Theo tui vừa dễ lại vừa khó . Dễ vì trẻ em da dẻ mịn màng , khuôn mặt tròn đầy , chụp sao cũng đẹp , người lớn phải tìm góc cạnh đẹp , nhưng người lớn dễ chụp vì chịu ngồi im , còn con nít chạy lung tung và nhúc nhích liên tục vừa canh nét xong nó nhúc nhích một cái là mờ liền , chụp con nít phải kiên nhẫn lắm , có khi đeo sẵn máy rình nó cả ngày mới chụp được cái chân dung đẹp ...
Bé đang tính gì ?
Say mê
Miễn cưỡng
Ngóng Mẹ
Biết làm duyên ?
Ngại ngùng
"Nghiên thùng"...
Ngây thơ
Khó chịu
Quạu rồi
Và...."Bà chằng"