Với laptop thì đa phần chỉ có duy nhất 1 HDD.
Nếu vẫn trung thành với em này thì bác nên mua hybrid HDD. Tức là HDD truyền thống với lại 16 hoặc 24 hoặc 32GB SSD cache. Phải xài với Win 7 hoặc 8 để tận dụng chức năng ready boost.
HDD thì nhất định phải có tốc độ quay 7200 rpm hoặc 10.000 rpm (cái này hơi mắc) để có tốc độ gọi là IOPS (in out per second) cao.
Sau đó là RAM, phải có ít nhất là 8GB.
WIn 64 bit cũng sẽ cà dựt như win 32 bit sau thời gian xài - cài thêm cài bớt phần mềm... Lợi thế của 64 bit duy nhất là quản lý được nhiều hơn 4GB RAM và có luồng xử lý dữ liệu rộng hơn (nhanh hơn hay không thì mình chịu), còn lại vẫn vướng virus hay spyware như thường.
Mình làm việc với máy tính nhiều nên khuyên bạn nên cài đủ phần mền để xài và dừng lại. Đừng thêm nhiều vào để thử, rồi thất không thích gỡ bỏ đi. Như vậy để lại rác trong máy nhiều lắm và kết cục là cứ phải cài đi cài lại.
Nếu rành máy tính chút thì khi cài lại win, driver và các phần mềm, sau đó update xong ghost lại 1 bản cất. Khi máy cà dựt hết chịu nổi hay OS ngủm thì ghost lại bản "đẹp" chạy tiếp để tiết kiệm thời gian cài đi cài lại...
Thế giới có quá nhiều điều thú vị để khám phá với vợ bé 6D