AdobeRGB và sRGB là hai không gian màu. Muốn hiểu thì bạn vui lòng đọc: http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=6063
Còn vấn đề của bạn không phải do không gian màu mà do hai nguyên nhân:
1. LCD của các máy ảnh thường có độ bão hòa màu lớn hơn rất nhiều so với LCD máy tính thông thường.
2. Ảnh được dùng để preview trên máy ảnh, được máy xử lý tăng saturated lên cao. Thấy rõ nhất nếu chụp bằng RAW.
Do đó khi preview ảnh trên máy DSLR có cảm giác bị lừa tình.
Cái này thì không phải lỗi lầm gì, mới chụp DSLR thì sẽ thấy hụt hẫng nhưng rồi sẽ quen.
EOS 40D
Canon 18-55 f/3.5-5.6; Canon 85 f/1.8
Pentacon 135/2,8; CZ T* 1,7/50