trang 8 / 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 678
Hiển thị kết quả từ 71 đến 80 / 80

Chủ đề: Phán Quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực về vụ Biển Đông

  1. #71
    Tham gia
    05-04-2013
    Bài viết
    87
    oppo, xiaomi đầy siêu thị, quảng cáo xiaomi trên zing vẫn đầy ra, hoa quả trung quốc vẫn tràn vào vn, người vn tự đầu độc nhau, từng ngày từng ngày một. và chúng ta vẫn yêu nước.

  2. #72
    Tham gia
    15-08-2016
    Bài viết
    2
    Phi nó lại quay lại giảng hòa với Trung kia kìa.

  3. #73
    Tham gia
    04-07-2010
    Bài viết
    2,657
    Nói trung thực thì TQ rất mạnh và do đó, nhiều nước sẽ bị ảnh hưởng bởi TQ.
    Có nhiều nước ghét TQ nhưng cũng nhiều nước thích TQ, ví dụ Kam, Lào bây giờ theo TQ hẳn, để nhận viện trợ.

    Mấy nước Asean này, em nghĩ đa phần là chịu ảnh hưởng từ TQ vì mậu dịch ăn theo họ rất lớn. Nhất là VN, nền nông sản hầu như phụ thuộc vào TQ. Cho nên kỳ vọng VN tách ra là bất khả thi. VN sẽ đi theo TQ ngày càng nhiều hơn. Đó là thực tế và rất khó để thay đổi, nếu ko muốn nói là hoàn toàn phụ thuộc.

    Các bác để ý là loạt dự án lớn gần đây đều do TQ thầu, đâu phải tự nhiên mà TQ thắng thầu được, trong nền kinh tế mà chỉ thị hành chính đang điều hành.

  4. #74
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Đã có hiện tượng các đồng chí lãnh đạo bắn giết lẫn nhau http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-lu...t-3454458.html

    Sáng mới ra tin Đảng định giấu tin, ai ngờ thông tin phát tán nhanh quá nên hết dấu được cho bung ra luôn.

    Làm lãnh đạo kiểu chi mà bị lãnh đạn xong nhân dân hò reo vui mừng trên khắp các trang mạng !! Hay quá hỷ !
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 08:17 PM ngày 18-08-2016

  5. #75
    Tham gia
    17-02-2006
    Bài viết
    7,235
    Anh crazy, ngay từ đầu là cơ quan địa phương thông báo là chủ mưu tự sát cho nên không khởi tố nhưng sau đó vì lệnh từ trung ương về cho nên vụ án lại khởi tố trở lại mục đích là để điều tra nguyên nhân tại sao và tìm cách để không có trường hợp thứ hai xảy ra nếu không thì trong tương lai sẽ còn vụ giết người lẫn nhau như hiện tại cho nên trung ương mới vào cuộc.

    Nhân vụ này mình chỉ nói qua một chút về vai trò của thông tin bọn phản động trong xã hội VN hiện tại, bạn sẽ thấy là thông tin một đoàn xe của TT ngang nhiên chạy vào đường ghi rõ ràng chỉ dành cho người đi bộ ở Hội An không có báo chính thống nào dám đăng và lên tiếng. Nhưng tự nhiên TT lại lên tiếng xin lỗi. May mắn cho nhân dân VN là ít nhất là cũng có một câu xin lỗi. Câu hỏi là tại sao TT lại biết mà xin lỗi trên báo đảng? Báo đảng có thằng nào dám hó hé câu nào nêu lên một vị đứng đầu chính phủ mà vẫn vi phạm quy định giao thông thì làm sao dân chúng nó tin vào luật pháp. Qua sự kiện này cho các bạn thấy là trong giai đoạn hiện tại, thông tin báo chí của bọn phản động trên mạng xã hội là có một vai trò, và nhà nước vẫn theo dõi và lắng nghe lời bọn phản động nói. Không phải cái gì nó nói cũng đúng nhưng nếu như nó mà như báo đảng thì không bao giờ có chuyện TT nhận ra sự sai sót của bản thân trong việc không làm gương trước nhân dân về tôn trọng luật pháp.

    Mình có hay nói với bạn, muốn xã hội phát triển phải xây dựng một xã hội có sự công bằng tương đối về luật pháp nghĩa là cho dù anh là anh hai chị ba nào, anh phải tôn trọng luật pháp và không bao giờ nên làm gương về việc tự vi phạm luật pháp đang có. Và ngược lại, một xã hội nào bất chấp có bao nhiêu văn bản luật hay đến đâu mà để cho một nhóm anh hai chị ba (hay con anh hai) vẫn đứng trên luật pháp thì rất khó khăn để phát triển. Tại vì nhân dân nó thấy, nó mất niềm tin vào luật pháp và nó sẽ dùng những cách sai luật để đạt được mục đích của nó. Nó dẫn đến hai chuyện mà bạn thấy trong xã hội là "dựa hơi" bám theo thằng nắm quyền trong tay và không tin vào khả năng của tòa án và thẩm phán. Tiếc là quan điểm cai trị ở VN là phải tập trung quyền lực vào một nhóm nhỏ và từ cái cơ bản này nó sẽ sản sinh ra rất nhiều vấn đề xã hội không giải quyết được, một ví dụ cụ thể là giao thông hỗn loạn, số người chết còn nhiều hơn cả nội chiến ở Trung Đông.

    Ví dụ giả sử tôi có một đạo luật về giao thông rất tốt cấm tuyệt uống rượu lái xe, con anh hai nó ỷ vào quyền của cha nó vượt trên luật pháp nó ngang nhiên uống rượu. CSGT bắt nó biết nó con anh hai không dám mang nó ra tòa vì mang ra tòa thẩm phán không dám phạt nó. Bạn của con anh hai nó thấy vậy, nó thấy hay quá, nó dựa hơi thằng con, thế là nó vi phạm luật pháp vô tư. Cứ thế xã hội nhân rộng ra. Dân không quen con anh hai thấy vậy là không công bằng nhưng không dám nói. Why? Vì quan điểm cai trị của anh hai là cấm tuyệt chỉ trích chế độ. Thế là không dân nào dám lên tiếng. Dân nó không lên tiếng nhưng nó coi thường luật pháp. Tại sao con anh hai không tôn trọng giao thông thì nó lại phải tôn trọng?

    Xã hội Anh Mỹ không xây dựng trên nền tảng này. Con anh hai chị ba vi phạm giao thông vẫn phải ra tòa bị phạt. Xe hơi của Clinton sang Anh đậu sai chỗ vẫn bị cảnh sát phạt ticket như thường và phải đóng tiền phạt. Không có chuyện anh hai chị ba thì vô tư như lái xe vào đường đi bộ thế kia.
    Hình đại diện là mình chụp mái tóc Serena Williams năm 2019

  6. #76
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi Nikonian2006 View Post
    Anh crazy, ngay từ đầu là cơ quan địa phương thông báo là chủ mưu tự sát cho nên không khởi tố nhưng sau đó vì lệnh từ trung ương về cho nên vụ án lại khởi tố trở lại mục đích là để điều tra nguyên nhân tại sao và tìm cách để không có trường hợp thứ hai xảy ra nếu không thì trong tương lai sẽ còn vụ giết người lẫn nhau như hiện tại cho nên trung ương mới vào cuộc.

    Nhân vụ này mình chỉ nói qua một chút về vai trò của thông tin bọn phản động trong xã hội VN hiện tại, bạn sẽ thấy là thông tin một đoàn xe của TT ngang nhiên chạy vào đường ghi rõ ràng chỉ dành cho người đi bộ ở Hội An không có báo chính thống nào dám đăng và lên tiếng. Nhưng tự nhiên TT lại lên tiếng xin lỗi. May mắn cho nhân dân VN là ít nhất là cũng có một câu xin lỗi. Câu hỏi là tại sao TT lại biết mà xin lỗi trên báo đảng? Báo đảng có thằng nào dám hó hé câu nào nêu lên một vị đứng đầu chính phủ mà vẫn vi phạm quy định giao thông thì làm sao dân chúng nó tin vào luật pháp. Qua sự kiện này cho các bạn thấy là trong giai đoạn hiện tại, thông tin báo chí của bọn phản động trên mạng xã hội là có một vai trò, và nhà nước vẫn theo dõi và lắng nghe lời bọn phản động nói. Không phải cái gì nó nói cũng đúng nhưng nếu như nó mà như báo đảng thì không bao giờ có chuyện TT nhận ra sự sai sót của bản thân trong việc không làm gương trước nhân dân về tôn trọng luật pháp.

    Mình có hay nói với bạn, muốn xã hội phát triển phải xây dựng một xã hội có sự công bằng tương đối về luật pháp nghĩa là cho dù anh là anh hai chị ba nào, anh phải tôn trọng luật pháp và không bao giờ nên làm gương về việc tự vi phạm luật pháp đang có. Và ngược lại, một xã hội nào bất chấp có bao nhiêu văn bản luật hay đến đâu mà để cho một nhóm anh hai chị ba (hay con anh hai) vẫn đứng trên luật pháp thì rất khó khăn để phát triển. Tại vì nhân dân nó thấy, nó mất niềm tin vào luật pháp và nó sẽ dùng những cách sai luật để đạt được mục đích của nó. Nó dẫn đến hai chuyện mà bạn thấy trong xã hội là "dựa hơi" bám theo thằng nắm quyền trong tay và không tin vào khả năng của tòa án và thẩm phán. Tiếc là quan điểm cai trị ở VN là phải tập trung quyền lực vào một nhóm nhỏ và từ cái cơ bản này nó sẽ sản sinh ra rất nhiều vấn đề xã hội không giải quyết được, một ví dụ cụ thể là giao thông hỗn loạn, số người chết còn nhiều hơn cả nội chiến ở Trung Đông.

    Ví dụ giả sử tôi có một đạo luật về giao thông rất tốt cấm tuyệt uống rượu lái xe, con anh hai nó ỷ vào quyền của cha nó vượt trên luật pháp nó ngang nhiên uống rượu. CSGT bắt nó biết nó con anh hai không dám mang nó ra tòa vì mang ra tòa thẩm phán không dám phạt nó. Bạn của con anh hai nó thấy vậy, nó thấy hay quá, nó dựa hơi thằng con, thế là nó vi phạm luật pháp vô tư. Cứ thế xã hội nhân rộng ra. Dân không quen con anh hai thấy vậy là không công bằng nhưng không dám nói. Why? Vì quan điểm cai trị của anh hai là cấm tuyệt chỉ trích chế độ. Thế là không dân nào dám lên tiếng. Dân nó không lên tiếng nhưng nó coi thường luật pháp. Tại sao con anh hai không tôn trọng giao thông thì nó lại phải tôn trọng?

    Xã hội Anh Mỹ không xây dựng trên nền tảng này. Con anh hai chị ba vi phạm giao thông vẫn phải ra tòa bị phạt. Xe hơi của Clinton sang Anh đậu sai chỗ vẫn bị cảnh sát phạt ticket như thường và phải đóng tiền phạt. Không có chuyện anh hai chị ba thì vô tư như lái xe vào đường đi bộ thế kia.
    Đó là cơ cấu của chế độ Đảng trị của Việt Nam hiện nay bác à. Luật họ tự đặt ra nhưng (có 1 chữ nhưng) đối với cán bộ cấp cao được miễn truy tố ! điển hình và cụ thể là vụ án của mấy thanh niên ăn cắp bánh mì và ông lãnh đạo đã liên tục làm vỡ ống cấp nước ở Hà Nội, 2 vụ này rành rành ra trước mắt chắc không cần thế lực thù địch hay bọn phản động khủng bố Việt Tân nào xúi giục, xúi bậy...nhân dân vẵn nhìn thấy rõ hỷ.

    Không chừng Đảng qui chụp cho tay thiện xạ đồng chí chi cục trưởng kiểm lâm tĩnh Yên Bái là thành phần khủng bố Việt Tân tề !

    Đồng chí chi cục trưởng kiểm lâm mà cho lãnh đạo mỗi ông 3 viên đạn thì thấy rõ đây là 1 hành động vô cùng câm phẫn đối với lãnh đạo mới ra tay tàn khốc như thế nị. Thông thường có ghét ai do mâu thuẫn thì cũng chỉ bắn 1 viên cho đối phương là cùng !

    Thủ phạm có thể bị dồn ép vào con đường cùng mới tính đến nước ni rồi ! chắc là ngày xưa mấy lãnh đạo chỉ đạo đồng chí kiểm lâm làm những chuyện trời đánh hay bán rừng không mời sơn tinh chi đó... mà giờ ni lãnh đạo bắt ông ấy nhận tội... thì mới ra nông nổi ni ! Đảng ta vì cái lợi ích riêng mà mất cả tình đồng chí đồng đội hỷ các bác. Đừng nói chi Đảng quan tâm đến nhân dân.

  7. #77
    Tham gia
    07-07-2016
    Bài viết
    106
    Hoàng Xuân Vinh nên chuyển huy chương vàng thế vận hội lại cho Đỗ Cường Minh.

    Đồng chí Vinh bắn trật 2 phát chót.

    Còn đồng chí Minh cho đến phát cuối cùng vẫn trúng đích.

  8. #78
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Đồng chí Minh là tay thiện xạ gây tiếng vang ảnh hưởng hơn thiện xạ Vinh mặc dầu đ/c Minh không có huy chương vàng Olympics Rio.
    Đồng chí Minh nay đã tạo ra tiền đề và cũng là tấm gương sáng cho các đồng chí khác trong lãnh đạo Đảng đấu đá tranh giành lợi ích cá nhân lợi ích nhóm lẫn nhau, cấp dưới nào mà bị lãnh đạo o ép quá thì sẽ xử theo kiểu ni đôi bên cùng chết cho tròn chữ trung với nước hiếu với dân tề !
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 09:03 AM ngày 20-08-2016

  9. #79
    Tham gia
    04-07-2010
    Bài viết
    2,657
    Ko ở nơi nào như VN, cán bộ nhà nước chết mà dân vui như trúng số.
    Trên mạng chế bịa đủ trò, ko ai thương xót.
    Sống, ăn ở sao mà cái kết như vậy cũng lạ. Mình thì mình ko xót rồi đó, bắn nhau cỡ vài nghìn mạng thì càng tốt.

  10. #80
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Với cái kiểu này thì đảng chết dân còn mừng hơn nhiều nữa tề.

    Đảng định đưa môn chủ nghĩa Mar xít với tư tưởng Hồ Chí Minh trong đại học Full Bright, nào ngờ bị từ chối thẳng thừng hế hế

    Thời đại xã hội phát triển ngày nay trên thế giới đã xóa bỏ cái chủ Mar xít , chú nghĩa cộng sản từ lâu rồi, giờ ni còn định tẩy não sinh viên nữa hỷ. Mà chính cái bọn đảng cộng sản cầm quần có bao giờ thực hiện đúng chú nghĩa cộng sản đâu mà bắt dân phải nghe theo hỷ, bọn lãnh đạo thì giàu cụ, con cháu du học nước tư bản cả, tài sản nhà cửa cũng ở nước ngoài... trong khi lũ dân đen khốn khổ kia làm việc đầu tắt mặt tối đóng thuế cho bọn cộng sản lãnh đạo tha hồ tiêu xài phung phí, vơ vét làm tài sản riêng cho dòng họ bọn chúng. Vậy chúng có đáng chết không hỷ? ĐMCS

Trang 8 / 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 678

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •