Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 14

Chủ đề: Thư ngỏ: ủng nộ nạn nhân động đất với triển lãm ảnh Hướng về Nepal

  1. #1
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985

    Thư ngỏ: ủng nộ nạn nhân động đất với triển lãm ảnh Hướng về Nepal

    THƯ NGỎ



    VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ NẠN NHÂN ĐỘNG ĐẤT NEPAL VỚI TRIỂN LÃM ẢNH
    “ HƯỚNG VỀ NEPAL”


    Các thành viên diễn đàn quý mến.

    Như các bạn đã biết, cơn động đất 7,9 độ Ricter xảy ra ngày 25/4 tại Nepal đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 8400 người dân Nepal, hơn 16000 người bị thương , 300.000 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó có hơn 160.000 ngôi nhà bị sập hoàn toàn đẩy hàng triệu người trong hoàn cảnh không nhà cửa.

    Vào ngày 12/5, thêm một dư chấn mạnh tới 7.4 độ Ricter tiếp tục làm rung chuyển đất nước Nepal, lại có thêm người chết và bị thương, nhà cửa sập rất nhiều...

    Nhà của người dân Nepal chủ yếu được xây từ từ rất lâu bằng gạch và bùn đất.Những ngôi nhà yếu như thế không thể chống chọi được cơn giận dữ của thiên nhiên. Những nhà còn đứng được thì hư hại đến mức chỉ còn cách đập đi xây lại.
    Người dân Nepal có mức thu nhập bình quân đầu người thấp nhất thế giới, thiên tai giáng xuống đầu họ càng làm cho cuộc sống kiệt quệ hơn.

    Nhưng những ai đã từng đặt chân đến Nepal đều cảm nhận được sự hiếu khách chân thật và nhiệt tình, cách sống tình cảm và tốt bụng của người Nepal. Ai cũng khó có thể quên những đôi mắt to của trẻ em Nepal, những nụ cười và sự giúp đỡ của người dân gặp ven đường.

    Thiên nhiên và con người Nepal đã tặng cho các nhiếp ảnh gia những bức ảnh đáng nhớ nhất, tặng cho những người leo núi những hành trình hung vĩ nhất, tặng cho mỗi khách du lịch những vẻ đẹp kiến trúc và cuộc sống không thể nào quên. Có nhiều bạn, sau khi trở về từ những hành trình leo núi, đã thay đổi cả quan niệm sống của mình…

    Với mong muốn góp một phần nào đó chia xẻ với ngừoi dân Nepal trong cơn hoạn nạn, với mong muốn đáp lại đất nước và con người Nepal, các thành viên nhóm những nhiếp ảnh gia, nhóm leo núi và những người từng du lịch Nepal lập ra nhóm “ Hướng về Nepal”. Nhóm phối hợp với Hội nhiếp ảnh TPHCM, diễn đàn VNPhoto.net, Tinhte.vn tổ chức triển lãm ảnh về Nepal để kêu gọi quyên góp cho những người dân Nepal đang lao đao khốn khó.

    Ảnh triển lãm được chọn từ hơn 400 ảnh gửi về, sẽ được in trên giấy in ảnh nghệ thuật của ILFORD Đức, với công nghệ in ảnh theo chuẩn quốc tế của ThanhTungPhoto, và sẽ được bán gây quỹ với giá 2.500.000 đ/ ảnh có khung.

    Xin mời các bạn đến tham dự và ủng hộ cho người dân Nepal tại triển lãm “ Hướng vế Nepal”
    - Thời gian triển lãm:
    Khai mạc lúc 15h30 và sau đó triển lãm đến 20h00 ngày 23/5 /2015( thứ 7)
    Các ngày 24/5 và 25/5/2015 mở cửa từ 9h00 sáng -18h00

    Đia điểm:
    Hội nhiếp ảnh TPHCM, số 122 Sương Nguyện Ánh, Quận 1, TPHCM




    Các bạn có nhiều cách để ủng hộ cho người dân Nepal như
    - Phụ 1 tay cùng với BTC cho việc treo ảnh, chuẩn bị và trực nhật trong 3 ngày triển lãm
    - Share thông tin này lên Facebook của bạn để nhiều ngừoi biết đến
    - Đến xem triển lãm để ủng hộ cho chương trình
    - Mua ảnh ủng hộ gây quỹ cho nạn nhân động đất Nepal
    - Ủng hộ bằng tiền tùy theo lòng hảo tâm tại triển lãm hoặc chuyển khoản đến tài khoản đại diện Ban tổ chức


    Nhiều người trong chúng ta đã nín thở và mừng rỡ tột bật khi xem cảnh bé Sonnies mới 5 tháng tuổi được cứu sống sau 22 tiếng vùi lấp dưới đống đổ nát . Bức hình chụp khoảnh khắc Sonies được giải cứu từ đống đổ nát đã trở thành hình ảnh biểu tượng, là động lực cho hàng triệu người dân Nepal, giúp họ tiếp tục nuôi hy vọng sau khi trải qua quá nhiều mất mát.

    Hãy góp 1 tay để niềm hy vọng sống của người dân Nepal được giữ vững và mạnh lên, hãy giúp những người dân hiền lành tốt bụng qua cơn hoạn nạn.

    Nếu ủng hộ bằng cách chuyển khoản đến đại diện BTC là anh Pham An Dương theo chi tiết sau:
    Tên tài khoản: Pham An Duong
    Ngân hang : Vietcombank – Chi nhánh TP. HCM
    Số Tài khoản : 007.100.3422459

    Khi chuyển vui lòng ghi rõ (không dấu): [Họ và tên- Ung ho Nepal]


    Xin cảm ơn tấm lòng của các bạn.
    Được sửa bởi apham lúc 03:38 PM ngày 19-05-2015
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  2. #2
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Ngày 12-5, thêm một trận động đất mạnh tới 7,4 độ Richter làm rung chuyển đất nước Nepal, đã có 4 người chết, 12 người bị thương, 3 vụ lở đất, nhà cửa sập rất nhiều.
    • Phải nín khóc để tiễn biệt những người thân ra đi trong trận động đất là điều không hề đơn giản. Phải nằm lăn lóc ngoài đường, chập chờn trong cơn ngủ nhưng vẫn trấn an con trẻ vượt qua sợ hãi quả là điều khó khăn. Và phải bắt tay gầy dựng lại mọi thứ từ đống đổ nát sau thảm họa vốn dĩ càng khó khăn hơn gấp vạn lần. Nhưng tôi tin, người dân Nepal vẫn kiên cường bất khuất như những người lính Gurkha anh dũng của họ. Và trên tất cả, chắc chắn họ không chịu đầu hàng mẹ thiên nhiên một cách dễ dàng…
    • Theo AFP, ông Jamie McGoldrick, điều phối viên LHQ tại Nepal, cho biết: “Trong số 415 triệu USD mà chúng tôi kêu gọi, đến nay mới chỉ có 22,4 triệu USD được chuyển đến. Chúng ta cần phải đẩy nhanh hết cỡ việc quyên góp”.
    • Ông McGoldrick khẳng định nhu cầu cứu trợ các nạn nhân động đất Nepal là cực lớn, do đó LHQ rất cần tiền tài trợ của cộng đồng quốc tế. “Chúng ta phải khẩn cấp cứu trợ để người dân Nepal có nhà ở và các nhu cầu khác của họ được đáp ứng trước khi mùa mưa đến” - ông McGoldrick nhấn mạnh.
    • Các chuyên gia LHQ cũng cảnh báo hiện việc đưa hàng cứu trợ tới các vùng nông thôn bị cô lập ở Nepal là “cuộc chạy đua với thời gian”, khi mà mùa mưa tại Nepal sẽ đến vào tháng 6 tới. Khi đó, nhiệm vụ cứu trợ sẽ trở nên khó khăn và vất vả gấp bội.
    • Trận động đất ngày 25-4 đã cướp đi sinh mạng của hơn 7.800 người tại Nepal. Gần 16.000 người khác bị thương, hơn 300.000 căn nhà bị phá hủy. Chuyên gia Paul Dillon thuộc Tổ chức Di trú quốc tế cho rằng cộng đồng quốc tế cần hào phóng hơn đối với Nepal.
    • “Những người đã hứa giúp đỡ các nạn nhân động đất Nepal cần phải lập tức thực hiện cam kết của mình” - ông Dillon kêu gọi.
    • Nhà cửa cũ kỹ được xây từ rất lâu bằng gạch và bùn đất. Những ngôi nhà yếu như thế không thể chống chọi được cơn giận dữ của thiên nhiên. Những nhà còn đứng được thì hư hại đến mức chỉ còn cách đập đi xây lại. Gia đình ông Thakur Acharya là một trong số đó.
    • Quanh năm sống bằng nghề nông với thu nhập chỉ chừng 1.000 USD/năm (tức chưa đầy 100 USD/tháng), số tiền có được chỉ đủ để nuôi năm miệng ăn gồm ông, mẹ ông, vợ và hai con gái. Khi nhà ông bị đổ sập, gạch đá đã vùi lấp một phần vụ mùa của gia đình. Khi còn hai tháng nữa là đến vụ mùa mới, ông chẳng còn tâm trí đâu để làm nông.
    • Ưu tiên trước mắt là cả gia đình phải gắng gượng tìm cách xây một nơi trú tạm bởi an cư mới lạc nghiệp. Trước mắt, vụ mùa tới ông không còn trông chờ gì vào việc thu hoạch.
    • “Tôi không biết nói gì hơn, từ tận đáy lòng tôi cảm ơn những người bạn Việt Nam xa xôi đã dang tay giúp đỡ chúng tôi” - ông nói và cho biết với số tiền 200 USD dành cho gia đình mình cộng với các khoản quyên góp từ các mạnh thường quân khác, trước mắt ông sẽ xoay xở để xây một mái ấm mới.
    • Mặc dù mất hết nhà cửa, vụ mùa sắp tới không còn hi vọng, trong ánh mắt ông và những người trong gia đình vẫn là sự lạc quan vốn có của người Nepal.
    • Tại ngôi đền Pasupatinath ở ngoại vi Kathmandu, nơi người dân Kathmandu thường đến để hỏa thiêu thi thể người thân

    Các binh sĩ quân đội đến và họ lại tiếp tục đào bới. 22 tiếng sau cơn địa chấn, người mẹ nhìn thấy con trai mình được kéo ra từ đống đổ nát. Khuôn mặt em phủ đầy bụi, nhưng cậu bé vẫn sống.

    Sonines được chuyển tới một bệnh viện gần đó. Các bác sĩ cho hay em bị một số vết bầm tím và rách ở đùi nhưng sức khỏe ổn định. Cuối cùng, cậu bé được trở về bên vòng tay mẹ.
    "Lúc đó, nó đã mỉm cười", Rasmila nhớ lại.

    Bức hình chụp khoảnh khắc Sonies được giải cứu từ đống đổ nát đã trở thành hình ảnh biểu tượng, truyền động lực cho hàng triệu người dân Nepal, khiến họ tiếp tục nuôi hy vọng sau khi trải qua quá nhiều mất mát.

    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  3. #3
    Của ít lòng nhiều, sinh viên nghèo thích chụp ảnh nên ủng hộ $$ một ít, còn lại góp công sức được không apham
    D7000- lens 18-105 VR, 50 f 1.8G, SB-700, MB-D11, chụp hình tự sướng.

  4. #4
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Quote Được gửi bởi canho79 View Post
    Của ít lòng nhiều, sinh viên nghèo thích chụp ảnh nên ủng hộ $$ một ít, còn lại góp công sức được không apham
    Dạ, góp sức treo ảnh, góp công thay avatar, thay cover facebook, góp cái gì cũng được ạ.
    Quan trọng là tấm lòng ạ.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  5. #5
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Danh sách các anh chị em ủng hộ bằng tiền cho mục đích cứu trợ các nạn nhân trong trận động đất tại Nepal

    1. Nguyen Dzung - Ung ho Nepal : 1.000.000VND (apham đã nhận CK)
    2. DINH THIEN KIM DONG : 1.000.000VND (apham đã nhận CK)
    3. Le Quang Huy Ung ho Nepal: 500,000 đồng (apham đã nhận CK)
    4. LE THI MINH PHUONG - Ung Ho Nepal: 250,000 đồng (apham đã nhận CK)
    5. Một bác giấu tên - Ung ho Nepal: 2,000,000 đồng (apham đã nhận CK)
    6. Đặng Văn Tuấn (tuan_lionsg): 1,000,000 đồng
    Được sửa bởi apham lúc 06:15 PM ngày 20-05-2015
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  6. #6
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Mặc dù triển lãm chưa khai mạc nhưng BTC đã nhận được gần 7 triệu đồng ủng hộ từ các mạnh thường quân. Cám ơn tất cả các anh chị.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  7. #7
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Danh sách các anh chị em ủng hộ bằng tiền cho mục đích cứu trợ các nạn nhân trong trận động đất tại Nepal

    1. Nguyen Dzung - Ung ho Nepal : 1.000.000VND (apham đã nhận CK)
    2. DINH THIEN KIM DONG : 1.000.000VND (apham đã nhận CK)
    3. Le Quang Huy Ung ho Nepal: 500,000 đồng (apham đã nhận CK)
    4. LE THI MINH PHUONG - Ung Ho Nepal: 250,000 đồng (apham đã nhận CK)
    5. Một bác giấu tên - Ung ho Nepal: 2,000,000 đồng (apham đã nhận CK)
    6. Đặng Văn Tuấn (tuan_lionsg): 1,000,000 đồng (apham đã nhận CK)
    7. Le Minh Tuong - Ung ho Nepan: 500,000 đồng (apham đã nhận CK)
    Được sửa bởi apham lúc 06:15 PM ngày 20-05-2015
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  8. #8
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Để các bạn hiểu rõ hơn về tổ chức cứu trợ của người Việt tại Nepal mà số tiền quyên góp mình sẽ gửi đến đại diện là chị Bảo Saru, xin chia sẻ những tấm ảnh mà đoàn cứu trợ ở bên kia cập nhật mỗi ngày













    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  9. #9
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Danh sách các anh chị em ủng hộ bằng tiền cho mục đích cứu trợ các nạn nhân trong trận động đất tại Nepal
    1. Nguyen Dzung - Ung ho Nepal : 1.000.000VND (apham đã nhận CK)
    2. DINH THIEN KIM DONG : 1.000.000VND (apham đã nhận CK)
    3. Le Quang Huy Ung ho Nepal: 500,000 đồng (apham đã nhận CK)
    4. LE THI MINH PHUONG - Ung Ho Nepal: 250,000 đồng (apham đã nhận CK)
    5. Một bác giấu tên - Ung ho Nepal: 2,000,000 đồng (apham đã nhận CK)
    6. Đặng Văn Tuấn (tuan_lionsg): 1,000,000 đồng (apham đã nhận CK)
    7. Le Minh Tuong - Ung ho Nepan: 500,000 đồng (apham đã nhận CK)
    8. Tăng A Pẩu: 1,000,000 đồng (apham đã nhận CK)
    9. Trần Như Huy: 3,000,000 đồng (TM)
    10. Trần Hữu Trí: 500,000 đồng (TM)
    11. Sơn Trần (nhóm Zenfone2): 750,000 đồng (TM)
    12. Trần Văn Hiếu: 500,000 đồng (TM)
    13. Xuân Vinh cuopbien: 1,000,000 đồng (TM)
    14. Nguyễn Văn Tuấn: 500,000 đồng
    15. Nguyễn Hữu Hậu: 500,000 đồng
    16. Đặng Tuyết Sơn: 200,000 đồng
    17. Phạm Xuân Hương: 200,000 đồng
    18. Một bác giấu tên - Ung ho Nepal: 1,000,000 đồng (apham đã nhận CK)
    19. Kim Dinh: 1,500,000 đồng (apham đã nhận CK)
    20. BinhInfocus: 500,000 đồng (apham đã nhận CK)
    21. Trần Lê Quân: 50,000 đồng
    22. Bùi Thị Liên Ngọc: 300,000 đồng
    23. Đoàn Nhật Cường: 200,000 đồng
    24. Lê Thủy Tiên: 200,000 đồng
    25. Nguyễn Anh Minh: 700,000 đồng
    26. Ủng hộ giấu tên: 350,000 đồng
    27. Một bác ở hải ngoại ủng hộ: 5,000,000 đồng
    Được sửa bởi apham lúc 08:08 PM ngày 25-05-2015
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  10. #10
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Cho đến hết hôm qua thì đã có 17 ảnh được bán và 14,4 triệu tiền mặt ủng hộ từ các nhà hảo tâm. Triển lãm ảnh còn 1 ngày hôm nay nữa nhờ các anh em thông báo cho bạn bè ủng hộ nhé.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •