Em quyết định chọn dòng sản phẩm Benro Swift nhằm thỏa mãn mục đích đa dụng, gọn nhẹ của mình:
- Có ngăn chứa máy ảnh
- Có ngăn chứa đồ
- Có thể chuyển đổi thành balo bình thường khi cần, để đi làm hằng ngày
Thực ra, ban đầu, em phân vân giữa 2 dòng sản phẩm của Lowepro là Flipside Sport và Hatchback. Cả 2 sản phẩm này đều có thể chuyển đổi từ balo máy ảnh thành balo bình thường, tuy nhiên, sau khi nghiên cứu kỹ, thì em thấy Hatchback có lợi hơn vì vừa có thể để đồ, vừa để máy ảnh. Còn Flipside thì nếu đã lấy ngăn chứa máy ảnh ra, thì chỉ có thể để đồ bình thường.
Do nhu cầu tiết kiệm chi phí, em tiếp tục nghiên cứu thêm các dòng sản phẩm của Benro, và thấy dòng Benro Swift có tính năng tương tự như Lowepro Hatchback.
Điều đầu tiên em thích ở Benro Swift là túi được may rất chắc chắn, cứng cáp. Hiện nay, có Swift có 2 kích thước là 100 và 200. Nhưng thấy Swift 100 quá nhỏ, nên em chọn Swift 200.
Đây là kích thước của balo được nhà sản xuất công bố
Mặt trước của balo thiết kế đơn giản, tinh tế
Dây kéo của balo là của hãng YKK và được điểm đỏ, nhìn khá bắt mắt
Mặt hông bên phải của balo gồm có 1 túi rút đựng bình nước và dây đai để ràng tripod.
Như trong hình, có thể thấy túi đựng nước khá rộng
Cận cảnh dây đai ràng tripod
Mặt hông trái của balo cũng có 1 túi rút đựng bình nước tương tự, nhưng có một điểm khác biệt là mặt hông này có thêm một quai nắm phụ, nhằm giúp cho người sử dụng có thể dễ dàng lấy balo từ sau lưng.
(còn tiếp)