Mình cũng như bác, hay chụp mấy nhóc trong nhà. Cá nhân mình thấy thì dùng lens zoom tiện hơn, có thể ngồi một chỗ chụp mấy nhóc di chuyển lung tung mà không làm chúng mất tự nhiên. Vì tính tình mỗi đứa mỗi khác, có đứa chỉ cần thấy máy ảnh đưa lên là đã thay đổi thái độ rồi. Mình cũng dùng 24-105 và sắm thêm flash YN468 thì hình mới đủ sáng vì ISO không đẩy cao như bác được (7D ISO hơi đuối :D). Hôm nào muốn sáng tác thì dùng em 50 1.4 nhưng trong nhà thì chỉ chụp nửa người hoặc headshot, và cũng vất vả vì không gian hẹp. Đi chơi công viên hoặc các nơi rộng rãi thì chụp thoải mái hơn. Đồng ý với bác là nhiều khi cũng mệt vì mang vác nặng, lỉnh kỉnh và phải trông chừng con nữa. Nhưng cũng phải cố gắng vì sự nghiệp ảnh đẹp :-) Hôm nào lười hoặc vào các nơi khó chụp thoải mái được (như siêu thị, nhà hàng, ...) thì mình dùng điện thoại chụp cho tiện. Vì vậy, bác nên sắm 1 em điện thoại chụp hình tốt như Sony hoặc Nokia thì xem như đủ bộ, chụp trong mọi hoàn cảnh. Điện thoại có thêm chức năng chụp panorama rất tiện khi đi du lịch, chụp xong có hình post luôn :-) Vài dòng chia sẻ. Bác nào cũng trong hoàn cảnh tương tự thì chia sẻ thêm để mọi người học hỏi kinh nghiệm lân nhau, biết đâu còn cách nào đó tốt hơn.