cho tôi hỏi, tôi đang dùng pentax k1000, với film đã hết hạn sử dụng (kodak 200), vậy khi chụp tôi nên hạ iso từ 200 xuống 100 hay là tăng lên vậy? tôi cám ơn
cho tôi hỏi, tôi đang dùng pentax k1000, với film đã hết hạn sử dụng (kodak 200), vậy khi chụp tôi nên hạ iso từ 200 xuống 100 hay là tăng lên vậy? tôi cám ơn
CHụp nửa cuộn với ISO 100, nửa cuộn còn lại với ISO 200 rồi chờ xem kết quả.
Chụp, chụp nữa, chụp mãi....
Việc giảm độ nhạy film cũng còn tùy theo:
1- Hạn sử dụng của film
2- Điều kiện bảo quản của film.
ISO 200 hạ còn 100 chụp chưa chắc đã ngon.
Tốt nhất là test 1 cuộn trong điều kiện tiêu chuẩn với mức đặt ISO giảm dần. Tráng film tốt. Scan rồi đọc thôi.
Trước tôi có lần chụp film 1600 ASA song phải hạ còn 200 mới tạm chấp nhận được. Đặt cao hơn là thiếu sáng
Nguyên tắc chung khi chụp outdate là chỉnh ASA trên máy thấp xuống so với ASA gốc của phim, vì theo thời gian các loại hóa chất bắt sáng trên phim bị bay dần. Hạ xuống bao nhiêu thì đúng là bạn phải chịu khó chụp thử vậy. Nếu tìm được chỗ nào chịu tráng lẻ, bạn có thể chụp vài tấm, sau đó nhờ học cắt phim và tráng xem thử, số phim còn lại thì lắp vào chụp tiếp, tất nhiên là phải hy sinh vài pô.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)