Bổ sung với bác chủ một số khái niệm cơ bản.
Trong lưu trữ dữ liệu của máy tính để nâng cao dung lượng và đảm bảo an toàn dữ liệu người ta sử dụng kỹ thuật RAID. Về cơ bản để mở rộng dung lượng lưu trữ RAID "nối" các ổ cứng riêng lẻ thành một không gian lưu trữ duy nhất. Cái này gọi là RAID mức 0. Để bảo vệ dữ liệu khỏi bị hư hỏng có hai cách căn bản:
1- Ghi dữ liệu thành 2 bản (RAID 1) còn gọi là mirror. Cách này cần tối thiểu 2 ổ cứng;
2-Dùng một không gian lưu trữ riêng (strip) để lưu dữ liệu suy ra từ thuật toán bảo vệ. Khi có lỗi thì dữ liệu này được sử dụng để khôi phục lại. Cách này còn gọi là RAID 5 và cần tối thiểu 3 ổ cứng. Tùy theo phương pháp tính toán và bố trí dữ liệu người ta có các biến thể khác nhau.
Sơ bộ có thể thấy để bảo vệ dữ liệu cần tối thiểu RAID 1 nhưng thiệt 1 nửa dung lượng. Tốc độ truy xuất dữ liệu khi ghi không kém 1 ổ cứng riêng lẻ, khi đọc nếu được chia sẻ tải thì nhanh gấp đôi (Tính đơn giản). Trên thực tế người ta có biển thể RAID 1+0 hay 10. Khi này cần tối thiểu 4 ổ cứng.
RAID 5 dung hòa cả hai vừa bảo vệ dữ liệu vừa mở rộng không gian lưa trữ. Vấn đề là phải có máy tính để chạy thuật toán bảo vệ trong quá trình ghi và khôi phục dữ liệu. Tốc độ truy xuất dữ liệu khi ghi lệ thuộc vào tốc độ tính ra dữ liệu bảo vệ. RAID 5 có thể chịu đựng 1 hư hỏng với 1 đoạn dữ liệu. Nôm na là hỏng 1 ổ cứng vẫn cứu được, hai cái chết thì gọi là quá đen
Sơ bộ có thể thấy RAID1,0 phù hợp với người dùng gia đình vì không yêu cầu tính toán phức tạp cho việc ghi và đọc. Thực tế với các bo mạch ngày nay đều hỗ trợ hai RAID 0,1 ở mức BIOS. Có thể hiểu là trực tiếp nhưng khi cài hệ điều hành sẽ hơi phức tạp hơn. Nôm na là phải chuẩn bị driver trước.
RAID 5 phù hợp với môi trường chuyên nghiệp hơn. Hay đơn giản là đắt tiền vì cần 1 máy tính chuyên để làm nhiệm vụ quản lý và tính toán dữ liệu ghi xuống các ổ cứng. Với cái ảnh cục RAID 5 của bác anpham tôi đoán cái cục ấy cũng khoảng 500$ chưa kể ổ cứng.
6D EF24-105, EF 100 2.8 IS Macro ,YN-568ex, PZ40x, YN-622