Nón là một tác phẩm múa đương đại hình thành từ sự kết hợp của nghệ sĩ múa Vũ Ngọc Khải và nhạc sĩ chuyên trị các nhạc cụ dân tộc Ngô Hồng Quang. Vở múa Nón vừa được công diễn ra mắt vào ngày 13-6 vừa qua tại IDECAF.
Nhân buổi diễn này mình có thử một thách thức nho nhỏ với khả năng chụp ảnh của Samsung Galaxy S6 để xem liệu với ánh sáng cực khó như của Nón, ảnh thu về có đủ chất lượng để sử dụng hay không.
Ở phần đầu của vở diễn, bộ phận ánh sáng dìm tối phần Ngô Hồng Quang ngồi dưới nón và xung quanh mờ ảo. Với DSLR lúc này, mình set chế độ chụp 1/125 với f 3.2 và ISO 3200. Với Galaxy S6, do hơi lo ngại về độ noise cũng như phải zoom digital nên mình để ISO khoảng 400 và phần còn lại bán cái cho máy .
Ảnh này zoom xối xả nên hơi out nét thì phải. Nhưng em thích cái dáng
Phố đã lên đèn, ánh sáng khá hơn 1 tẹo (DSLR tăng lên ISO 1250)
Để giữ ISO thấp trên Galaxy S6, tốc độ chụp bị chậm lại nhưng bù vào đó có những chuyển động khá hay.