Trào lưu sử dụng thiết bị bay điều khiển từ xa để chụp hình hoặc quay phim từ không trung tuy đã xuất hiện từ lâu ở nước ngoài nhưng mấy năm gần đây đã bắt đầu thịnh thành tại Việt Nam. Hôm nay, nhóm VNAirCam viết bài này nhằm chia sẽ cũng như giới thiệu với mọi người về trào lưu mới này.
Thiết bị bay điều khiển từ xa có nhiều loại, tuy nhiên để có thể “cõng” máy ảnh thì người ta thường chọn loại thiết bị có 1 cánh quạt (Helicopter) hoặc thiết bị bay có 4,6,8 hoặc 12 cánh quạt (multirotors) v.v….
Loại 1 cánh quạt:
Loại 4 cánh quạt:
Loại 6 cánh quạt:
Vì sự an toàn và đặc thù công việc, nhóm VNAirCam chọn sử dụng 2 thiết bị loại có 4 và 6 cánh quạt để chia sẽ với các bạn, thiết bị 12 cánh đang được lắp ráp và khi hoàn thành sẽ được giới thiệu sau.
Đầu tiên là về thiết bị bay, có thể mua nguyên con nguyên thùng như DJI Phantom, về tới nhà lắp pin và thực tập bay, sau một thời gian là có thể bay vi vu được rồi. Tuy nhiên với người bay nhiều kinh nghiệm thì bộ nguyên con như thế không đáp ứng được 1 số yêu cầu kỹ thuật cũng như nhu cầu nâng cấp sau này, giống như mua máy ảnh kèm kit vậy, do đó nhóm mình tự mua linh kiện và tự lắp ráp thành bộ. Và đây là thiết bị bay của nhóm mình:
Để cõng được máy ảnh thì cần có thêm khung để gắn máy vào, mà khung không thì chưa đủ, phải có thêm bộ phận để điều khiển định hướng cho camera khi đang bay, và bộ này phải tích hợp luôn bộ tự cân bằng cho camera, cả bộ như thế gọi là Gimbal.
Ngoài ra, cần phải có thêm thiết bị truyền hình ảnh từ camera xuống mặt đất, để phi công có thể bay mà không cần nhìn thiết bị bay và người điều khiển camera bố cục hình ảnh cho đẹp. Như vậy, để thực hiện một job chụp không ảnh, ta phải có cả bộ căn bản bao gồm: thiết bị bay + Gimbal + 2 tay điều khiển + thiết bị truyền hình và máy ảnh.
Đây chỉ là bài viết mở đầu để giới thiệu với mọi người, nếu ai quan tâm về kỹ thuật hoặc có thắc mắc gì, cứ post lên đây, nhóm mình sẽ trả lời.
Sau đây là một số hình ảnh và video mà nhóm VNAirCam đã thực hiện, xin được chia sẻ cùng mọi người.