Không như các máy ảnh compact có ống kính cố định, dòng máy ảnh D-SLR có lợi thế là tận dụng được hệ thống ống kính rất đa dạng thay đổi tùy theo nhu cầu.
Nikon D5200 là máy ảnh ra mắt cách đây cũng hơn 1 năm rồi, không phải là máy ảnh đời mới nhất. Tuy nhiên với tầm giá hiện nay thì khá ổn cho nhu cầu chụp ảnh đạp xe của mình, đặc biệt là cần thay đổi được ống kính trên 1 thân máy gọn nhẹ. Vì vậy mình tậu 1 chiếc Nikon 5200 cho mục đích như vậy.
Trong topic này apham xin chia sẻ các hình ảnh chụp khi đạp xe, sử dụng chỉ 2 ống kính đó là kit lens 18-55mm f/3.5-5.6G VR II và ống mắt cá Nikon 10.5mm f/2.8 bới vì mình rất thích chụp góc rộng.
Ảnh chụp với file RAW, convert sang JPG bằng Lightroom 5 và mình luôn chọn chức năng lens correction và camera calibration để có bức ảnh tốt nhất. Lấy ví dụ ảnh phong cảnh thì apham chọn camera calibration = vivid để cho mây trời rực rỡ, chân dung thì chọn neutral.
Apham cầm trên tay máy ảnh D5200 + lens kit, đây là bản nâng cấp của D5100 trước đó, còn hiện nay dòng tầm trung này đã có bản mới nhất là 5300 rồi. Nikon D5200 sử dụng hệ thống lấy nét 39 điểm, cảm biến đo sáng EXPEED 3 2016 Pixel RGB như của dòng D7000 cao cấp hơn.
Các tính năng chính của Nikon D5200:
Cảm biến: CMOS, định dạng DX, độ phân giải 24,1 megapixel
Bộ xử lí hình ảnh EXPEED 3
ISO: 100 - 6400, có thể mở rộng lên 25.600
Hệ thống lấy nét 39 điểm với 9 điểm dạng chữ thập
Tốc độ chụp liên tục: 5fps ở độ phân giải đầy đủ
Màn hình LCD 3" độ phân giải 921.000 pixel, có khả năng lật xoay
Quay phim: Full-HD 1080p tốc độ 60i hoặc 50i, có micro stereo tích hợp
Có thể dùng được Live View và lấy nét liên tục khi quay video
Hỗ trợ chụp ảnh HDR, 16 chế độ cảnh thiếp lập sẵn
Trọng lượng: 505g
Cùng hội đạp chụp
Bên dưới apham sẽ giới thiệu những ảnh chụp trong khi đạp xe, đó là những nơi không quá xa trung tâm với cảnh rất đẹp.