Rảnh rỗi sinh nông nỗi nên em làm bài test nho nhỏ các sản phẩm từ 3 chiếc máy ảnh của 3 nhà sản xuất khác nhau. Theo kế hoạch là em sẽ sử dụng kit 18-55 và 50 1.8 để thực hiện bài test. Tuy nhiên do kit Nikon 18-55 dường như đã trở thành hàng độc đối với dân Nikon nên em đành giới hạn lại bài test chỉ với lens 50 1.8
Gear battle by Tròn Dzo (Wangjini) (Aimazi), on Flickr
Gear battle by Tròn Dzo (Wangjini) (Aimazi), on Flickr
Gear battle by Tròn Dzo (Wangjini) (Aimazi), on Flickr
Một số thiết lập cho bài test bao gồm:
1. Thiết bị:
Nikon D7000 + Nikkor AF 50mm 1.8 D
Pentax K-30 + SMC DA 50mm 1.8
Canon 60D + EF 50mm 1.8 II
2. Tất cả các tình huống chụp em đều để trên chân máy với cùng 1 góc độ và vị trí cố định trong môi trường ánh sáng đèn huỳnh quang trong nhà. Riêng với pentax K-30 do có chống rung trên thân máy nên em đã tắt phần chống rung đi
3. Mode thiết lập khi chụp là mode A (ưu tiên chỉnh khẩu), profile theo mặc định của máy, chụp với file Jpeg độ phân giải 8Mp (riêng Nikon là 9Mp), hệ màu Adobe RGB, đo sáng center
Do thời gian giới hạn về việc mượn thiết bị nên bài test còn những thiếu sót khá đáng tiếc mà em chưa kịp thực hiện, thêm nữa em cũng mong được nhiều sự góp ý của các bác để nếu có cơ hội lần sau em sẽ hoàn thành bài test tốt hơn.
Test 1: Độ nét, màu sắc, chi tiết và vùng sáng tối
Ở bài test này em set khẩu độ tại 5 khẩu sau đây: 1.8 2.8 3.5 4.5 5.6 và ISO được thiết lập tại mức 200 , lấy nét điểm trung tâm vào chữ “vary “, ISO thiết lập cố định tại mức 200
Tại khẩu 1.8
Nikon D7000 @ 1.8 by Tròn Dzo (Wangjini) (Aimazi), on Flickr
K-30 @ 1.8 by Tròn Dzo (Wangjini) (Aimazi), on Flickr
60D @ 1.8 by Tròn Dzo (Wangjini) (Aimazi), on Flickr
Zoom 100% tại điểm lấy nét trung tâm tại chữ "Vary" (thứ tự Ni-Pen-Ca)
Zoom 100% tại góc trên bên phải (thứ tự Ni-Pen-Ca)