1. Đây là một bài viết phân tích chi tiết của em nên phải dài không thể ngắn hơn. Tuy nhiên, bạn có thể tùy chọn tiêu đề nào quan tâm để đọc (trừ tiêu đề đầu tiên phải đọc để hiểu lý do phân tích bên dưới). Không cần phải đọc hết cả một bài dài. Dưới đây là cách nhìn sự việc của em nhưng em không chắc là có phù hợp với suy nghĩ của thẩm phán ở vn hay không.
Tóm tắt thực tế xảy ra
2. Bạn chủ topic quote thực tế từ một trang web khác. Nếu để vài tháng sau này có bạn trên forum cần đọc lại sẽ không đọc được thực tế tranh chấp. Nếu không, sẽ không hiểu được sự phân tích của mọi người trong chủ đề. Vì vậy, em cần phải tóm tắt lại nội dung tranh chấp.
3. Nội dung câu chuyện có ba người liên quan như sau:
3.1 Anh Hài là người than phiền chính. Đây là người có máy ảnh.
3.2 Anh Tâm là người được anh Hài nhờ chụp ảnh đoạt giải.
3.3 Anh Trí là người đem ảnh đi dự thi và đoạt giải.
4. Nội dung tóm tắt như sau. Anh Hài và anh Tâm đi chơi muốn chụp một tấm ảnh (tấm ảnh này sau đó đoạt giải thưởng lớn). Vì không thuận tiện, anh Hài nhờ anh Tâm chụp giúp bằng máy của anh Hài.
5. Về nhà, anh Trí khen ảnh đẹp và anh Hài tặng luôn toàn bộ ảnh cho anh Trí.
6. Điểm quan trọng nhất (trong nhiều điểm mấu chốt) của tranh chấp là anh Hài đồng ý cho anh Trí toàn quyền sử dụng.
Quan hệ giữa anh Hài và anh Tâm
7. Theo thực tế cung cấp trên báo, anh Hài đưa cả máy ảnh cho anh Trí và nhờ chụp bức ảnh đoạt giải.
8. Quan hệ pháp lý giữa hai người này trong sự kiện nhờ vả này là quan hệ hợp đồng dịch vụ bằng miệng trong đó người nhở (anh Hài) và người được nhờ thỏa thuận bằng miệng với nhau là không tốn tiền công. Anh Hài đưa tất cả dụng cụ cần phải có cho anh Tâm chụp. Lúc đó, anh Hài thuê kỹ năng chụp ảnh của anh Tâm nhưng chỉ là việc thuê này không phải trả tiền.
9. Vì lý do nêu ở điểm 8, anh Tâm người được nhờ chụp ảnh không phải là có quyền chủ sở hữu của bức ảnh (creator). Anh là người được thuê chụp mà không trả tiền công. Bạn hãy xem đây giống như Getty yêu cầu nhân viên đi chụp ảnh thể thao về cho họ. Quyền chủ sở hữu sẽ thuộc về Getty không phải employee. Employee chỉ có quyền đòi trả lương nếu như hai bên thỏa thuận trả lương cho nhau.
Về quan hệ giữa anh Hài và anh Trí
10. Theo thực tế xảy ra, anh Hài tặng toàn bộ ảnh cho anh Trí và nói bằng miệng cho anh Trí biết anh Hài đồng ý cho anh Trí toàn quyền sử dụng bức ảnh.
11. Giả sử điều này là thật sự xảy ra thì, cho dù có nói như vậy đi nữa, quyền tạo ra bức ảnh creator vẫn thuộc về anh Hài. Anh Trí vào lúc đó sẽ có quyền chủ sở hữu của bức ảnh ownership. Cả hai quyền này đều không loại trừ nhau.
12. Điểm 11 nêu trên rất phổ biến trong việc mua bán ảnh. Bạn chụp xong, bạn bán toàn quyền sử dụng cho CNN chẳng hạn. CNN có toàn quyền dùng ảnh theo thỏa thuận mua bán nhưng CNN lúc nào cũng phải ghi credit người chụp (creator) là người bán. Họ không bao giờ được phép ghi người chụp là CNN.
13. Trong tất cả cuộc thi ảnh, yêu cầu ảnh nộp là phải người chụp creator chứ không phải người có quyền chủ sở hữu (toàn quyền sử dụng bức ảnh) vào lúc đó. Về mặt này anh Trí đã lừa dối BGK (tự nhận mình là người chụp) và đã sai.
14. Tuy nhiên, nếu giả sử như anh Trí lấy bức ảnh này đi bán cho Getty được 10,000 USD chẳng hạn, hợp đồng mua bán với Getty này là hoàn toàn hợp lệ miễn là trong hợp đồng đó anh Trí cho biết người chụp ảnh thật sự (anh Hài) và khẳng định anh Trí là người có quyền ownership vào lúc đó do anh Hài tặng bằng miệng. Với quyền này, anh Trí có thể mang đi bán cho bất cứ ai anh ấy muốn vì anh ấy đã được người chủ tấm hình trao quyền sử dụng 100%.
15. Chỉ là vì anh mang đi sử dụng ở nơi phải do người chụp thực hiện anh Trí mới sai.
Thắc mắc
16. Nếu mọi người thấy em nói có điểm nào chưa đúng, hoặc chưa thích hợp trong hoàn cảnh ở vn, thì vui lòng post lên để trao đổi tiếp.
Hình đại diện là mình chụp mái tóc Serena Williams năm 2019