Hi, các bạn. Mình chỉ có một bài viết ngắn gọn nhỏ về vấn đề này vì mình không tiện nói thêm ra. Ở chuyện đầu tiên mình thấy những nỗ lực của chính quyền Đà Nẵng trong vấn đề này là rất đáng khen và nói chung họ vẫn tiếp tục học tập di sản để lại của ông Thanh trong việc phục vụ nhân dân địa phương.
Tình cờ qua việc này mình mới biết trước đó một tháng vào cuối tháng 3 ở bang Florida của Mỹ có một vụ cá chết hàng loạt và rất lớn. Chúng ta hãy nhìn cách xử lý tình huống của họ mình không nói chi tiết vì nếu muốn google thông tin là ra đầy đủ cho xem. Cách làm việc của họ thế này:
1. Chỉ dùng một cơ quan duy nhất là FWC chịu trách nhiệm về bảo tồn cá họ điều ra nguyên nhân. Cái hay nhất ở đây, vào mỗi ngày trên mạng của họ đều có thông tin update mới nhất về tình hình mực nước sông ở ngay tại vùng cá chết cho nhân dân theo dõi đầy đủ tránh sự hoang mang lo lắng. Bạn hãy lưu ý điểm này, chỉ một cơ quan duy nhất điều tra nguyên nhân, không phải đem 10 cơ quan bộ ngành nhảy vào điều tra cùng một lúc. Đó là sự chồng chéo và lãng phí ngân sách.
2. Có một cơ quan riêng là cơ quan thu hồi xử lý chất thải và đi ra sông thu hồi toàn bộ cá chết. Có những căn nhà ngay bờ sông họ không thể nào bước vào nhà người khác thì họ để rất nhiều thùng nhận cá chết ở khắp địa phương xung quanh đó và thỉnh cầu dân mang cá bỏ vào nơi tập trung để mang đi chôn.
3. Sau khi điều tra xong thì đầu tháng 4 họ thông báo là do nước sông ấm lên tảo nâu (bạn dò từ brown algae, mình chưa dò nhưng mình đọc so sánh thì mình tin từ này là vậy và mình không biết tiếng Anh tảo gọi là gì theo tên khoa học) nó phát triển và lấy hết oxy trong nước làm cá chết. Xong nhanh chóng, mọi người biết thế mà an tâm.
4. Nếu mình nói câu trên ra, chắc chắn sẽ có người đáp lại là Mỹ nó phát triển 300 năm rồi nó mới quản lý như vậy, 300 năm sau VN sẽ được như Mỹ. Câu trả lời của mình với câu đó là, để có một hệ thống quản lý nhà nước (tiểu bang) hữu hiệu như vậy phải xuất phát từ trên xuống dưới đắc cử làm việc từ những người có khả năng thật sự thông qua sự cạnh tranh thật sự, và không có chuyện mua bằng mua ghế để lên làm trưởng phòng thì họa may mới làm được hiệu quả như trên. Tại vì không có đòi hỏi phải cạnh tranh, cho nên không có động cơ nào đỏi hỏi phải nâng cao cách phục vụ. Phục vụ tốt cũng OK phục vụ không tốt bị nhân nói cũng chẳng mất chức ai.
5. Quan trọng nhất ở điểm, cho dù bạn là nước giàu hay nghèo, việc mà hàng mỗi ngày làm việc đều update cho dân biết tình hình thế nào tiến triển điều tra đến đâu là một việc cho dù ở bất cứ đâu cũng làm được nếu muốn. Và bạn cứ suy nghĩ xem nếu chuyện đó mà đã xảy ra trong vụ ở trên thì nó sẽ minh bạch và làm giảm sự hoang mang như thế nào, kể cả đối với những vùng biển lân cận. Và nhớ là Florida chỉ là một tiểu bang thôi, chuyện nhỏ trong một bang chứ không phải vấn đề quốc gia lớn của Mỹ.
Hình đại diện là mình chụp mái tóc Serena Williams năm 2019