Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2

Chủ đề: Kết quả cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2014 - Vietnam Heritage Photo Awards

  1. #1
    Tham gia
    31-01-2005
    Bài viết
    539

    Kết quả cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2014 - Vietnam Heritage Photo Awards

    Vinh danh những bức ảnh di sản Việt Nam xuất sắc nhất của cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2014 - Vietnam Heritage Photo Awards
    Nhằm chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 10 (23/11/2004 - 23/11/2014), Canon đã phối hợp cùng tạp chí Vietnam Heritage tổ chức Lễ trao giải cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2014 tại Dinh Thống Nhất. 25 tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn và vinh danh từ hơn 4.400 tác phẩm dự thi thuộc nhiều chủ đề đa dạng như thiên nhiên, đời sống, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Đặc biệt, năm nay Ban Tổ chức đã trao thêm 3 giải thưởng Triển Vọng cho các nhiếp ảnh gia dưới 18 tuổi, như một nỗ lực để khuyến khích thế hệ trẻ tham gia vào việc giữ gìn các giá trị di sản nghìn đời của Việt Nam.
    Lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh

    Với chủ đề "Hồn Việt", cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2014 mang đến cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên một cơ hội để chung tay quảng bá và bảo vệ những nét đẹp thiên nhiên, đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Năm nay, cuộc thi nhận được hơn 4.402 tác phẩm dự thi của 477 nhiếp ảnh gia trên khắp đất nước, trong đó số lượng ảnh của các thí sinh từ 18 đến 25 tuổi đặc biệt nhiều hơn cả. Tác giả nhỏ tuổi nhất của cuộc thi chỉ mới 10 tuổi, còn nhiếp ảnh gia "lão làng" nhất đã 87 tuổi.



    Tác phẩm "Ánh đèn đêm hội" - Giải Nhất chủ đề Cuộc sống - Tác giả: Lê Trọng Khang
    Trong hạng mục Ảnh đơn, Ban Tổ chức đã trao bốn giải Nhất, bốn giải Nhì, bốn giải Ba và tám giải Khuyến khích cho từng chủ đề. Với hạng mục Ảnh bộ, Ban Tổ chức trao một giải Nhất, một giải Nhì, một giải Ba và hai giải Khuyến khích. Các thí sinh đoạt Giải nhất nhận được 1 bộ máy ảnh Canon EOS 700D và 1 máy in Canon PIXMA MG6470. Các thí sinh đoạt Giải nhì nhận được 1 máy ảnh Canon SX 600 và 1 máy in Canon PIXMA E560, và các thí sinh đoạt Giải ba nhận được 1 máy ảnh Canon Ixus 145 và 1 máy in Canon PIXMA iP2770. Các thí sinh đoạt Giải khuyến khích đều nhận được 1 máy in Canon PIXMA E400.
    Ông Nick Yoshida, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Canon Marketing Việt Nam, cho biết: "Bằng việc tổ chức cuộc thi, Ban Tổ chức và chúng tôi muốn nhấn mạnh với người dân trong nước và cả bạn bè quốc tế rằng, đó không chỉ là niềm vinh hạnh, mà còn là trách nhiệm của chúng ta trong việc giữ gìn nét đẹp di sản. Tôi rất hạnh phúc khi nhận được một số lượng lớn các bài thi cho cuộc thi năm nay; nhưng tôi nghĩ rằng, điều tuyệt vời hơn cả chính là phong cách nhiếp ảnh của các thí sinh đã phát triển sau mỗi năm. Năm nay, chúng tôi nhận được những tác phẩm xuất sắc vượt trội, và có thể sánh ngang tầm với quốc tế. Đó là một tín hiệu tích cực về tương lai của nền nhiếp ảnh Việt Nam."
    Anh Trần Đình Thương, tác giả đoạt giải Nhất chủ đề Di sản văn hóa vật thể với tác phẩm "Bánh hỏi ra lò", hào hứng chia sẻ: "Tôi cảm thấy đây là một cuộc thi mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ với cộng đồng nhiếp ảnh mà còn với tất cả người dân, chính là quảng bá tầm quan trọng của việc bảo tồn những giá trị truyền thống của đất nước Việt Nam. Nhờ cuộc thi, tôi đã có thể góp phần gìn giữ những tinh hoa đang bị mai một dần của làng nghề làm bánh hỏi truyền thống của thị trấn Phú Long - Bình Thuận. Đây là lần thứ ba liên tiếp tôi tham gia cuộc thi, và tôi hi vọng có thể được tham gia ở những năm sau, để cùng Canon bảo vệ những giá trị di sản quý báu của Việt Nam, thông qua sức mạnh của nhiếp ảnh."



    Tác phẩm "Bánh hỏi ra lò" - Giải Nhất chủ đề Di sản văn hóa vật thể - Tác giả: Trần Đình Thương
    Vinh danh những tài năng trẻ tuổi
    Để ươm mầm và nuôi dưỡng những tài năng nhiếp ảnh trẻ cũng như hỗ trợ họ trên hành trình theo đuổi đam mê, Ban Tổ chức đã trao tặng thêm ba giải Triển Vọng cho các thí sinh dưới 18 tuổi, mỗi giải là một máy in ảnh nhỏ gọn Canon Selphy CP910. Những nhân tố trẻ này chính là thế hệ kế thừa những nhiếp ảnh gia Việt đã được thế giới công nhận như nhiếp ảnh gia Hoàng Giang Hải, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Thi Thơ, nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn Đông...



    Tác phẩm "Phóng sinh cầu phước" - Tác giả trẻ: Nguyễn Đặng Yến Trinh
    Giải thưởng này thể hiện sự trân trọng và công nhận của Ban Tổ chức và Canon đối với những đóng góp của các nhiếp ảnh gia trẻ tuổi đối với nền nhiếp ảnh nước nhà, cũng như trong việc góp phần quảng bá tầm quan trọng của việc bảo vệ các giá trị di sản Việt Nam. Bà Lê Thanh Hải, Tổng Biên tập Tạp chí Vietnam Heritage, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam năm nay có được nhiều tác giả trẻ tham gia dự thi hơn năm trước. Chúng tôi tin rằng giá trị di sản của nước nhà thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh sẽ được lan tỏa ngày một sâu rộng hơn đến tất cả mọi người, mang lại ý nghĩa tích cực trong việc xây dựng tình yêu và ý thức bảo tồn, phát huy những giá trị di sản Việt Nam.”

    Một số hình ảnh tại buổi lễ trao giải








  2. #2
    Ảnh của mình xuất hiện cuối cùng ^^

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •