Được gửi bởi
hungdu
1. Đầu tiên bác phải hiểu về macro:
-thông số phóng đại 1:1 nghĩa là 1mm tong thực tế sẽ có ảnh 1mm trên sensor, chơi macro cái này quan trọng. Các ống chuyên cho macro sẽ có ghi thôg số này.
- Tiêu cự: hiện tại có 40mm, 60mm, 90mm, 105mm (&200mm)... tất cả đều cho tỉ lệ 1:1, khác nhau chính là khoảng cách focus (nếu đúng là working distance)... với tiêu cự nhỏ, thì khoảng cách focus rất ngắn, khó mà chụp các con vật nhỏ như ruồi, ong... còn hoa thì vô tư.
- Khoảng cách focus (working distance) còn có lợi khác là sẽ có nhiều ánh sáng hơn khi chụp (vì càng lại gần thì khả năng cái lens và người chụp che mất AS càng nhiều).
- Xài tube hay xài close-up filter (vd raynox): cái này là tận dụng lens ko macro để chụp macro; tube dành cho lens tiêu cự normal & filter dành cho tiêu cự tele... để có lợi nhất về độ phóng đại (chỉ số chính của macro). Vẫn có thể lắp ngược lại, nhưng ko có tác dụng nhiều hoặc chả có tác dụng gì... Cả 2 giải pháp đều có điểm trừ là không focus được ở khoảng cách xa...
- Vì sao cần AS ngoài: vì cần nét sâu, cự ly focus quá gần, nên dù f22 thì DOF được 1-2mm là quá tốt.
Ít tiền thì bác mua con 50mm/1.8 + raynox để xem mình có đủ kiên nhẫn để chơi macro hay ko. Món này nhìn ảnh thì thích, chứ chụp nhiều người ko chịu nổi cực & khổ đâu!