Em mở thread này để tập hợp những thông tin cơ bản, tiện cho việc tra cưu về sau.
Mời các bác bổ sung thêm cho đầy đủ thông tin

1. Điện thoại di động đầu tiên, bán thương mại
Motorola Dyna TAC 8000X được phát minh bởi Martin Copper, một nhân viên hoạt động lâu năm tại Motorola và được chào bán từ năm 1973. Với cân nặng 1,1 kg và thời gian nói chuyện 30 phút, sản phẩm này chỉ có thể lưu 30 số điện thoại trong danh bạ. Giá bán của Dyna TAC 8000X chỉ xấp xỉ 4 USD.
Ngày 10 tháng 3 năm 1876 được coi là mốc son đánh dấu sự ra đời của điện thoại. Cha đẻ của chiếc điện thoại đầu tiên là Alexander Graham Bell. Chiếc máy thô sơ có thể truyền được giọng nói này đã mở ra một kỷ nguyên phát triển mới trong lịch sử thông tin liên lạc, thay thế cho điện tín. Năm 1967, chiếc điện thoại được coi là "di động" đầu tiên trình làng với tên gọi Carry Phone, rất cồng kềnh cho việc di chuyển vì nó nặng đến 4,5 kg.

2. Cuộc gọi di động thương mại đầu tiên cũng từ 3/4/1973
Chiếc Motorola Dyna TAC 8000X cũng là sản phẩm đã được sử dụng để thực hiện cuộc gọi di động đầu tiên trên thế giới. Người gọi là Martin Copper, trong khi người nghe là giáo sư Joel Engel thuộc phòng thí nghiệm Bell Labs.

3. IBM sản xuất smartphone đầu tiên.
Chiếc điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới, có tên “Simon Personal Communicator” được trình làng vào 16/8/1994. Đây là sản phẩm smartphone đầu tiên trong lịch sử mà hỗ trợ màn hình cảm ứng được kích hoạt bởi ngón tay hoặc bút bấm thông minh. Một số tính năng cơ bản của nó bao gồm lịch, máy tính, sổ danh bạ và nhắc việc

4. Cước điện thoại nhều nhất thế giời hiện nay
201 nghìn USD cho một hóa đơn điện thoại của một người dùng tại Mỹ
Con số này đã đến tay cô Celina Aarons, một cư dân của bang Florida (Mỹ). Lý do cho một hóa đơn cao trên trời như vậy xuất phát từ 2 người em trai đều bị câm và điếc của cô. Trong một chuyến đi du lịch đến Canada, một trong hai cậu thanh niên này đã gửi tổng cộng 2 nghìn tin nhắn và download video với giá 2 nghìn USD một video vì tính năng roaming trên điện thoại.

5. Hệ điều hành Android chiếm >80% thị phần hệ điều hành trên di động
Trong khi có 500 triệu người trên hành tinh đang sở hữu iPhone, thì iOS lại không phải là cái tên dẫn đầu ngành công nghiệp smartphone. Ngôi vị này thuộc về Android khi mà 82.8% người dùng smartphone đang sử dụng sản phẩm điện thoại chạy hệ điều hành này.

6. Chiếc điện thoại đắt giá nhất 15,3 triệu USD
Apple đã từng nhận được đơn đặt hàng đặc biệt từ một doanh nhân, tỷ phú, người đã yêu cầu thương hiệu quả táo cắn dở sản xuất một chiếc iPhone 5 mạ kim cương. Sản phẩm ra lò với 26 viên kim cương đen và có giá chính thức 15.3 triệu USD.

7. Nước nào sử dụng điện thoại có chức năng chống thấm nước nhiều nhất
90% điện thoại di động tại Nhật có khả năng chống thấm nước
Điều này là bởi vì người dân xứ sở hoa anh đào quá yêu quý điện thoại di động. Họ sử dụng chúng ngay cả khi tắm và dưới trời mưa.