Chia ổ cứng
Một ổ cứng có thể chia tối đa thành 4 phân vùng chính (primary partition)hay 3 phân vùng chính + 1 phân vùng mở rộng (extended partition).
Trên mỗi phân vùng chính có tối đa 1 ổ đĩa, trên phân vùng mở rộng có bao nhiêu ổ đĩa logical tùy thích.
Khi dùng NTFS thì có lẽ người ta không đưa ra khái niệm dung lượng tối ưu nữa. Vì khi dùng với Win7 tất cả ổ cứng có dung lượng dưới 16TB thì đều có đơn vị cấp phát (Allocation unit) là 4kB. Cái này thấy rõ nhất là khi so sánh với FAT. Với ổ cứng khoảng 40G thì đơn vị cấp phát của FAT32 là 16KB. Điều này sẽ lãng phí khi file nhỏ.
Việc phân vùng hay chia ổ cho tiện quản lý vẫn là cách tiếp cập thông thường với mọi người sử dụng window trong khi với Unix thì người ta dùng khái niệm thư mục hay folder. Cái này có lẽ tùy theo nhu cầu sử dụng của người dùng. Trong window nếu đã chia ổ thì vẫn có thể dùng kiểu thư mục bằng cách không gán tên cho ổ mà "map" ổ vừa tạo ra vào một thư mục tùy ý (cái này giống Unix).
Nếu đã lỡ chia làm nhiều ổ thì có thể dùng phần mềm gom lại. Nổi tiếng ngày xưa có thể kể đến "Partition Magic". Mọi người có thể thử phần mềm cho Win miễn phí "Mini Tool Partition Wizard" hoặc phần mềm khác từ cnet.com hay softseek.com
Với cá nhân tôi thì vẫn chia ổ đều. Ổ 1 TB vẫn chia ra là 3 ổ đơn giản là để sao lưu cho thuận tiện. Nếu có trục trặc gì thì khoanh vùng cũng tiện. Có lẽ khi nào ổ cỡ TB trở nên rẻ hơn thì tôi sẽ không chia nhỏ như thế nữa.
Điều nữa là tôi không bao giờ dùng ổ logical. Điều này là vì các thông tin vật lý về các phân vùng đặt ở ngay đầu ổ cứng vật lý. Như vậy nếu có trục trặc gì thì mình cũng tự tính toán lại các phân vùng dễ hơn. Việc dùng ổ logical làm việc này khó khăn hơn tý. Nhất là khi có nhiều ổ. Việc chia thành phân vùng chính có thêm rắc rối nhỏ là không phải hệ điều hành nào cũng truy nhập được tất cả các ổ đĩa giống như ổ logical.
6D EF24-105, EF 100 2.8 IS Macro ,YN-568ex, PZ40x, YN-622