có lẽ do em học nhiều quá nên bị tàu hỏa nhập ma, loạn hết cả lên rồi. theo như lí thuyết,"độ mở ống kính càng nhỏ( trị số F lớn) vùng ảnh càng rõ sâu, ngược lại độ mở càng lớn, trị số F càng nhỏ, vùng ảnh rõ càng cạn. lợi dụng điều này, ta thường điều chỉnh độ mở nhỏ để chụp ảnh phong cảnh. và mở rộng độ mở để chụp chân dung vì nhằm làm mờ hậu cảnh. ok, cái này em hiểu và đã thử.
Tuy nhiên, khi thực hành,em không hiểu lắm:
1/ khi chụp ảnh chân dung, đặc biệt là khi chụp gần, em thấy khi canh nét vào một điểm, thì chỗ đó nét, còn lại có những chỗ mờ. ví dụ như mặt nét, cổ áo và một vài điểm mờ, em chụp cận cảnh( em sử dụng ông kính trong kit của nikon D70s). làm thể nào để khắc phục? do ống kính hay do mình canh nét sai?
2/em thường xem các hình quảng cáo trong tạp chí va` các ảnh do các thầy gửi trên diễn đàn, toàn bộ khung hình đều rõ nét. từng chi tiết, nhưng khi em đặt chìa khóa, bút và mấy thứ linh tinh lên bàn, rọi đèn bàn vào chụp thì cái bút rõ nét, cái chìa khóa thì hơi mờ. làm thế nào để khắc phục ạ?
3/ trên cái viewfinder của máy nikon có 5 điểm canh nét, 1 trung tâm và 4 xung quanh. khi em ấn nhẹ nút chụp thì thường sẽ có 1 trong 5 điểm đó báo hiệu ( đen lại), em hiểu đó sẽ là vùng máy tập trung lấy nét. nhưng có nhiều trường hợp em muốn cả hình đều rõ nét, ( hay đại loại la cả 5 điểm canh nét đều báo hiệu đen) thì có làm được không ạ?
ví dụ, để chụp được bức ảnh nét toàn diên như thế này thì em phải có ốnh kính, canh nét và những yêu cầu kĩ thuật như thế nào ạ? cảm ơn các thầy nhiều ạ