Được gửi bởi
thayngu
Chào các bác!
Lúc đầu mình cứ tưởng có khoảng tiền A, mua máy DSLR trong tầm tiền là tha hồ chụp phong cảnh, chân dung, Macro, tele, côn trùng, chim bướm!
Sau này mới biết Mình thật là Đần, phải mua thẻ nhớ, pin dự phòng, Lens riêng, phải cố thêm khoảng tiền B
Mới chụp ảnh cứ nhòe hoài không được nét, ảnh bị nhiểu…Rồi phải nghiên cứu để dành tiền mua Chân máy, đèn Flash V.v… thêm khoảng tiền C.
Rồi thấy 1 lens đầu tiên không đủ đáp ứng nhu cầu chụp, yêu cầu về chất lượng… Phải để dành thêm khoảng tiền D V.v…
Vì vậy, mình muốn chia sẽ và xin ý kiến của các bác về việc nên lựa chọn mua sắm làm sao cho nhu cầu chụp ảnh tốt nhất so với từng tầm tiền, cho kế hoạch để dành tiền mua sắm cho tương lai
1. Khi có một khoản tiền A - gọi là lần mua sắm đầu tiên thì bạn phải chia tiền ra nhiều phần để mua những thứ sau:
- Ống kính
- Máy ảnh
- Thẻ nhớ, dụng cụ đọc thẻ nhớ (pin dự phòng - mình không rõ mức độ quan trọn của pin dự phòng như thế nào)
- Tủ chống ẩm, hộp chống ẩm, khi bạn cầm ẩm kế, bạn biết độ ẩm cho nấm mốc phát triển bạn sẽ xót cho máy ảnh khi không được bảo vệ…
- Túi, giỏ sách, ba lô đựng máy ảnh và ống kính khi đi ra khỏi nhà!
Nếu ai biết chia tiền làm sao cho hợp lý xin giúp mình với ví dụ như: 10, 15, 20, 30 Tr.
Muốn nâng cao chất lượng hình ảnh bạn phải nghĩ đến nhiều thứ nữa như:
- chân máy
- Đèn Flash….
Bao nhiêu lâu bạn có khoảng tiền B, cho lần mua sắm thứ hai?