Anh 11002
1. Để em trả lời câu hỏi của anh. Lần post này em không đùa.
2. Như anh hỏi, nay em giả sử chuyện người đàn ông kể trong link bài đầu của anh kevin là có thật không quan tâm việc bài đó là chỉ một phía lẽ ra phải xem tranh luận từ phía còn lại để xác định sự thật là thế nào. Khi chỉ có một phía, đa số trường hợp là người kể chuyện luôn nghĩ rằng họ làm đúng và lỗi từ phía bên kia.
Tại sao luật pháp xh tư bản lại nghiêm khắc với bạo hành gia đình?
3. Để trả lời câu hỏi của anh, phải hiểu lý do này tại sao xã hội tư bản hoặc luật pháp Anh Mỹ nó nghiêm khắc trong vấn đề này bất chấp anh sống trong đó có theo văn hóa Á Đông trọng nam khinh nữ hay không.
4. Lý do thứ nhất là quan điểm xã hội nó là bình đẳng tương đối nghĩa là không phải kẻ mạnh là tự do ăn hiếp kẻ yếu. Không phải anh có quyền cao chức trọng con anh hai cháu anh ba trước luật pháp và tòa án là anh sẽ được coi trọng hơn nông dân nghèo. Cho dù anh là con Obama đi nữa thì trong một vụ kiện thẩm phán vẫn xem anh 50/50 với phía bên kia. Hai bên có quyền nói như nhau không ai hơn ai.
5. Lý do thứ hai là đã có rất nhiều nghiên cứu có uy tín cho thấy bạo hành gia đình BHGD sẽ dẫn đến nhiều hậu quả xấu cho con nít trong một gia đình bao gồm (nhưng không giới hạn ở):
- Con nít nó bi quan về tương lai, đi theo bạn xấu học tính xấu, dẫn đến là gánh nặng xã hội.
- Bị bệnh tâm thần nhẹ bao gồm depression mất năng suất lao động hiện tại và tương lai.
- Bị ảnh hưởng tâm lý không học hành được tốt.
Cách xử lý tình huống ở post đầu tiên ở nơi có luật pháp nghiêm khắc về bạo hành
6. Những trường hợp bạo hành này em đã làm rất nhiều cho nên đây là kinh nghiệm cá nhân em không lấy từ Internet xuống. Cách xử lý như sau:
- Tất nhiên là tuyệt đối không có chồng đánh vợ. Nếu có, nếu vợ không đi báo -> không có bằng chứng phạm tội -> vô tư đánh. Nếu vợ/con đi báo cảnh sát -> hai trường hợp sẽ xảy ra:
6.1 Có thể bị lệnh cấm chế cấm đến gần nạn nhân, tùy theo trường hợp sẽ cách 5 đến 200m. Có bị intervention order hay không phải xem bằng chứng của hai bên khi ra tòa.
- Nếu vi phạm lệnh cấm chế sẽ ra tòa nữa lúc này tội là coi thường phán quyết tòa án tội còn nặng hơn bạo hành và nếu phán quyết có tội (đúng là vi phạm) thi sẽ ở tù.
6.2 Tùy theo mức độ bạo hành sẽ ra tòa khác về tội hành hung hoặc hiếp dâm vợ. Phần này luật sư dân sự không đại diện nạn nhân được vì vụ kiện thuộc cảnh sát và công tố tiến hành. Chỉ có luật sư bào chữa cho bị cáo.
- Giải pháp đầu là hòa giải mediation. Em không biết tiếng Việt đừng hỏi em từ này luật VN gọi là gì. Hòa giải có nhiều từ tiếng Anh có nghĩa khác nhau. Từ mediation là hòa giải mà bên thứ ba không có quyền ép buộc hai bên phải làm theo bất cứ điều gì. Họ chỉ giúp hai bên ngồi lại với nhau bàn xem có hòa giải được không và họ chỉ giúp giải thích lý lẽ làm thế nào là đúng/sai. Không có trách nhiệm pháp lý với hai bên.
- Mỗi tiểu bang có văn phòng hòa giải free (nên nhớ là ở tư bản đụng đến luật pháp là tốn tiền nhiều) lấy từ thuế của nhân dân phục vụ cho mọi người (nên free). Hai bên lên đó hòa giải với nhau. Nếu không nhượng bộ thì hòa giải bất thành làm bước tiếp theo. Tòa án gia đình family court yêu cầu tất cả các bên phải qua giai đoạn hòa giải này (bất thành) có giấy chứng nhận nộp vào tòa án rồi tòa mới đồng ý xử tranh chấp.
- Đến đây, vì hai bên đã không hòa giải với nhau -> ra tòa giải quyết tranh chấp tài sản và con bao gồm cả xử ly dị.
7. Quan điểm của luật pháp tư bản là tôn trọng quyền tự do cá nhân của người lớn trên 18 cho nên chuyện họ hòa giải sống lại với nhau hoặc ly dị xóa bàn cờ là tùy quyền quyết định của họ. Tòa án không can thiệp vào quyết định đó. Toà án chỉ can thiệp vào nếu hai bên không đồng ý với nhau cách nuôi con và tòa án đặt nặng vào điều này phải bảo đảm quyền lợi đứa con cao hơn cha mẹ.
Ở VN
8. VN mình gần đây đã nhận ra hậu quả của bạo hành cho nên họ mới đưa luật chống bạo hành vào luật (xem bài em đã nói trước). Chỉ là hệ thống luật pháp và tòa án còn sơ khai và cơ sở vật chất free giúp hòa giải đôi bên chưa có chuyên nghiệp, hệ thống lệnh cấm chế chưa có hoặc nếu có thì cũng không hiệu quả cho nên đàn ông họ không biết sợ luật pháp và phụ nữ khi bị bạo hành thì không biết dựa vào đâu để bảo vệ cho họ cho nên họ buộc phải chấp nhận bị bạo hành. Đàn ông thích nói chuyện bằng tay thì cho đó là việc bình thường.