Tấm số 1 tà áo dài nên để trải ra phía sau thay vì ngồi lên
Tấm số 2 mẫu ở giữa ảnh, bố cục không ổn, đám hoa và cây bên tai trái làm rối mắt.
Tấm số 3 cũng gần như bị tấm số 2, thêm nữa back ground có cái thanh màu nâu to đùng phi thẳng vào đầu mẫu.
Tâm số 4, bó hoa cúc họa mi là một phần chính của nội dung bức ảnh lại bị cái đám cây phía trước che tùm lum
Tấm số 5 ổn.
Tấm số 6, tiền cảnh che linh tinh đầu của mẫu.
Tone màu của cả bộ thì hay.
Có lẽ bác không cần phải để mẫu cứ đứng sát vô mấy cái bụi cây làm gì.
Comment vậy bác không thấy hài lòng thì cứ tranh luận cho nó vỡ cái nhẽ. :D
I knew the moment had arrived
For killing the past and coming back to life