Được gửi bởi
jamesdo
nói chung ai cũng phải từ chụp xấu, từ từ học hỏi kỹ thuật chụp, chỉnh sửa ảnh, rồi mới chụp đẹp được. Xem mấy cái clip kia hay đọc sách thì nó chỉ chung chung nhiều thứ, ở đây em có mấy lưu ý cho bác thôi:
-Cho dù mới bắt đầu thì cũng nên dùng mode A để chụp, cái bác cần quen với việc điều khiên khẩu độ (aperture), chụp chân dung thường để khẩu lớn để background mờ, chụp cảnh thì để khẩu nhỏ để ảnh rõ từ đầu tới cuối
-Khi đã dùng mode A thì bác cần chú ý đến phần Auto ISO setting, trong phần này có 2 thông số cần set là minimum shutter speed và maximum ISO:
+set minimum shutter speed để dù trong hoàn cảnh nào thì camera cũng chụp ở một tốc giới hạn, tránh trường hợp thiếu sáng camera chụp chậm quá làm ảnh bị rung (mờ). Nếu lens có tiêu cự 50mm thì đặt 1/50s, nếu lens tiêu cự 200mm thì đặt 1/200s.
+set maximum ISO để trường hợp thiếu sáng thì camera cũng sẽ không tăng ISO lên quá mức này, tránh ảnh noise quá. Với D7000 bác có thể set 1600.
-Phần auto white balance bác cứ để Auto, có mấy người bày trò shift auto WB tới M1B1 để da trắng hồng gì đấy chỉ là trò vớ vẩn thôi
-Phần picture control bác cứ để Standard, nếu chụp người thì có thể dùng kiểu Portrait. Nếu lens không tốt lắm muốn ảnh sharp và tương phản cao hơn tí thì có thể tăng sharpness lên vài nấc, và tăng contrast lên (contrast tăng ít thôi, 1 nấc, không nên tăng nhiều). Có cái mode vivid gì đấy em chả hiểu sao một số cứ dùng mode này chụp chân dung, bác có thể thử cho biết, nhưng em báo trước trong nhiều trường hợp ảnh chụp xong về không dùng được luôn.