Blend màu tức là pha trộn màu, điều này sẽ đem lại cho ảnh một cảm giác mới hơn khác hơn. Là quá trình “tái tạo lại cảm xúc”. Thao tác chính Blend màu này sẽ tác động đến cường độ và liều lượng của màu sắc ở 3 khu vực chính trong bức ảnh:
- Highlight (vùng sáng)
- Midtone (vùng trung gian)
- Shadow (vùng tối)
Quy trình “tái tạo lại cảm xúc” này chỉ vỏn vẹn trong vòng 30 giây và ta có 3 phần việc phải làm:
- Đọc màu từ ảnh mẫu
- Tiến hành Blend màu
- Hoàn thiện
------------------------------------------------
Như vậy việc đầu tiên cần làm là ta tìm kiếm đúng 3 khu vực trên, sao đó “đọc” xem tại các khu vực đó gồm có màu gì trong đó và cường độ ra sao?
1. Đọc ảnh: Đọc một số ảnh mẫu từ internet
ảnh A
Ảnh này gọi là under exposure – nhìn tổng thể ảnh hơi tối, ảnh này gần như một màu nâu:
- Shadow có màu nâu sậm nhiều đen.
- Highligh có màu nâu nhạt.
------------------------------------------------
ảnh B
Ảnh này thì hơi over exposure – tổng thể ảnh sáng, phần shadow trên ảnh có rất ít:
- Shadow có màu xanh ngọc ít đen
- Highlight có màu vàng nhẹ
------------------------------------------------
ảnh C
Ảnh này như ảnh trên cũng là over exposure một chút. Shadow ít, vùng high & mid chiếm nhiều diện tích trong hình:
- Shadow có nâu pha đỏ ít đen.
- Highlight có màu vàng nhẹ có chút đỏ.
------------------------------------------------------
ảnh D
Ảnh này là under exposure – ảnh nhìn tối, màu dày, shadow chiếm nhiều trong ảnh:
- Shadow có màu xanh dương sậm nhiều đen.
- Highlight có màu vàng sậm pha chút xanh lá.
-------------------------------------------------------
2. Tiến hành phần Blend màu:
- 2 ảnh ví dụ sau đây là VJ Đàm Phương Linh do H&M studio thực hiện
phần Blend màu cho hình dựa theo phần “đọc màu” các hình bên trên. Bước này ta sử dụng một Layer adjustment có tên là Gadient map với mode trộn là Color như hình dưới.
blend Gadient map mặc định có sẵn 2 màu lấy từ fore & background. Hai màu này có được do các thao tác tô màu trước đây. Và ta sẽ chọn & đổi lại
Ghi chú:
thanh slider tượng trưng cho 3 khu vực của ảnh
ô vuông nhỏ bên trái là phần Highlight. Tam giác nhỏ là vùng MIdtone. Còn ô vuông nhỏ bên phải là Shadow
Tiếp tục nhấn vào ô color để “trích” mẫu màu từ các hình có sẵn. Khi click vào ô Color sẽ xuất hiện hộp thoại color, từ đây trỏ chuột chuyển thành biểu tượng ống hút màu và bây giờ có thể lấy mẫu bất kỳ đâu trong phạm vi chương trình photoshop. Cụ thể ở đây ta lấy mẫu màu từ các phân tích ở các hình trên.
Nếu thích lưu lại các gam màu đẹp có thể nhấn nút New, Photoshop sẽ lưu vào presets, lần sau chỉ cần lấy từ bảng preset này.
----------------------------------------------------
3. Hoàn thiện:
* 2 hình thoi nhỏ để điều chỉnh bước chuyển giữa các khu vực
- Sau khi được màu mẫu tiếp tục di chuyển các ô vuông nhỏ để tinh chỉnh độ mượt giữa các khu vực. Có thể tạo thêm các ô vuông nhỏ để gia tăng thêm độ mượt. Kết hợp với tính năng Opacity của layer để gia giảm độ đậm nhạt của màu.
-----------------------------
Và kết quả sau khi Blend màu với Gadient Map
kết quả blend theo mẫu màu ảnh D
kết quả blend theo mẫu màu ảnh D
blend theo mẫu A
—————————————–
Kết:
– Blend màu có rất nhiều cách làm. Tuy nhiên đây là nhanh và dễ nhất, một ưu điểm trội hơn các cách khác là ta có thể phối trộn bao nhiêu màu tùy thích không bị giới hạn. Việc lấy mẫu màu cũng rất nhanh không cần phải nhớ cách pha màu.
- tuanlifecolor -