Được gửi bởi
Accord 2000
Gặp cũng vậy thôi bác. Như Saddam của Irad có bay qua Mỹ gặp Bush 100 lần thì mọi chuyện cũng ko giải quyết được. Bản chất vấn đề là Mỹ cần dầu, và nay TQ cũng cần dầu. Mọi chuyện sẽ êm nếu TQ được toại nguyện. vậy thôi.
Cách đây 2-3 năm, người ta đã dự báo 1 kịch bản là TQ sẽ xây 1 cái dàn khoang ở vùng tranh chấp, họ sẽ ko dùng vũ lực, Thì mình đối phó ra sao. Nay thì nó thành hiện thực, khác 1 điều là thời gian đó ít ai nghĩ TQ lại đem 1 dàn khoan di động, chiêu này nó cao tay hơn 1 bước.
Đối mặt với an ninh năng lượng, em nghĩ TQ sẽ còn hành động mạnh hơn nửa chứ ko nhẹ như vậy đâu. Tiếp theo nó sẽ chơi bằng ngoại giao, Lào đã có những vùng giáp biên giới sài tiền TQ từ 2012 rồi. Kam thì nó đã hợp tác và tiếp nhận vũ khí từ TQ. Sin, Mã, Thái ko can dự vào tranh chấp, nó cho thêm ít kẹo là xoay mũi dùi qua VN luôn, chứ ko phải là im lặng nửa.
Nó có cả chiến lược gặm nhấm từ từ chứ đâu phải nhảy đùng ra hành động như hôm nay đâu. VN lên tiếng mạnh mẽ là 1 tín hiệu tốt nhưng giờ bị cô lập quá rồi.