Hiển thị kết quả từ 1 đến 5 / 5

Chủ đề: DIY lightning trigger từ cục nhại sáng

  1. #1
    Tham gia
    18-04-2013
    Bài viết
    5

    DIY lightning trigger từ cục nhại sáng

    chào các Mod em search trên forum bữa giờ không thấy có topic nào giống vậy nên không biết post ở đây có được không các mod tha cho em nhé

    cách đây vài ngày ở Sài Gòn mưa dông như thường lệ sấm sét rất nhiều nên cũng muốn xách máy ra chụp nhưng không ra gì nên đi lang thang tìm hiểu thì thấy có loại lightning trigger nhưng loại đó thì khá mắc tầm 150$+ nên tiếp tuc tìm hiểu loại home made dùng optical flash slave để đánh giá thành khá rẻ chỉ khoảng 200k.

    em chỉ kiếm được optical flash slave loại của viltrox FC-8N mạch điện khá phức tạp chưa suy nghĩ ra phải đấu dây ntn
    trên mạng thì dùng loại SYK-3 mạch khá đơn giản

    có ace nào cũng chơi kiểu này thì vô đây bàn luận luôn cho vui
    Thân chào

  2. #2
    Tham gia
    10-04-2009
    Location
    ở đâu còn lâu mới nói
    Bài viết
    3,902
    lỗ cắm dây bấm mềm sẽ có 3 tiếp điểm là AF, shutter và gnd, nguyên tắc là sẽ nối af với gnd để máy lấy nét và nối shutter với gnd để chụp, nhại quang thì chỉ có 2 tiếp điểm là gnd và trigger, bạn muốn thử thì làm như sau :
    1. kiếm mua/chôm/cướp/chế gì đó 1 cái jack cắm để cắm vô chỗ cắm dây bấm mềm trên thân máy
    2. bóc 1 đoạn vỏ cách điện của 3 sợi dây trong cái jack ở bước 1
    3. bập máy, chỉnh sang chế độ MF
    4. lần lượt chập từng cặp dây trong 3 sợi dây ở bước 2 vô nhau để tìm dây shutter và gnd, 2 sợi nào chập nhau mà shutter nhảy thì chính là chúng nó
    5. nối dây shutter vô dây trigger, gnd vô gnd của nhại quang
    6. kiếm cái đèn flash bấm tét/pilot cái thử coi máy có chụp ko rồi pên pót bài báo cáo kết quả

    các bước trên dựa trên hiểu biết cá nhân về nguyên lý hoạt động của nhại quang dùng cho đèn flash và dây bấm mềm máy ảnh, không đảm bảo chính xác 100% trong trường hợp dùng nhại quang kích shutter máy ảnh

  3. #3
    Tham gia
    18-04-2013
    Bài viết
    5
    Quote Được gửi bởi nnk View Post
    lỗ cắm dây bấm mềm sẽ có 3 tiếp điểm là AF, shutter và gnd, nguyên tắc là sẽ nối af với gnd để máy lấy nét và nối shutter với gnd để chụp, nhại quang thì chỉ có 2 tiếp điểm là gnd và trigger, bạn muốn thử thì làm như sau :
    1. kiếm mua/chôm/cướp/chế gì đó 1 cái jack cắm để cắm vô chỗ cắm dây bấm mềm trên thân máy
    2. bóc 1 đoạn vỏ cách điện của 3 sợi dây trong cái jack ở bước 1
    3. bập máy, chỉnh sang chế độ MF
    4. lần lượt chập từng cặp dây trong 3 sợi dây ở bước 2 vô nhau để tìm dây shutter và gnd, 2 sợi nào chập nhau mà shutter nhảy thì chính là chúng nó
    5. nối dây shutter vô dây trigger, gnd vô gnd của nhại quang
    6. kiếm cái đèn flash bấm tét/pilot cái thử coi máy có chụp ko rồi pên pót bài báo cáo kết quả

    các bước trên dựa trên hiểu biết cá nhân về nguyên lý hoạt động của nhại quang dùng cho đèn flash và dây bấm mềm máy ảnh, không đảm bảo chính xác 100% trong trường hợp dùng nhại quang kích shutter máy ảnh
    báo cáo nnk là trigger đã thành công khổ 1 nỗi là cái trigger của viltrox fc-8n là IR trigger flash đánh ko nhảy nhưng lấy remote tv bấm vô thì nhảy rất ngọt ngào

  4. #4
    Tham gia
    10-04-2009
    Location
    ở đâu còn lâu mới nói
    Bài viết
    3,902
    vậy là con nhại quang có vấn đề, cái fc8n là optical slave dùng kích flash bằng as flash ( as flash là as toàn dãi quang phổ, có đủ ir lẫn uv), mà xài flash kích nó ko nhảy là sao ??? bạn để nguyên ko tháo ra, chỉ nối dây để thử hay tháo board cái fc8n ra ngoài ? nếu tháo ra ngoài thì có thể là do bị nhiễu sóng hồng ngoại từ môi trường

  5. #5
    Tham gia
    18-04-2013
    Bài viết
    5
    mình để nguyên chỉ lấy dây của cái pc-sync port 1 bên thôi

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •