“Tôi nhận được email câu hỏi hôm trước về việc bố cục ánh sáng cho phông xanh và tôi nghĩ rằng tôi nên chia sẻ câu trả lời và suy nghĩ của mình tại đây.
Câu hỏi có vẻ như rất đơn giản: “Liệu tôi có thể chiếu sáng cho phông xanh rộng 18 foot – cao 12 foot với hai đèn Kino Flo Image 85 không, hay tôi sẽ phải cần nhiều đèn hơn?”.
Câu trả lời của tôi là bạn hoàn toàn có thể, tuy nhiên tôi khuyên bạn nên dung 3 đèn. Để rõ rang, các bạn cần phải hiểu được câu hỏi: Bạn cần đặt đèn bao xa và cần bao nhiêu ánh sáng cho phông nền.
Luôn luôn nhớ rằng bạn cần kiểm soát tốt sự nhiễu và thừa ánh sáng, trong khả năng bạn có thể đáp ứng được.
Làm việc bền bỉ
Kino Image85 là một thiết bị chiếu sáng phông xanh làm việc bền bỉ. Thiết bị này cung cấp ánh sáng rộng, mềm mại và nhận dạng DMX.


From The Event Premiere, a recent job I produced and directed on the UVS1—Universal Studio’s customized virtual stage. This screen is prelit with 29 Kino Flo Image80s and 21 6K spacelights.
Như một quy luật, đặc biệt là đối với đèn Kino, chúng ta cần sắp đặt thiết bị ánh sáng ở khoảng cách xa tối thiểu bằng một nửa chiều cao phông nền. Điều đó giúp bạn có một khoảng không gian chiếu sáng từ chân lên đến đỉnh phông nền.
Một màn hình cao 12-foot thì để tối ưu được thiết bị, chúng ta phải sắp đặt thiết bị cách ít nhất 6-feet, tuy nhiên càng xa thì bạn càng có khoảng không gian chiếu sáng an toàn, gia giảm tùy theo thực tế.
Câu hỏi thật sự ở đây là đen Kino Image85 sẽ chiếu sáng được rộng bao nhiêu? Thật không may là Kino không công bố thông số này, tuy nhiên theo kinh nghiệm của tôi là vào khoảng 66-inch.
Định lý Pytago
Tại khoảng cách 6-feet bạn cần tập trung vào khoảng trung tâm (hoặc thấp hơn 1/3, tùy theo sở thích của bạn) theo thực tế để có được khoảng chiếu sáng tối ưu. Để tìm ra khoảng cách chiếu sáng thực tế, chúng ta nên áp dụng định lý Pytago.


Figuring out the math of throw distance utilizing Pythagorean Theorem to estimate the fixture’s output and reflected light for our exposure
Nếu phông nền cao 12 feet , thiết bị ở cách xa 6 feet thì chúng ta sẽ áp dụng định lý pytago để tìm ra cạnh huyền của tam giác: A2 + B2 = C2
Trong trường hợp này A là 6 feet, B là 6 feet, vậy công thức sẽ là 36+36=72, căn bậc 2 của 72 là 8.48, vậy có nghĩa là khoảng rộng chiếu sáng của đèn Kino là 8.48 feet tính từ tâm chiếu sáng.
Nếu chúng ta cách phông nền 10-feet , tính toán theo công thức Pytago, chúng ta khoảng chiếu sáng 11.66 feet. Tại khoảng cách này chúng tôi sử dụng f3/2, ISO 400. Ở điều kiện này chúng ta vẫn có thể sử dụng hai đèn chiếu sáng bao phủ hầu hết 18-foot chiều rộng của phông nền
Vì vậy nên tôi mới đi đến câu trả lời là, đúng vậy, bạn có thể sử dụng hai thiết bị chiếu sáng để bảo phủ phông nền cao 12 foot thì bạn có thể sử dụng hai đèn Kino Image85 để chiếu sáng nhưng tôi khuyên bạn nên sử dung 3 đèn.”
Nguồn Allimage