Mình post cái này ra riêng, bạn làm chung với mình mới đưa cho mình nghe thử nghe qua nhạc Việt trong máy vi tính đây là cái Sony headphone model MDRZ7 (ngay ở đầu trang) (làm ở Nhật) và cái headphone amp của nó PHA-3 (China) bạn xem giá trong link mua cả hai 1700
http://www.amazon.com/Sony-PHA3-PHA-.../dp/B00OH82RXO.
Mình thật sự không biết có bạn nào đi xem triễn lãm Sony có thấy và nghe thử hay không hay model tương đương. Mình nghe thử qua máy vi tính thì mình thấy rất hay (so với Senheisser wireless mà mình có) tiếng nghe trong trẻo rõ ràng và tách bạch. Vì đây là mượn trong vp cho nên mình nghe qua máy tính cho nên mình nghĩ là so với ở nhà nguồn phát chưa hay. Nhưng xét về nghe headphone thì mình thấy là âm thanh rất hay nay mình giới thiệu thử cho các bạn. Bạn nào đã rành sử dụng cái này thì bạn gửi lên góp ý cho mình biết nhe vì mình từ sau này không chơi headphone nữa.
Mình nghe cùng một bài hát Việt (mà mình đã nghe ở hệ thống nhà rất nhiều lần) cho nên mình biết. Theo mình thấy cái hệ thống loa lớn ở nhà mình nghe trong trẻo và rõ ràng hơn. Một lý do mà mình nghĩ là nguồn phát mp3 chỉ 320 bitrates trong khi ở nhà mình nghe bằng CD gốc. Đầu phát ở nhà mình Marantz 6005 mình nghĩ là nó hay hơn máy vi tính và mình dùng Aronov tube amplifier của Mỹ sx cho nên mình nghĩ những cái đó sẽ giúp làm tiếng nghe hay hơn, và nhớ là mình luôn chỉ mở nhỏ thôi không mở lớn. Âm thanh nghe hay hay dở không cần mở lớn. Khi mở nhỏ mà nó phát ra đầy đủ tất cả mọi thứ tiếng hát và nhạc cụ.
Mình chỉ nói ra cho bạn biết để hiểu là tại sao mình không nghe headphone. Nhưng xét về cái link trên mình thấy nó rất hay. Mình chưa nghe qua Sennheisser HD800 ở bên mình bán cũ khoảng 700-800 USD cho nên mình không biết cái Sony này so với cái kia ra sao.