Ví dụ của em là em tưởng tượng 1 tình huống em chụp trong nhà. Cụ thể là con em, chẳng phải mẫu miếc gì cả. Nên em muốn lấy được background một cách tương đối, chứ không phải như chụp mẫu nền đen kiểu Low key. Tuy nhiên em muốn background vẫn tối hơn chủ thể 1-2 stop. Thêm vào đó cái "chủ thể" này của em hiếu động lắm, shutter speed < 100s khó lòng mà bắt dính được
, Nên em nghĩ dùng flash là khó tránh khỏi. Nếu không chắc em chưa chịu cắn răng quyết định đầu tư flash.
Nên em phải để ISO 400 hoặc thậm chí là 800, với f/8. Nếu không thì em không thể handheld được nữa. Khi đó với khoảng cách 1m và ISO 400 em tính ra CS phải giảm 60.06 lần nghĩa là vẫn trong range của 430EX. Tuy nhiên nếu với ISO 800 khoảng cách 1m thì CS phải giảm 120 lần nghĩa là ngoài khả năng của 430EX (tối đa 64). Khi đó, theo em, ta kéo xa đèn ra. Theo cách tính của em trong trường hợp đó, nếu khoảng cách là 1.5m thì CS phải giảm 53 lần (nghĩa là <64), hoặc 2m thì CS giảm 30 lần.
Đó là cách em nghĩ, vậy nếu theo cách của bác, thì bác sẽ làm như thế nào với trường hợp này (indoor, f/8, ISO 400-800). Mong bác chia sẽ để em hiểu thêm. Đặc biệt kinh nghiệm của người đi trước thì rất đáng quý. Vì em hiểu từ lý thuyết đến thực tế là cả một khoảng cách lớn, chỉ có thể lấp đầy bằng kinh nghiệm.