1. Bác chê A300/A350 dở hơi ở điểm gì: A300 = A200 + best liveview. Có liveview tốt rồi thì VF nhỏ đi 1 chút có sao đâu. Còn A350 thì có độ phân giải, màu sắc, dynamic range cực tốt. Cả 3 máy A200/300/350 đều có giá rất hợ lý trong khi cung cấp rất nhiều chức năng và dễ sử dụng hơn so với dòng entry level của các hãng khác, nhờ dòng máy này mà doanh số và thị phần của Sony tăng trưởng vượt bậc. Bác cứ nói cắt xét hạ cấp cái gì mãi thế. Theo bác thì làm thế nào để Sony mở rộng thị phần ?
2. Bác chê lens 18-55 là Sony hạ thấp sp của mình là ở chỗ nào, phải chờ xem đánh giá chất lượng của nó thế nào đã chứ. Thay thế lén kit cũ thực sự là gãi đúng chỗ ngứa và là bước cạnh trạnh chuẩn xác vì lens cũ range tốt nhưng chất lượng optical đã kém xa so với tất cả các lens kit mới nâng cấp của các hãng gần đây. Lens mới có build-in motor thì focus sẽ êm hơn, đỡ ồn hơn nhiều, và có thể sẽ nhanh hơn.
3. Sony lần này ra thêm 2 lens fix nữa chứ ko phải chỉ 2 lens kit đâu, và tất cả các lens mới đều có build-in motor. Lens 50F18 cũng là lens được mong đợi vì do Sony ko có lens này nên người dùng cứ phải vất vả tìm lens Minolta cũ, đẩy giá nó lên.Ngoài có 1 flash mớ giá rẻ, 1 lens macro mới cho crop body.
Nói chung là đợt sản phẩm này có gì là tệ? bác đã biết mặt mũi chất lượng thế nào đâu, chỉ có là nó không phù hợp với mong muốn nâng cấp máy A200 của bác mà thôi. Nếu dòng sản phẩmmới này thất bại thì họ sẽ phải lập tức sửa sai thôi, kinh doanh mà, họ là đại gia chứ có phải là amateur đâu