Những lens khẩu lớn rất hay bị một hiện tượng gọi là "sắc cầu sai".
Là hiện tượng mà em tự đặt tên tiếng Việt cho nó dựa vào tên gốc tiếng Anh là Spherochromatism. Là hiện tượng thuộc về sắc sai nhưng không phải Chromatic Aberation thường xảy ra nặng dần khi ra rìa và ở mọi khẩu độ. Sắc cầu sai chỉ xảy ra ở khẩu lớn và là một loại bệnh quang học của các lens khẩu lớn. Nó là hiện tượng khi chụp dof mỏng, thì vùng backfocus bị viền xanh, còn vùng front focus bị viền đỏ.
Minh họa:
Trong 3 lens trên thì 50L bị nặng nhất.
Theo em bác chủ thread nên đợi Sigma 50mm f/1.4 Art. Thiết kế đột phá Sigma sẽ đem lại chất lượng quang học hoàn hảo với cái giá chịu đựng được (có lẽ khoảng hơn 1000$)
Nói về Canon và sigma 50mm f/1.4 hiện tại. Sigma nét tâm rất tốt ngay từ 1.4 và không bị viền tím. Nhưng nét rìa của nó không tốt. Nó bị một loại bệnh đặc biệt giống như cầu sai nhưng lại chỉ xảy ra ở rìa. Đó là các chi tiết nét theo một chiều thì chiều vuông góc với nó lại không nét. Nói gọn lại là nét ở rìa là kém. Ngược lại, Canon 50mm f/1.4 thì là lens có độ chi tiết và độ nét tốt nhất trong cả 3 lens kể từ khẩu f/2.8.
50mm không phải là lens chỉ dùng để chụp chân dung. Nếu chỉ chụp chân dung thì không mấy khi quan tâm đến nét rìa bởi không ai lấy detail ở rìa và không mấy khi khép sâu. Ngược lại 50mm đôi khi dùng để chụp phong cảnh, chụp panorama với 50mm cho chất ảnh cực kì tuyệt vời, ảnh ra ngang tầm medium format.
Architectural Photography
Gallery: flickr.com/photos/thienthach
Portfolio: thienthach.smugmug.com