Máy ảnh hiện đại thường lấy nét theo điểm, theo pha, lấy nét theo vùng, 3d... Nhưng tạm thời ta bỏ qua, những cái đó chỉ để tăng tốc trong quá trình lấy nét...
Thông thường một máy ảnh sẽ cho bạn 3 kiểu lấy nét.
1/ Lấy nét chủ thể đứng yên.
2/ Lấy nét khi chủ thể chuyển động.
3/ Máy sẽ tự động phát hiện chủ thể chuyển động hc đứng yên..
# Hành động lấy nét:
1/ Nhấn nửa cò:
Khi bạn lấy nét đơn, nhấn nữa cò, Máy sẽ lấy nét. Bạn giữ yên ở đó, máy sẽ không tiếp tục lấy nét nửa, lúc này bạn sẽ chỉnh bố cục, sau đó nhấn nửa cò còn lại để chụp
Khi chế độ lấy nét liên tục, thì máy vẫn tiếp tục lấy nét sau khi bạn nhấn nửa cò, trong điều kiện chủ thể và bạn thay đổi di chuyển.
Chế độ tự động sẽ phát hiện ra 2 điều trên, tuy nhiên chụp với khẩu từ 2.8 trở lên, không nên sử dụng chế độ này, vì dễ bị out nét.
2/ Dùng nút Af-on
Bấm Af-on lấy nét, muốn lấy nét liên tục thì bấm, giữ. Lúc này nửa cò không còn tác dụng (tôi dùng máy Nikon, không rõ Canon và Sony Thế nào).
# Để trả lời cho câu hỏi 3:
Ở tại mỗi tiêu cự, tương ứng với từng khẩu độ, sẽ có một vùng được gọi là vùng ảnh rỏ, - Hyperfocal distance
Kích thước vùng này là bao nhiêu bạn có thể sử dụng các phần mềm tính Dof, hoặc tra bảng, lúc đó, muốn nét ở đâu là tuỳ bạn.