Được gửi bởi
pterpm
1. Cái này người ta gọi là :" Population Cotrol" bác ạ. Đồng ý với bác là một số động vật được săn, bắn như: Deer, Turkey, Duck.etc.... Nhưng, trước hết phải mua Licence và mỗi tiểu bang có một Licence riêng và luật lệ riêng như : kích thước, tuổi thọ của mỗi loại động vật.
Trong ngoại vi thành phố thì có thể săn, bắn được, nhưng phải rõ ràng là vùng nào, ngoại trừ đó là tài sản riêng ( private property) của chính mình, còn không, phải xin phép trước đi săn trong một vùng nào đó.
Ngoài ra, không phải lúc nào cũng có thể săn , bắn được . Trong một năm, nếu săn bằng súng ( thí dụ như săn Deer) thì chỉ có vài tháng , bắt đầu là vào khoảng tháng 11 vài chỉ kéo dài khoảng một tháng, còn nếu săn bằng tên thì kéo dài vài tháng .
Sau khi săn xong, phải làm thủ tục cân đo và đếm số lượng , một năm, chỉ được săn từ 1-2 con
Trong phạm vi thành phố, cấm sử dụng tất cả các fire arm, weapon , discharge fire arm or weapon để làm hại đến động vật, thậm chí là chặt cây, chuyển cây không thuộc quyền sử dụng của mình.
Tất cả cây cối, wild life điều thuộc quyền sở hữu của liên bang( federal property) ,nếu vị phạm , sẽ bị cáo buộc theo luật liên bang.
2. Cái này cũng tùy thuộc vào phạm trù nào bác ạ. Nếu vu cáo, vu khống, không bằng chứng sẽ bị kiện. Các báo chí vẫn đưa tin các tội phạm hình sự với hình ảnh ( mug shot) lên mỗi ngày đấy bác. Có ai kiện báo chí không vậy. Các vi phạm thuộc về hình sự thì người làm chứng , hay chụp hình, quay lại để đưa ra chứng cớ phạm tội, mình thấy ít ai bị kiện lại.