Em có thằng bạn đang dùng D7100 với 18-105 + 50/1.8G + 85/1.8G, chủ yếu là chụp chân dung thôi. Giờ nó có thêm một khoản tầm 15 củ để lên đời và đang phân vân giữa 3 option:
1. Giữ D7100, bán tất 3 cái lens kia đi gom tiền mua 24-70 Nano, nó ít chụp góc rộng nên không cần wide hơn 24
- Ưu điểm: chỉ cần dùng 1 lens duy nhất khỏi phải thay ra thay vào, sau này nếu có lên FF vẫn xài tiếp được ngon lành. Lens zoom chụp rất tiện và cho ảnh tốt trên toàn dải, AF cực nhanh, dải range này trên crop rất đẹp để chụp chân dung đủ các kiểu từ wide đến đặc tả
- Nhược điểm: dù đây là lens huyền thoại nhưng liệu chất ảnh của nó có so được với 2 con fix quá ngon kia không? lens này có sharp ở khẩu lớn nhất 2.8 không? 2 fix G đều nét ngay ở 1.8 và khép xuống 2.8 thì sharp kinh người, nếu 24-70 mà phải stop down xuống nữa thì không ổn, không đủ xóa phông trên crop.
2. Bán D7100 + 18-105 đi để lên D600 + kit 24-85 (nếu chỉ dùng 50 thì thiếu wide quá nên vẫn cần mua thêm kit). Giữ lại 2 ống fix.
- Ưu điểm: FX chụp chân dung tốt hơn hẳn DX, sensor tốt hơn, ISO + dynamic range cao hơn
- Nhược điểm: vùng lấy nét của D600 rất bé, hệ thống lấy nét cũng kém hơn D7100, nhiều khả năng out nét hơn?
3. Bán tất, vay thêm xèng mua D600 + 24-70
- Ưu điểm: body FX, lens huyền thoại --> chất lượng đỉnh cao, lại khỏi phải thay ra thay vào
- Nhược điểm: tiêu cự 70 trên FX hơi ngắn để chụp chân dung, nhiều lúc sẽ thiếu tele. Kinh tế không đủ sẽ phải chạy vạy thêm, liệu có đáng?
Em thì chưa được dùng 24-70, chỉ đọc trên mạng chứ không rõ thực tế thế nào nên không dám phán bừa. Nhờ các bác có kinh nghiệm vào trả lời giúp câu bôi đỏ và góp ý thêm ạ. Xin không bàn đến tiền, cũng đừng lôi thêm Tamron 24-70, Sigma 35 Art hay gì đó vào cho nó phức tạp thêm ra :D