Cái gì dính đến TQ là nhạy cảm rùi các bác ui . Mà chổ nhạy cảm thì ko nên chạm tới ... mà ko biết có bao nhiêu điểm G trên đất nươc này các bác nhỉ ?
Cái gì dính đến TQ là nhạy cảm rùi các bác ui . Mà chổ nhạy cảm thì ko nên chạm tới ... mà ko biết có bao nhiêu điểm G trên đất nươc này các bác nhỉ ?
Bác Bồi Dán nói đúng đó.
Vụ Formosa này không chỉ thiệt hại về kinh tế trước mắt (cá chết, nguồi lợi thủy sạn bị tiêu diệt) mà xa hơn, nó là 1 chuỗi các vấn đề có liên quan đến nhau:
- Nỗi sợ hãi về thực phẩm của toàn dân (cá chết, vận chuyển tiêu thụ cá chết để làm nước mắm, v.v...)
- Đầu độc thế hệ người dân.
- Sự lũng đoạn của cái xấu.
- Không xử lý hay làm ngơ của viên chức => người dân mất lòng tin vào chính quyền (cái này rất nguy hiểm).
Cả 1 xã hội sợ hãi, im lặng trước việc xấu, mất lòng tin là mất tất cả.
Được sửa bởi apham lúc 02:39 PM ngày 25-04-2016
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Giám đốc đối ngoại Formosa Hà Tĩnh sáng nay đã gián tiếp thừa nhận nhà máy này xả chất thải làm cá chết hàng loạt ở biển miền Trung thời gian qua bằng tuyên bố: Vì không phải được cả hai nên phải lựa chọn, hoặc là nhà máy thép, hoặc là cá tôm.
http://vtc.vn/giam-doc-doi-ngoai-for...m.2.616315.htm
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Bác apham biết gì về formosa Nhơn Trạch ko? ban đầu vẫn là Đài Loan, nhưng nghe nói chủ thực là TQ?
Tụi Formosa này hình như có chung 1 kiểu là vua 1 cõi. Tụi nó trang bị luật riêng, vi phạm như lái xe trong đó là phải phạt cho tụi nó.
http://m.vtc.vn/tho-lan-cua-du-an-fo...n.2.616350.htm
Tin mői nhât đê .
Đọc để hiểu thêm về Formosa
http://soha.vn/ho-so-moi-truong-com-...5104149678.htm
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
https://m.flickr.com/#/photos/39141439@N03/26035562573/
Hình ảnh khu xữ lí nc của FHS!
5D3 CÙI
Bác Văn Khoa biết cụ thể những chất thải gì từ loại gang thép này ko? Nó cũng làm nhiệt điện để cung cấp cho nhà máy luyện thép.
http://formosahatinh.com/threads/ton...-tinh.100.html
Tin mới nhất là tay chủ đã nói xòng phẳng rồi
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-h...i/1090468.html
Trước khi xây dựng dự án này thì công ty phải xin phép Nhà nước VN. Nhiều khi được cái nọ mất cái kia, đây là tôi nói thật lòng. Hôm nay nhà nước mình muốn cho ngư dân đánh bắt ở đây hay là chọn cái nhà máy thép ở đây, đương nhiên Nhà nước phải có sự cân nhắc.
Thế khó cho nhà nước quá. Nó quá lớn để xử lý nó, mình đoán sẽ chìm xuồng, trấn an dư luận nước sạch.
Tôm cá VN ko còn phong phú nửa rồi
Em trở lại với vấn đề ống thải nước ngầm ra biển. Có lẽ em còn học hỏi nhiều để biết hết, nhưng trong cuộc đời hơn 30 năm đi làm, em chỉ thấy duy nhất một nhà máy có ống dẫn nước thải ra ngoài khơi cách bờ khoảng 3 cây số. Đó là nhà máy lọc nước cống của TP Los Angeles. Sau khi lọc qua hai giai đoạn primary (lọc qua lưới để lấy đi rác rưởi) và secondary treatment (dùng vi trùng có ích+oxygen+nhiệt độ cao) qua những aerobic digestion reactors, phẩm chất nước được xem như đã đạt đủ tiêu chuẩn để đổ ra biển. Và mục đích đổ xa cách bờ biển Santa Monica Bay khoảng 3 cây số vì họ muốn dùng nước biển để hòa tan (dilute) nước thải (effluent).
Một áp dụng của nước biển nữa là làm nguội máy. Tất cả các nhà máy nhiệt điện được xây ngay trên bờ biển là vì lý do này. Nước biển được bơm vào nhà máy đi qua condenser để làm hơi nước (sau khi quay các tua bin: thermal energy -> mechanical energy) đọng lại. Tiếng Mỹ gọi là Once-Through-Cooling (OTC). OTC không cần đến ống ngầm dài cả cây số để thải nước. Vì làm tăng nhiệt độ nước biển có hại đến sinh vật và thảo vật sống dưới biển, nước Mỹ sẽ không có một nhà máy nào dùng OTC nữa vào năm 2020.
Nhưng em chưa bao giờ thấy một khu kỹ nghệ nào khác ở trên nước Mỹ được phép xây ống ngầm để thải nước. Lý do duy nhất là 1) chính phủ không bao giờ tin xí nghiệp về chuyện thành thật xử lý nước thải, 2) Phẩm chất nước thải từ các xí nghiệp rất kém và thường bị nhiễm chất độc đủ các loại, cần phải xử lý.
Mea Culpa! Đây là lỗi của giới tiêu thụ và các quốc gia tiền tiến tây phương. Ngày xưa, nước Mỹ nhan nhản các nhà máy luyện thép. Nhưng sau đó thì tiền trả nhân công quá cao và luật lệ bảo vệ môi trường quá khắt khe (business killer) quá đắt, các nhà máy này đều đóng cửa để ông Nhật nhảy vô thao túng thị trường, sau đó đến ông Tàu, ông Đại Hàn. Nhưng các quốc gia này đang theo lối trưởng giả học làm sang của Mỹ, họ cũng bắt đầu bảo vệ môi trường. vì tai hại đến môi trường và giá thành không còn cạnh tranh được nữa, họ đi tìm những quốc gia khác ở Phi Châu, và phúc cho đất nước VN ta, Formosa để ý đến. Chẳng có một quốc gia nào mà tử tế hết! VN mời Formosa đến vì nhân công rẻ và luật lệ bảo vệ môi trường lỏng lẻo, làm vì cho ra vẻ cũng có.
Chu Xuân Phàm, trưởng văn phòng Formosa tại Hà Nội phát biểu "Muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, cứ chọn đi. Nếu chọn cả hai thì làm thủ tướng cũng không giải quyết được…" CXP cũng chỉ là một con cửu vạn đi vác thuê cho Formosa chứ chẳng có vai về gì. Đây là chính sách kinh tế của nhà nước VN ưu việt: Tao cứ cho xây tuốt, đéo cần biết tai hại đến con người và môi trường, chúng mày làm gì được hả bọn dân ngu cu đen! Thách thức tao đánh bỏ mẹ hoặc nhốt hết!
Để em về xem lại sách cũ. Nhưng tất cả các chất thải hóa học đề được phân loại ra 4 nhóm: chất độc, chất làm soi mòn (corrosive), chất dễ cháy, chất dễ nổ.
Nhưng đừng tin trang web formosahatinh.com. Họ nói là sẽ dùng ít than đá để chạy nhà máy nhiệt điện. Đúng là như vậy vì họ recycle heat từ nhà máy luyện thép. Nhưng họ không nói đến họ đốt gì để tạo nhiệt cho nhà máy này? Thưa đó là COKE, một thứ cặn bã của dấu hỏa mà không còn có thể khai thác được nữa. Coke có nhiệt lượng (heating value) cao hơn than đá nhiều và khói thải cũng độc hơn rất nhiều. Đồng bào hãy nghe tôi nói đây: Các ống khói sẽ nhả khói đen xì!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)