TThach xin đưa ra lời giải cho bác bằng toán học.
_ Angleview của 17mm on crop tính theo đường chéo là 78 độ. Angleview của 85mm trên crop tính theo đường chéo là 18 độ.
_ Vấn đề của ta làm cần tính tỉ lệ khoảng cách giữa sensor và chủ thể của 17mm và 85mm để tỉ lệ bố cục của đối tượng trên khung hình là bằng nhau.
_ Để giải quyết vấn đề đó, ta dựng 2 tam giác cân có cùng cạnh đáy và cùng đường cao, tam giác thứ nhất S17 - A - B có góc S17 = 78 độ. tam giác thứ hai, S85 - A - B có góc S85 = 18 độ.
Như vậy ta thấy được lúc này cả 17mm và 85mm cùng thu được hình ảnh là cạnh đáy AB, khi đó tỉ lệ bố cục của chủ thể trên khung hình sẽ chính xác bằng nhau. Vấn đề còn lại là tính tỉ lệ giữa S17 tới AB / khoảng cách S85 tới AB.
_ Giải bài toán trên đơn giản như sau:
Tỉ lệ đó sẽ bằng [Tan (S85/2) / Tan(S17/2) ] = Tan 39 độ / Tan 9 độ ~ 5,1
Ta thấy kết quả hơi giống với tỉ lệ của tiêu cự: 85 /17
_ Kết luận: Để thu được tỉ lệ bố cục chủ thể trên khung hình bằng nhau thì 17mm cần có khoảng cách bằng 1/5 so với 85mm
_ Bắt đầu tính DOF:
Dựa theo cái công thức tính dof của trang web
Chọn Distance 85 = 5m, aperture = 5.6 dof = 0,74m
distance 17 = 1m, aperture = 4 dof = 0,55m
Như vậy 17mm f4 sẽ cho kết quả dof mỏng hơn.
Nhưng chưa chắc đã xóa phông tốt hơn đâu vì xóa phông phải phụ thuộc vào kích thước của bokeh tức là độ blur của background. Cái này cũng phụ thuộc vào dof nhưng còn phụ thuộc vào angleview, phức tạp hơn 1 tí.
Architectural Photography
Gallery: flickr.com/photos/thienthach
Portfolio: thienthach.smugmug.com