Điện thoại trở thành vật bất ly thân của con người, công nghệ trên smartphone ngày càng được cải tiến, đặc biệt là Camera. Hiện nay trên thị trường đang xuất hiện nhiều smartphone được các hãng đầu tư và trở thành một trong những sản phẩm đình đám. Thấy có dòng mới ra mắt của HTC là HTC One Max và được đứa bạn đánh giá khá cao nên đã trải nghiệm và có một số chia sẻ với anh em
Nhiều người thường nghĩ camera độ phân giải cao sẽ tốt hơn và thoáng nhìn sẽ có đánh giá nhận xét camera 4 mp của HTC One Max sẽ không bằng 8 mp của chiếc điện thoại bình thường. Nhưng thực tế chất lượng hình ảnh còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố hơn là con số được gắn trên vỏ máy.
Thực tế, chất lượng hình ảnh phụ thuộc vào kích thước của bộ cảm biến, bộ lens đi kèm, phần mềm hỗ trợ và tất nhiên cả người chụp ảnh. HTC đã tạo ra những chiếc camera độc đáo và khó đối thủ nào có thể bì kịp trong mảng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng trong các dòng sản phẩm của mình, phần mà đa số camera smartpphone không làm tốt được. Nó sử dụng khẩu độ f/2.0, các thế hệ máy trước của HTC sử dụng chip xử lý hình ảnh dựa trên OIS (Optical Image Stabilization) trong bộ cảm biến Ultrapixel để tạo ra những hình ảnh tốt nhất.
UltraPixel
Với bộ cảm biến camera 4mp UltraPixel, HTC tập trung vào chất lượng pixel hơn là số lượng megapixel. Vấn đề với hầu hết camera smartphone là chúng đều có xu hướng sử dụng bộ cảm biến camera kích cỡ giống nhau, khá là nhỏ đấy các bạn ạ. Một điều nữa là khi bạn cố nhét nhiều megapixel vào trong một bộ cảm biến nhỏ xíu, bạn đang tạo ra những pixel nhỏ hơn vì mỗi pixel sẽ phải chen chúc trong một không gian chật chội. Với pixel nhỏ hơn, bạn không thể chụp được những được hình ảnh sáng và chi tiết so với pixel lớn hơn. Với HTC One Max, bằng việc chọn bộ cảm biến 4 mp, các bạn có thể chụp được những hình ảnh sáng hơn đến 300% so với nhiều camera điện thoại 13 megapixel hiện nay.
Pixel của bộ cảm biến UltraPixel dài 2.0 micro mét, hiệu quả gấp 2 lần so với cảm biến dài 1.4 micro mét trên các camera 8 mp và dài hơn rất nhiều so với cảm biến 1.1 micro mét trên camera 13 mp. Điều này dẫn đến camera của HTC One Max bắt sáng tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu hơn các điện thoại khác.
Đặc điểm camera
HTC One Max có khá nhiều lựa chọn cho các chế độ chụp ảnh (HDR, Macro, chân dung, chụp ảnh ban đêm…), paranoma, video full HDR và nhận diện khuôn mặt. Nhưng tôi thấy nó có khá nhiều đặc điểm thú vị khác.
Chỉnh sửa chế độ hình ảnh
Chụp ảnh liên tục
Một trong những đặc điểm tốt nhất của camera HTC là khả năng chụp hình liên tục. Bạn có thể chụp đến 99 tấm liên tục khi nhấn vào nút chụp hình. Một âm thanh “tách” vang lên một cái là bạn có ngay 99 tấm hình trên chiếc điện thoại và điều đó khó khăn lúc đó là chọn tấm ưng ý nhất.
Zoe
Đây là một chức năng xuất hiện từ thời One Mini, một trong chức năng khá thú vị. Zoe hay ở chỗ là mình có thể vừa chụp hình, tạo một clip “ngắn” 3 giây. Số lượng ảnh cho mỗi lần thực hiện là 20 tấm hình cùng một đoạn video clip 3 giây. Đây cũng là một trong những tính năng mình khá là thích khi sử dụng HTC One Max.
Chức năng bổ sung
Object Removal
Chắc nhiều người cũng hơi khó chịu khi tấm hình có một số vật không mời mà đến xuất hiện trong hình. Chức năng Object Removal có thể chuyển những thứ không muốn ra khỏi tấm hình trong khi cảnh vật và con người trong hình vẫn bình thường.
Một số hình ảnh chụp từ HTC One Max
Chụp hình chuyển động
Nhìn chung, HTC One Max được HTC trang bị những kỹ thuật tiên tiến và đáng để chú ý. Nếu anh em nào thích giải trí, chơi game, coi phim, chụp hình thì One Max cũng là một sự lựa chọn hợp lý.